Tổng thống Ukraine cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì những lời cầu nguyện trong cuộc trò chuyện qua điện thoại

Đức Thánh Cha Phanxicô ôm một người tị nạn Ukraine trẻ tuổi

Đức Thánh Cha Phanxicô ôm một người tị nạn Ukraine trẻ tuổi

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì những lời cầu nguyện liên tục của ngài khi đất nước này đang phải chịu đựng cuộc xâm lược đang diễn ra.

Một cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã diễn ra hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 8, gần sáu tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Cuộc trò chuyện của hai nhà lãnh đạo diễn ra như một phần của sự liên đới được Đức Thánh Cha bày tỏ với tất cả mọi người dân Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã tiết lộ thông tin này trong một tweet. Hai nhà lãnh đạo đã nói về nỗi kinh hoàng mà người dân Ukraine phải gánh chịu kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, và Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về những lời cầu nguyện của ngài.

“Người dân của chúng tôi cần sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo tinh thần thế giới, những người sẽ chuyển tải cho thế giới biết sự thật về những hành động kinh hoàng của kẻ xâm lược ở Ukraine”, Tổng thống Zelensky viết.

Ngay sau đó, trong một tweet riêng biệt, Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh Andrii Yurash, đã nhắc lại tin tức về cuộc trò chuyện qua điện thoại, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Nhà nước và xã hội Ukraine sẽ vui mừng chào đón Đức Thánh Cha”, bày tỏ hy vọng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kiev.

Các cuộc trò chuyện khác

Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Zelensky đã trò chuyện hai lần trước đó qua điện thoại và cuộc gọi video.

Phát biểu trước Quốc hội Ý vào ngày 22 tháng 3, Tổng thống Zelensky nói về cuộc trò chuyện của ông với Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thời cũng cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha đã nói “những lời rất quan trọng”.

Trước đó, vào ngày 26 tháng 2, hai ngày sau khi Nga xâm lược, hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện qua điện thoại.

Trong cuộc trò chuyện đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ với Tổng thống Zelensky “nỗi buồn sâu sắc nhất của ngài đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra trên đất nước”.

Ngay sau đó, Tổng thống Zelensky nói: “Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và cho một thỏa thuận đình chiến. Người dân Ukraine cảm nhận được sự ủng hộ tinh thần của Đức Thánh Cha”.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong nhiều dịp khác nhau kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, những suy nghĩ của Đức Thánh Cha Phanxicô đã lan tỏa đến người dân Ukraine.

Trong buổi Tiếp kiến chung gần đây nhất của mình, vào ngày 10 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã than phiền về những đau khổ đang diễn ra của người dân Ukraine, “những người vẫn đang phải gánh chịu cuộc chiến tàn khốc này”.

Đức Thánh Cha cũng đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với “nhiều người di cư liên tục rời bỏ đất nước”.

Trong suốt những tháng qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục kêu gọi thế giới đừng quên cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine cũng như đừng mệt mỏi khi chào đón những người buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm hòa bình.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube