USCIRF thúc giục chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nicaragua trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez ngay lập tức và vô điều kiện

Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, bị cảnh sát theo dõi vào đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, bị cảnh sát theo dõi vào đầu tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Matagalpa)

Chính phủ Hoa Kỳ phải tìm cách trả tự do cho Đức Giám mục Rolando Álvarez Lagos của Nicaragua, người bị kết án 26 năm tù vì vận động ủng hộ tự do tôn giáo. Đó là thông điệp khẩn cấp từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).

“Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi Đức Giám mục Álvarez hiện sẽ phải ngồi tù 26 năm vì đã bày tỏ quan ngại về những hành vi vi phạm tự do tôn giáo của Nicaragua. Vụ án oan sai này sẽ không bị lãng quên”, Ủy viên USCIRF Frederick A. Davie cho biết vào ngày 14 tháng Hai. “USCIRF thúc giục chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nicaragua trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez ngay lập tức và vô điều kiện”.

Hôm thứ Năm tuần trước, Đức Giám mục Álvarez, người đã phục vụ với tư cách là Giám mục Địa phận Matagalpa từ năm 2011, đã từ chối lên máy bay với 222 tù nhân chính trị được trả tự do, trong đó có 4 Linh mục. Các tù nhân được trả tự do đã bay đến Hoa Kỳ theo một thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Vào thứ Sáu, Đức Giám mục Álvarez đã bị tước quốc tịch Nicaragua và bị kết án 26 năm 4 tháng tù. Vị Giám chức đã bị cáo buộc là “kẻ phản bội quê hương”. Các cáo buộc cụ thể bao gồm tội phá hoại an ninh và chủ quyền quốc gia, tung tin giả, cản trở quan chức thi hành nhiệm vụ và hành vi bất tuân hoặc khinh miệt chính quyền.

USCIRF đã bác bỏ các cáo buộc chống lại Đức Giám mục Álvarez, đồng thời cũng cho biết rằng ngài đã bị bỏ tù vì chỉ trích các điều kiện tự do tôn giáo.

“Mặc dù việc trả tự do cho 222 tù nhân chính trị là một cử chỉ đáng hoan nghênh của chính phủ Nicaragua, nhưng điều đó là chưa đủ. Việc kết án Đức Giám mục Álvarez sau đó chứng tỏ rằng chiến dịch của chế độ chống lại Giáo hội Công giáo sẽ không sớm giảm bớt”, Ủy viên USCIRF, ông Frank Wolf, cựu thành viên Quốc hội, cho biết hôm thứ Ba. “Chính phủ Hoa Kỳ nên tận dụng mọi công cụ mà họ có để khuyến khích khôi phục dân chủ và nhân quyền ở Nicaragua”.

USCIRF, một cơ quan chính phủ độc lập, lưỡng đảng, giám sát các vấn đề tự do tôn giáo toàn cầu và tư vấn cho Quốc hội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng thống.

Trong 5 năm qua, chính phủ Nicaragua dưới thời Tổng thống Daniel Ortega ngày càng nhắm mục tiêu vào Giáo hội Công giáo. Các nhà lãnh đạo Giáo hội đóng vai trò trung gian hòa giải với kẻ thù của ông Ortega sau các cuộc biểu tình quy mô lớn vào năm 2018, và ông Ortega đã cáo buộc các nhà lãnh đạo Công giáo cố gắng lật đổ ông.

Đức Giám mục Álvarez nằm trong số gần chục giáo sĩ Công giáo và các nhà lãnh đạo giáo dân bị bắt giữ hoặc bị cầm tù vào năm 2022. Năm ngoái, chính phủ đã nhắm mục tiêu vào các giáo sĩ, loại bỏ các tổ chức trực thuộc Giáo hội và đặt ra các hạn chế đối với việc giữ đạo.

Chính phủ của Tổng thống Ortega cũng đã có hành động đàn áp các đài phát thanh và truyền hình Công giáo. Chính phủ đã trục xuất các Dòng tu Công giáo, bao gồm cả các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, ra khỏi đất nước.

Ông Ortega, người lãnh đạo đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista xã hội chủ nghĩa của Nicaragua, đã liên tục điều hành Nicaragua kể từ năm 2007 cùng với vợ ông, Rosario Murillo, hiện là phó Tổng thống. Chính phủ đã bị cáo buộc về hành vi tham nhũng, gian lận cử tri, bỏ tù các nhà báo và các nhà bất đồng chính kiến có lập trường chỉ trích, và thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền bạo lực đối với người dân Nicaragua.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với vị Giám chức bị cầm tù trong bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật vừa qua. Đức Thánh Cha cho biết rằng tin tức về Nicaragua đã khiến ngài “hết sức đau buồn”. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự lo lắng cho Álvarez và đồng thời cầu nguyện cho 222 tù nhân chính trị Nicaragua đã bị trục xuất.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube