Tổng thống Nicaragua cấm các cuộc rước vào dịp Lễ Phục Sinh và công kích các Giám mục

Đức Giám mục Rolando Alvarez Địa phận Matagalpa (Ảnh: vatican News)

Đức Giám mục Rolando Alvarez Địa phận Matagalpa (Ảnh: Vatican News)

Chính phủ Nicaragua của Tổng thống Daniel Ortega đã cấm cử hành các cuộc rước Chặng Đàng Thánh Giá công khai theo truyền thống trong Mùa Chay năm nay, và đồng thời cáo buộc các Giám mục Công giáo về “những tội ác nghiêm trọng và kinh hoàng”.

Trong động thái mới nhất chống lại Giáo hội Công giáo và những người chống đối chính phủ ở Nicaragua, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega được cho là đã cấm các cuộc rước Chặng Đàng Thánh Giá công khai theo truyền thống tại tất cả các Giáo xứ trong nước.

Trong Mùa Chay, và cả vào Thứ Sáu Tuần Thánh, nghi lễ sẽ diễn ra bên trong các nhà thờ chứ không phải ở những địa điểm công cộng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh của cuộc đàn áp leo thang của Tổng thống Ortega đối với Giáo hội Nicaragua, và sau sự phản đối kịch liệt trên diện rộng đối với việc kết án 26 năm tù giam gần đây đối với Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa cũng như việc trục xuất 222 đối thủ chính trị sang Hoa Kỳ.

20220804-BpLagos-MatagalpaDiocese-Screenshot-Facebook-740x493

Tất cả họ đều đã bị tước quyền công dân cùng với 94 công dân Nicaragua khác, trong đó có Đức Giám mục Phụ tá lưu vong Silvo José Baez thuộc Địa phận Managua, và một Linh mục thuộc Giáo phận Matagalpa.

Các Giám mục bị cáo buộc gây ra “những tội ác nghiêm trọng và khủng khiếp”

Căng thẳng giữa chế độ Sandinista và Giáo hội Công giáo lên đến đỉnh điểm vào tuần trước khi, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 89 năm ngày anh hùng dân tộc Nicaragua Augusto Sandino bị giết, Tổng thống Ortega đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có chống lại Giáo hội, đồng thời cáo buộc hàng giáo phẩm Công giáo về “những tội ác nghiêm trọng và kinh hoàng” và ủng hộ nhà độc tài Somoza, người đã bị lật đổ bởi cuộc Cách mạng Sandinista vào năm 1979.

Trong bài phát biểu trước quốc dân, ông Ortega cũng đã cáo buộc Đức Giáo hoàng vì đã ủng hộ nhà độc tài Mussolini người Ý, và Vatican là một “tổ chức mafia”.

“Tôi không tin Giáo hoàng hay vua chúa: ai bầu chọn Giáo hoàng?”, ông Ortega nói. “Nếu chúng ta muốn nói về dân chủ, trước tiên người dân nên bầu chọn các Linh mục và Giám mục”, và “thậm chí ngay cả Giáo hoàng” cũng phải được “bầu chọn bằng việc bỏ phiếu trực tiếp chứ không phải bởi bọn mafia có tổ chức ở Vatican”.

Tinh thần liên đới toàn cầu với Giáo hội tại Nicaragua

Lời tuyên bố của Tổng thống Ortega được đưa ra sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Nicaragua vào ngày 12 tháng Hai.

Trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói rằng ngài đang cầu nguyện cho Đức Giám mục Álvarez, “cho những người đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ, và cho tất cả những người dân đang đau khổ tại quốc gia Nicaragua thân yêu”, góp thêm tiếng nói của mình vào vô số những biểu hiện của sự liên đới với Giáo hội tại Nicaragua từ khắp nơi trên thế giới.

Trong bài phát biểu của mình, ông Ortega không đề cập đến 222 người bị lưu đày, cũng như việc Đức Giám mục Álvarez gần đây bị kết án 26 năm tù vì tội phản quốc.

Trong những ngày gần đây, Trung tâm Nhân quyền Nicaragua (Cenidh) đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho vị Giám chức, đồng thời cho biết rằng ngài đã bị “giam giữ một cách bất công”. Nhóm này đã tố cáo rằng, kể từ khi Đức Giám mục Álvarez bị giam giữ tại nhà tù an ninh La Modelo, không có bất kỳ tin tức gì về ngài, gia đình cũng không được phép vào thăm. Theo tổ chức này, tính mạng của Đức Giám mục Álvarez hiện đang bị đe dọa.

Sự ủng hộ của các Giám mục Hoa Kỳ đối với Giáo hội tại Nicaragua

Sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ tình liên đới với Giáo hội ở Nicaragua.

Trong một tuyên bố vào tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), Đức Tổng Giám mục Timothy P. Broglio, đã cảm ơn cộng đồng Công giáo ở Hoa Kỳ vì sự chào đón nồng nhiệt dành cho những người Nicaragua lưu vong.

“Vào giờ phút đen tối này, niềm hy vọng can đảm, lòng bác ái và tinh thần liên đới đang làm chứng cho sức sống bền bỉ của đức tin của người dân Nicaragua và giữa những người Công giáo trên toàn thế giới đang ủng hộ các tín hữu Nicaragua”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác khác “tiếp tục theo đuổi việc trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez và khôi phục nhân quyền tại Nicaragua”.

Gia tăng sự công kích chống lại Giáo hội trong giai đoạn 2018-2022

Mối quan hệ giữa chính quyền Ortega và Giáo hội Nicaragua lại tiếp tục xấu đi sau làn sóng biểu tình chống chế độ bị chính phủ đàn áp dã man vào năm 2018.

Bất chấp những nỗ lực hòa giải trong cuộc khủng hoảng, các Giám mục cuối cùng đã bị cấm làm trung gian hòa giải và bị ông Ortega cáo buộc là “những người theo chủ nghĩa đảo chính” vì đã cho những người biểu tình bị thương trú ẩn trong các cuộc biểu tình mà theo các nhóm nhân quyền, khiến ít nhất 328 người thiệt mạng.

Mối quan hệ càng trở nên tồi tệ hơn sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2021 vốn đã xác nhận nhà lãnh đạo Sandinista nắm giữ thêm một nhiệm vụ khác.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng nổ, Giáo hội đã trở thành mục tiêu của một số vụ tấn công và xúc phạm, cũng như những hành động sách nhiễu và đe dọa các Giám mục và Linh mục.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, chế độ Nicaragua bị cáo buộc đã thực hiện 396 vụ tấn công chống lại Giáo hội Công giáo Nicaragua, từ các bức vẽ xúc phạm trong các nhà thờ cho đến các vụ tấn công về lý, các vụ lưu đày và các vụ bắt giữ.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube