Vatican: Đức Bênêđictô XVI đang được chăm sóc y tế vì sức khỏe đột ngột yếu đi

Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, hội kiến Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI tại Tu viện Mẹ Giáo Hội vào ngày 9 tháng 11 (Ảnh: Văn phòng Thư ký Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp)

Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, hội kiến Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI tại Tu viện Mẹ Giáo Hội vào ngày 9 tháng 11 (Ảnh: Văn phòng Thư ký Tổng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp)

Hôm thứ Tư, Vatican xác nhận rằng sức khỏe của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đột ngột suy yếu, nhưng hiện đã ổn định và đang được chăm sóc y tế.

“Tôi có thể xác nhận rằng trong vài giờ qua tình hình đã trở nên tồi tệ hơn do tuổi tác cao niên. Tình hình hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát, được các bác sĩ liên tục theo dõi”, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, phát biểu với các nhà báo vào ngày 28 tháng 12

Ông Bruni cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, nay đã 95 tuổi, nơi ngài đang sinh sống, trong Tu viện Mẹ Giáo Hội ở Vatican, sau buổi tiếp kiến chung vào sáng hôm thứ Tư.

Vào cuối buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Bênêđictô XVI.

“Tôi mời gọi tất cả anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đang âm thầm nâng đỡ Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hãy nhớ đến ngài – ngài đang lâm trọng bệnh – nguyện xin Thiên Chúa an ủi và nâng đỡ ngài trong chứng tá về tình yêu dành cho Giáo hội cho đến hơi thở sau cùng”.

Trong tuyên bố của mình, Vatican cho biết họ hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô “cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube