Vatican gia hạn thỏa thuận với Trung Quốc lần thứ hai

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các tín hữu Công giáo Trung Quốc tại Quảng trường Tánh Phêrô

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các tín hữu Công giáo Trung Quốc tại Quảng trường Thánh Phêrô

Hôm thứ Bảy, Vatican đưa ra thông báo về việc đã gia hạn thỏa thuận năm 2018 với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục Công giáo thêm 2 năm.

“Sau khi tham vấn và đánh giá thích hợp, Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đồng ý gia hạn Thỏa thuận tạm thời liên quan đến việc bổ nhiệm các Giám mục thêm 2 năm”, Vatican cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 22 tháng 10.

“Bên Vatican”, nó tiếp tục, “cam kết tiếp tục cuộc đối thoại tôn trọng và mang tính xây dựng với Đảng Trung Quốc để thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận và phát triển hơn nữa quan hệ song phương, nhằm thúc đẩy sứ mạng của Giáo hội Công giáo và lợi ích của người dân Trung Quốc”.

Thỏa thuận tạm thời giữa Vatican và Trung Quốc được ký kết lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2018 và được gia hạn thêm 2 năm vào tháng 10 năm 2020. Các điều khoản của thỏa thuận hiện vẫn chưa được công khai.

Vào tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài hy vọng thỏa thuận sẽ được gia hạn lần thứ hai.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters được công bố vào ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bảo vệ thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc chống lại những người chỉ trích rằng: “Ngoại giao là nghệ thuật về những điều khả thi và về việc thực hiện những công việc để biến điều có thể trở thành hiện thực”.

Đức Thánh Cha đã so sánh những người chỉ trích hiện nay và những người phát biểu tiêu cực về các quyết định ngoại giao của Vatican trong Chiến tranh Lạnh, khi các Đức Giáo hoàng thực hiện các thỏa thuận với các chính phủ cộng sản Đông Âu trong nỗ lực bảo vệ lợi ích của Giáo hội Công giáo.

“Ngoại giao là như vậy. Khi bạn đối mặt với một tình huống bị cản trở, bạn phải tìm ra cách thức nào khả thi, không phải là cách lý tưởng, tìm cách thoát khỏi nó”, Đức Thánh Cha nói.

Phát biểu với Vatican News vào ngày 22 tháng 10, Quốc Vụ Khanh Vatian, Đức Hồng y Pietro Parolin, cho biết thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc “vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm”.

“Như mọi khi, những tình huống khó khăn và tế nhị như vậy đòi hỏi cần phải có đủ thời gian thực hiện để sau đó có thể xác minh tính hiệu quả của kết quả và đồng thời xác định những sự cải thiện có thể xảy ra”, Đức Hồng y Parolin cho biết trong cuộc phỏng vấn mới.

Sau khi thỏa thuận với Trung Quốc được ký kết vào năm 2018, các quan chức nhà nước ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc đã dỡ bỏ Thánh giá và phá hủy các tòa nhà nhà thờ, đồng thời các giáo sĩ và các tín hữu Công giáo thuộc cộng đồng hầm trú đã báo cáo về cách hành động sách nhiễu và các vụ bắt giữ.

Một báo cáo năm 2020 từ Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc cho thấy rằng các tín hữu Công giáo Trung Quốc phải chịu “sự ngược đãi ngày càng gia tăng” sau khi thỏa thuận có hiệu lực.

Trong khi đưa ra các quy tắc hạn chế hơn đối với việc thực hành tôn giáo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thẳng thắn nói về mục tiêu “Hán hóa” các tôn giáo.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã tìm cách truyền bá “các lý thuyết tôn giáo với đặc tính Trung Quốc” vào năm tôn giáo chính thức do chính phủ giám sát, bao gồm cả Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc. Điều này đã bao gồm việc chỉ thị các nhà thờ Kitô giáo loại bỏ hình ảnh Mười điều răn và thay thế bằng những câu nói của Chủ tịch Mao và Tập.

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy chào những người hành hương đến từ Trung Quốc trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 9 năm 2016 (Ảnh: Daniel Ibanez / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy chào những người hành hương đến từ Trung Quốc trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 7 tháng 9 năm 2016 (Ảnh: Daniel Ibanez / CNA)

Đức Hồng y Parolin cho biết “Đức Thánh Cha Phanxicô – với quyết tâm và tầm nhìn xa nhẫn nại – đã quyết định tiếp tục con đường này không phải dưới ảo tưởng tìm kiếm sự hoàn hảo trong các quy tắc của con người, nhưng với hy vọng cụ thể là có thể đảm bảo với các cộng đồng Công giáo Trung Quốc, ngay cả trong bối cảnh phức tạp như vậy, về sự hướng dẫn của những vị Mục tử xứng đáng và phù hợp với nhiệm vụ được giao phó”.

Thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục là “một phần hạn chế nhưng quan trọng”, Đức Hồng y Parolin nói.

“Tất nhiên”, Đức Hồng y Parolin tiếp tục, “chúng ta không giấu giếm vô số những khó khăn ảnh hưởng đến đời sống cụ thể của các cộng đồng Công giáo, những cộng đồng được chúng ta hết sức bận tâm, và để có giải pháp hữu hiệu cần có những bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác vốn có nhiều nhân vật chính: Tòa Thánh, các cơ quan chức năng trung ương, các Giám mục với các cộng đoàn của họ, và chính quyền địa phương”.

“Mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình này là để ‘đàn chiên nhỏ bé’ của các tín hữu Công giáo Trung Quốc thăng tiến trong khả năng được sống đời sống Kitô giáo của họ trong sự yên bình và tự do”, Đức Hồng y Parolin nói.

Đức Hồng y Joseph Zen, nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, là một nhà phê bình thẳng thắn đối với thỏa thuận của Vatican với Trung Quốc.

Đức Hồng y Zen, 90 tuổi, đã bị bắt giữ vào tháng 5 cùng với các nhà hoạt động dân chủ khác theo luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt của Hồng Kông.

Đức Hồng y Zen hiện đang phải hầu tòa vì không đăng ký hợp lệ quỹ nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 26 tháng 10.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết