Ủy ban bắt đầu soạn thảo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng về Hiệp hành đằng sau những cánh cửa đóng kín

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Một ủy ban gồm 22 thành viên trong tuần này đã khởi động quá trình soạn thảo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng về Hiệp hành vốn sẽ là kế hoạch chi tiết cho các cuộc thảo luận trong cuộc họp của các Giám mục vào tháng 10.

Theo một tuyên bố từ Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 12 tháng Tư, một “nhóm các chuyên gia đến từ 5 châu lục” đang nhóm họp tại Vatican cho đến ngày 19 tháng Tư “với mục đích bắt đầu suy tư vốn sẽ dẫn đến giai đoạn sau này để việc soạn thảo ‘Instrumentum Laboris’, tài liệu làm việc cho phiên họp đầu tiên của Đại Hội đồng Thường kỳ Lần thứ XVI của Thượng Hội Đồng Giám Mục”.

Instrumentum Laboris, tiếng Latinh có nghĩa là “Tài liệu làm việc”, định hình các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong một Thượng Hội đồng, các Giám mục đưa ra những bình luận và nhận xét về tài liệu làm việc và gặp gỡ nhau trong các nhóm thảo luận nhỏ để đề xuất những thay đổi đối với văn bản hoặc đề xuất các văn bản mới và các lĩnh vực bổ sung để tiến hành xem xét.

Để bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc, nhóm chuyên gia sẽ họp kín để thảo luận về giai đoạn lục địa của Thượng Hội đồng về Hiệp hành nói chung và phân tích 7 tài liệu chung kết do mỗi hội nghị khu vực đệ trình. Phân tích của ủy ban sẽ “làm nổi bật những căng thẳng và ưu tiên sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trong cuộc họp tháng 10”.

Những người nào đang tập trung làm việc về tài liệu làm việc?

Vatican đã công bố danh tính của 22 thành viên sẽ đóng góp vào giai đoạn đầu tiên của quá trình soạn thảo tài liệu này. Chỉ có 4 trong số các tham dự viên được liệt kê là cùng “các chuyên gia” đã giúp soạn thảo tài liệu làm việc để hướng dẫn giai đoạn lục địa của Thượng Hội đồng vào mùa thu năm ngoái: Đức Tổng Giám mục Timothy Costelloe người Úc; Đức Ông Piero Coda người Ý; Giáo sư Susan Pascoe người Úc; và ông Mauricio Lopez, người đứng đầu hoạt động mục vụ của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM).

Trong số những người soạn thảo tài liệu mới của Thượng Hội đồng có Đức Giám mục Daniel Flores người Hoa Kỳ thuộc Địa phận Brownsville, Texas; Nữ tu Nathalie Becquart; và Cha Giacomo Costa, SJ, người từng là Thư ký truyền thông cho Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon.

Hai Giám mục khác đóng góp vào quá trình soạn thảo là Đức Giám mục Luis Marín de San Martín, phó Thư ký của Thượng Hội đồng, và Đức Giám mục Lucio Muadula thuộc Địa phận Xai-Xai, Mozambique.

Ngoài Nữ tu Becquart và Giáo sư Pascoe, bốn phụ nữ khác cũng tham gia cuộc họp soạn thảo. Bà Anna Rowlands, Giáo sư về tư tưởng xã hội Công giáo tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh, và bà Myriam Wijlens, Giáo sư Giáo luật tại Đại học Erfurt ở Đức, sẽ tham dự, cũng như Nữ tu Shizue Hirota, một nhà truyền giáo Dòng Mercedarian đến từ Nhật Bản, và Nữ tu Marie-Kolbe Zamora Dòng Phanxicô đến từ Texas.

Các giáo dân tập trung làm việc về tài liệu bao gồm Paolo Foglizzo người Ý, một biên tập viên cho nguyệt san Aggiornamenti Sociali của Dòng Tên, và Thierry Bonaventura, người quản lý truyền thông cho Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục.

Các thành viên khác của ủy ban là thần học gia người Ý, Đức Ông Pierangelo Sequeri, và Linh mục người Ba Lan, Đức Ông Tomasz Trafny, cũng như ba giáo sư thần học giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô: Cha Dario Vitali, Cha Giuseppe Bonfrate và Cha Pasquale Bua.

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich Dòng Tên, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, cũng tham gia vào các cuộc họp của nhóm cùng với Tổng thư ký Thượng Hội đồng, Đức Hồng y Mario Grech.

Điều gì xảy ra tiếp theo đối với Thượng hội đồng về Hiệp hành?

Vào cuối cuộc họp kéo dài một tuần để bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng, Vatican sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng Tư.

Sau khi Tài liệu làm việc được công bố, các Giám mục sẽ có nhiều tháng để xem xét tài liệu trước cuộc họp đầu tiên từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10. Các tài liệu làm việc cho các Thượng Hội đồng Giám mục gần đây đã được xuất bản vào tháng Sáu.

Thượng Hội đồng về Hiệp hành của Giáo hội Công giáo đã được tiến hành kể từ tháng 10 năm 2021. Sự kiện sẽ bao gồm hai hội nghị kéo dài gần một tháng ở Vatican vào tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Giai đoạn lục địa, theo sau giai đoạn cấp Giáo phận, đã bế mạc vào ngày 31 tháng 3.

Hai phiên họp của Đại hội đồng thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ quy tụ các Giám mục từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận và chuẩn bị một Tài liệu chung kết để cố vấn cho Đức Thánh Cha.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết