Vatican công bố khẩu hiệu và logo chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô đến Kazakhstan

Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn bị lên máy bay của Hãng hàng không ITA bắt đầu chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng từ Rôma đến Edmonton ở miền tây Canada vào ngày 24 tháng 7 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibañez / CNA

Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn bị lên máy bay của Hãng hàng không ITA bắt đầu chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng từ Rôma đến Edmonton ở miền tây Canada vào ngày 24 tháng 7 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibañez / CNA

Hôm thứ Ba, Vatican đã công bố khẩu hiệu và logo cho chuyến Tông du Kazakhstan vào tháng 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 9: “Những Sứ giả của Hòa bình và Sự hiệp nhất”, được viết bằng tiếng Kazakhstan ở phía trên và tiếng Nga ở phía dưới logo.

Tiếng Nga và tiếng Kazakhstan là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia Trung Á này. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tới thành phố Nur-Sultan để tham dự Đại hội các nhà Lãnh đạo thế giới và các Tôn giáo Truyền thống lần thứ VII.

Logo màu xanh da trời và màu vàng bao gồm hai bàn tay tạo thành hình ảnh chim bồ câu với cành ô liu.

Theo thông cáo báo chí của Vatican, một trái tim trên cánh chim bồ câu “tượng trưng cho tình yêu, thành quả của sự hiểu biết, hợp tác và đối thoại tương hỗ”.

Logo chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Kazakhstan từ ngày 13 - 15 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Logo chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Kazakhstan từ ngày 13 – 15 tháng 9 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Cành ô liu được vẽ theo hình dáng của một vật dụng trang trí điển hình của người Kazakhstan, một loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời.

Phía sau con chim bồ câu, các đường màu xanh lam tạo thành hình ảnh của “shanyrak”, một yếu tố trong Quốc huy của Cộng hòa Kazakhstan. “Shanyrak” tượng trưng cho phần trên giống như mái vòm của một chiếc lều, loại lều tròn truyền thống được các nhóm du mục ở Trung Á sử dụng. Các đường màu vàng bên trong các đường màu xanh lam tạo thành hình thập tự.

Màu xanh và màu vàng trong logo là màu của quốc kỳ Kazakhstan.

Những người thuộc sắc tộc Kazakhstan chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, tôn giáo được thực hành phổ biến nhất trong cả nước. Theo một cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2009, tôn giáo được thực hành nhiều thứ hai là Kitô giáo Chính thống Nga, với hơn 20%. Đất nước này có khoảng 250.000 tín hữu Công giáo theo nghi lễ Latinh, theo thống kê năm 2008, đây cũng là nơi có nhiều người nhập cư.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Giám quản Tông Tòa cho các tín hữu Công giáo Byzantine tại Karaganda, Kazakhstan, vào năm 2019, nhấn mạnh số lượng các tín hữu Công giáo Hy Lạp gốc Ukraine ngày càng tăng trong nước mà theo một số ước tính vào khoảng 10.000 người.

Kazakhstan là quốc gia không giáp biển lớn nhất thế giới nhưng là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất. Nước này có chung biên giới với Nga, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan và tiếp giáp một phần của Biển Caspi.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube