Trung tâm nghiên cứu Pew: Báo cáo tiết lộ rằng trẻ em thừa hưởng đức tin và tư tưởng chính trị của cha mẹ chúng

Một gia đình tham dự Thánh lễ.

Một gia đình tham dự Thánh lễ.

Một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew, được thực hiện vào tháng 3 và tháng 4 năm 2019, cho thấy thanh thiếu niên Mỹ và cha mẹ của họ có nhiều điểm chung khi nói đến tôn giáo và quan điểm chính trị, ít hơn một chút so với những gì cha mẹ họ nghĩ. Mùa thu năm ngoái, một cuộc khảo sát khác cho thấy các bậc cha mẹ rất quan tâm đến việc truyền đạt tầm nhìn tôn giáo và chính trị cho con cái của họ.

Phần lớn cha mẹ và thanh thiếu niên đều có chung bản sắc tôn giáo. Người Mỹ trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi có cùng đức tin với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Thanh thiếu niên có cha mẹ theo Tin lành đồng nhất với tôn giáo của cha mẹ họ cũng như thanh thiếu niên Công giáo đồng nhất với tôn giáo của cha mẹ họ. Theo các nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu Pew vào năm 2015, đại đa số các bậc cha mẹ không theo tôn giáo có con ở tuổi vị thành niên hoặc trẻ em theo chủ nghĩa vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri.

Một cuộc khảo sát của Pew vào năm 2022 cho thấy phần lớn các bậc cha mẹ truyền cho con cái định hướng tôn giáo và chính trị với tỷ lệ và tác động như nhau.

Có vẻ như các bậc cha mẹ ưu tiên truyền đạt tầm nhìn tôn giáo của họ hơn quan điểm chính trị của họ. Tuy nhiên, cuộc khảo sát năm 2022 cho thấy 35% cha mẹ người Mỹ coi việc con cái họ chia sẻ đức tin là rất quan trọng, và chỉ 16% coi quan điểm chính trị là rất quan trọng. Tuy nhiên, họ coi hai giá trị này có tính chất quyết định hơn là truyền tải sự trung thực, sự tận tâm với công việc hay thành công cá nhân.

Vào năm 2019, thanh thiếu niên đã được phỏng vấn cùng với cha hoặc mẹ của họ. Một cách để trả lời một câu hỏi là đối chiếu câu trả lời của thanh thiếu niên với câu trả lời của cha mẹ của họ. Khi so sánh chúng, người ta thấy rằng phần lớn những người lớn lên theo một tôn giáo, có thể là của cả cha và mẹ hoặc chỉ một trong hai người, đều giữ tôn giáo đó. 8 trong số 10 người theo đạo Tin lành lớn lên tiếp tục theo đạo Tin lành. 6 trong số 10 người Công giáo tiếp tục là người Công giáo ở tuổi thiếu niên và một tỷ lệ tương tự tồn tại ở những người lớn lên mà không theo tôn giáo nào và thiếu một đức tin xác định.

Những người theo một số niềm tin tôn giáo rất ưu tiên việc giáo dục con cái họ theo cùng một đức tin: 70% cha mẹ theo Tin lành coi trọng việc con cái họ có cùng đức tin, so với chỉ 8% cha mẹ không theo đạo.

Cuộc khảo sát cho thấy bước đi từ sự quan tâm đến kết quả ở các bậc cha mẹ Mỹ, trong việc truyền bá quan điểm tôn giáo và chính trị của họ cho con cái, là đại đa số có được lòng trung thành chính trị của thanh thiếu niên. Việc truyền đạt tôn giáo cũng có hiệu quả, khi khảo sát năm 2019 cho thấy 82% cha mẹ theo Tin lành có con ở độ tuổi thanh thiếu niên có cùng đức tin; 81% cha mẹ Công giáo có con vị thành niên Công giáo và 86% cha mẹ không có đức tin có con vị thành niên không có đức tin.

Việc so sánh thành tựu trong việc truyền đạt đức tin giữa người Tin lành và người Công giáo cũng có kết quả tương tự, ít nhất là đến 17 tuổi, mặc dù người theo đạo Tin lành coi trọng việc truyền đạt đức tin hơn.

Được biết, nhiều người thay đổi đức tin hoặc từ bỏ tôn giáo hoàn toàn trong độ tuổi từ 18 đến 29. Để đo lường việc truyền đạt tôn giáo, các kết quả được so sánh giữa cuộc khảo sát năm 2022 và cuộc khảo sát năm 2015. Quan sát thấy rằng tỷ lệ từ bỏ tôn giáo cao hơn ở 25% của người Mỹ trưởng thành được giáo dục trong các gia đình liên tôn giáo. Trong số những đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha hoặc mẹ theo Tin lành và người kia không theo Tin lành, bản sắc Tin lành rất mạnh, vì 56% được xác định là theo đạo Tin lành sau nhiều năm, trong khi 34% không theo đạo, 3% theo Công giáo và 7% theo các tôn giáo khác.

Trong số những đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha hoặc mẹ Công giáo và người kia không theo đạo, 42% không theo đạo khi trưởng thành, 32% theo đạo Công giáo, 20% theo đạo Tin lành và 5% thay đổi tôn giáo.

holy

Những người được giáo dục bởi cha hoặc mẹ theo Tin lành và người kia theo Công giáo, khi trưởng thành 38% tuyên bố mình theo đạo Tin lành, 29% theo đạo Công giáo, 26% không theo đạo nào và 7% theo các tôn giáo khác.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa những kiểu người theo đạo Tin lành. 8 trong số 10 bậc cha mẹ thuộc Tin lành có một thiếu niên cũng tự nhận mình là một người theo đạo Tin lành. 55% những người theo đạo Tin lành truyền thống thuộc Giáo hội Giám lý Liên hiệp, Giáo hội Giám nhiệm, và Giáo hội Trưởng lão có một thanh thiếu niên có cùng đức tin, và 24% thanh thiếu niên không cùng đức tin với cha mẹ của họ.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết