Vatican đóng cửa Đại sứ quán tại Nicaragua sau cuộc đàn áp của Ortega

Các tín hữu Công giáo tham gia tái hiện Chặng Đàng Thánh Giá trong Mùa Chay tại Nhà thờ Chính Tòa Managua, Nicaragua, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023. Giữa những căng thẳng giữa Vatican và chính phủ Daniel Ortega, các tín hữu Công giáo đã sốt sắng tưởng niệm những giờ phút sau cùng của Chúa Giêsu Kitô trên trần gian trong khuôn viên của Nhà thờ Chính Tòa do cảnh sát cấm tổ chức các lễ hội tôn giáo trên đường phố (Ảnh:AP/Inti Ocon)

Các tín hữu Công giáo tham gia tái hiện Chặng Đàng Thánh Giá trong Mùa Chay tại Nhà thờ Chính Tòa Managua, Nicaragua, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023. Giữa những căng thẳng giữa Vatican và chính phủ Daniel Ortega, các tín hữu Công giáo đã sốt sắng tưởng niệm những giờ phút sau cùng của Chúa Giêsu Kitô trên trần gian trong khuôn viên của Nhà thờ Chính Tòa do cảnh sát cấm tổ chức các lễ hội tôn giáo trên đường phố (Ảnh:AP/Inti Ocon)

Hôm 18 tháng 3, Vatican cho biết họ đã đóng cửa Đại sứ quán tại Nicaragua sau khi chính phủ nước này đề nghị đình chỉ quan hệ ngoại giao, tình tiết mới nhất trong cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm đối với Giáo hội Công giáo của chính quyền Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega.

Đại diện của Vatican tại Managua, Đức Ông Marcel Diouf, cũng đã rời khỏi đất nước vào ngày 17 tháng 3, để đến Costa Rica, một quan chức giấu tên của Vatican cho biết.

Động thái của Vatican diễn ra một tuần lễ sau khi chính phủ Nicaragua đe dọa đình chỉ quan hệ với Tòa Thánh, và một năm sau khi Nicaragua buộc Đại sứ của Đức Giáo hoàng vào thời điểm đó phải rời khỏi đất nước. Không rõ việc đình chỉ được đề xuất sẽ kéo theo những điều gì về mặt ngoại giao.

Mối quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ của Tổng thống Ortega đã xấu đi kể từ năm 2018, khi chính quyền Nicaragua đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Một số nhà lãnh đạo Công giáo đã cho những người biểu tình trú ẩn trong các nhà thờ của họ, và Giáo hội sau đó đã cố gắng làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập chính trị.

Tổng thống Ortega coi những nhân vật Công giáo mà ông cho là có thiện cảm với phe đối lập là “những kẻ khủng bố”, những người đã ủng hộ những nỗ lực nhằm lật đổ ông. Hàng chục nhân vật tôn giáo đã bị bắt giữ hoặc trốn khỏi đất nước.

Hai Hội Dòng của các Nữ tu, trong đó có Dòng Thừa sai Bác ái do Mẹ Têrêsa thành lập, đã bị trục xuất khỏi Nicaragua vào năm ngoái.

Đức Giám mục Công giáo nổi tiếng Rolando Álvarez đã bị kết án 26 năm tù vào tháng trước sau khi vị Giám chức từ chối lên một chiếc máy bay chở 222 nhà bất đồng chính kiến và một số Linh mục sang lưu vong ở Hoa Kỳ. Đức Giám mục Álvarez cũng bị tước quyền công dân Nicaragua.

Đức Thánh Cha Phanxicô phần lớn giữ im lặng về vấn đề này, dường như không muốn gây căng thẳng. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 10 tháng 3 với hãng truyền thông Infobae của Argentina, sau khi Álvarez bị tuyên án, Đức Thánh Cha đã gọi chính phủ của Ortega là “chế độ độc tài thô lỗ” có thể so sánh với chế độ của Hitler do một Tổng thống “lập dị” lãnh đạo.

Đức Ông Marcel Diouf và các đại diện ngoại giao của Liên minh Châu Âu, Đức, Pháp và Ý tại Nicaragua (Ảnh: vatican News)

Đức Ông Marcel Diouf và các đại diện ngoại giao của Liên minh Châu Âu, Đức, Pháp và Ý tại Nicaragua (Ảnh: Vatican News)

Theo Vatican News, việc chăm sóc Đại sứ quán, hay Tòa khâm sứ của Vatican, được giao cho chính phủ Ý, theo các quy ước ngoại giao. Báo cáo cho biết các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu, Đức, Pháp và Ý đã chào tạm biệt Đức Ông Diouf, Đại biện lâm thời, trước khi ngài đóng cửa văn phòng ngoại giao và rời đi.

Trong buổi lễ chia tay, Đại sứ Đức tại Nicaragua, Christoph Bundscherer, bày tỏ sự tiếc nuối về việc đóng cửa Đại sứ quán và đề nghị Đức Ông Diouf chia sẻ một thông điệp với Đức Thánh Cha Phanxicô, theo một tuyên bố trên trang Facebook của Đại sứ quán Đức.

“Cùng với Giáo hội Công giáo, các đại diện của Liên minh Châu Âu tại Nicaragua cũng sẽ luôn bảo vệ các giá trị Kitô giáo về tự do, lòng khoan dung và phẩm giá con người”, ông Bundscherer nói, theo tuyên bố.

Chính phủ Nicaragua, kể từ tháng 9 năm 2018 đã cấm tất cả các cuộc biểu tình của phe đối lập trong nước, cũng như hạn chế các hoạt động của Giáo hội Công giáo bên trong các nhà thờ, bao gồm cả việc cấm các cuộc rước truyền thống trên các đường phố mà hàng ngàn người dân Nicaragua thường tổ chức trước Tuần Thánh và Lễ Phục sinh.

Các biện pháp hạn chế buộc các nhà chức trách Giáo hội phải tổ chức cuộc rước Chặng Đàng Thánh Giá trong khuôn viên của Nhà thờ Chính tòa Thành phố Managua, như họ đã thực hiện vào ngày 17 tháng Ba.

Minh Tuệ (theo NCR Online)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube