Trong 5 năm, Giáo hội tại Nicaragua đã phải hứng chịu hơn 500 vụ tấn công, riêng năm 2023 là 90 vụ

cruz-ataques-iglesia-nicaragua-dictadura-03052023

Vào ngày 3 tháng 5, nhà nghiên cứu và luật sư Martha Patricia Molina đã trình bày phần thứ ba trong báo cáo của mình “Nicaragua: Một Giáo hội bị bách hại?”.

Tài liệu đưa ra báo cáo về ít nhất 529 vụ tấn công do chế độ độc tài Daniel Ortega thực hiện trong 5 năm qua với 90 vụ được thực hiện cho đến nay trong năm 2023.

Trong bài thuyết trình Zoom được thực hiện từ cuộc sống lưu vong của mình, nhà nghiên cứu đã vạch trần “sự thù địch, đàn áp, bao vây, mạo phạm, hủy diệt, cướp bóc, trục xuất và tịch thu” do chế độ độc tài gây ra.

Bà Molina cũng đã lên án “việc cầm tù các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo dân tận tụy” của Giáo hội ở Nicaragua.

“Trong tài liệu này, tôi đề xuất hệ thống hóa nhằm thể hiện và đóng góp vào lịch sử chính trị, văn hóa và xã hội của Nicaragua mà các thế hệ tương lai và hiện tại đang phải đối mặt để không quên các sự kiện và quyết định” của các bên liên quan và với mục đích “biến nghiên cứu thành một tập hợp các bài học về con người cũng như kinh nghiệm xã hội và chính trị để chúng ta không lặp lại những sai lầm hiện tại”, bà Molina giải thích trong tài liệu.

Báo cáo nêu chi tiết rằng vào năm 2018, Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã phải hứng chịu 84 vụ tấn công, 80 vụ vào năm 2019, 59 vụ vào năm 2020, 55 vụ vào năm 2021, 161 vụ vào năm 2022 — con số cao nhất trong 5 năm qua — và 90 vụ chỉ trong 4 tháng đầu tiên của năm nay.

Các vụ tấn công của chế độ độc tài bao gồm việc kết án oan sai Đức Giám mục Rolando Álvarez 26 năm 4 tháng tù, trục xuất 32 tu sĩ khỏi đất nước, tịch thu 7 tòa nhà thuộc sở hữu của Giáo hội và đóng cửa nhiều phương tiện truyền thông.

Bà Molina, người có bằng thạc sĩ về tham nhũng và pháp quyền, giải thích rằng “báo cáo này phác thảo một nghiên cứu tỉ mỉ về từng hành động thù địch được thực hiện” và tất cả dữ liệu đã được xác minh.

Mục đích của báo cáo này “là đưa ra những con số cụ thể về các vụ tấn công và sự công kích dữ dội mà Giáo hội Công giáo ở Nicaragua phải gánh chịu”, chuyên gia cho biết.

Báo cáo được chia thành 4 chương trình bày các hành động thù địch chống lại Giáo hội Công giáo từ tháng 4 năm 2018 đến nay vào năm 2023. Các vụ tấn công bao gồm việc cấm 176 cuộc rước trong Tuần Thánh vừa qua; hệ thống hóa các hành động thù địch; và sắp xếp theo trình tự thời gian những hành động xúc phạm, báng bổ, các vụ tấn công, cướp bóc và tấn công chống lại Giáo hội.

“Điều quan trọng là làm nổi bật công việc của anh chị em giáo dân trong việc hỗ trợ Giáo hội của họ bị tấn công, theo dõi từng vụ việc gây thiệt hại cho các nhà thờ, các vụ tấn công các Linh mục và Nữ tu, và những sự việc xảy ra hàng ngày trong các Giáo xứ của họ”, chuyên gia nhấn mạnh.

“Mặc dù vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng có tình trạng báo cáo thiếu dữ liệu xảy ra do có rất ít hoặc không có báo cáo nào của các cơ quan tôn giáo” cũng như “nỗi sợ hãi và sự thận trọng ngày càng gia tăng về phía giáo dân hoặc thành viên của các nhóm tôn giáo trong việc ghi lại các hành động thù địch”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết