Tổng thống Ấn Độ bày tỏ quan ngại về các báo cáo về sự gia tăng đàn áp các Kitô hữu

Phái đoàn Kitô giáo gặp gỡ Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. (Từ trái sang) Đức Giám mục Giáo hội Giám lý Subodh Mondal, Đức Giám mục Giáo hộiBắc Ấn  Paul Swarup,  Đức Tổng Giám mục Công giáo Anil JT Couto Địa phận Delhi, Tiến sĩ Michael Williams và Bà Tehmina Arora ở New Delhi, vào ngày 13 tháng 4 năm 2023.

Phái đoàn Kitô giáo gặp gỡ Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. (Từ trái sang) Đức Giám mục Giáo hội Giám lý Subodh Mondal, Đức Giám mục Giáo hộiBắc Ấn Paul Swarup, Đức Tổng Giám mục Công giáo Anil JT Couto Địa phận Delhi, Tiến sĩ Michael Williams và Bà Tehmina Arora ở New Delhi, vào ngày 13 tháng 4 năm 2023.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã tiếp phái đoàn các nhà lãnh đạo Kitô giáo đến từ Delhi tại Rashtrapati Bhawan (Phủ Tổng thống) vào ngày 13 tháng 4.

Phái đoàn bao gồm Đức Tổng Giám mục Công giáo Anil JT Couto Địa phận Delhi, Đức Giám mục Giáo hội Giám lý Subodh Mondal, Đức Giám mục Giáo hội Bắc Ấn Paul Swarup, Tiến sĩ Michael Williams, và bà Tehmina Arora.

Phái đoàn đã trình bày một bản sao cuốn Kinh Thánh, một kỷ vật của Chúa Kitô vị Mục Tử Nhân Lành đã được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép, và một bản ghi nhớ giải thích chi tiết về các mối bận tâm khác nhau của cộng đồng.

Tổng thống Ấn Độ đã được thông báo về sự gia tăng bạo lực chống lại các Kitô hữu, đặc biệt là ở các bang Uttar Pradesh và Chhattisgarh.

Vào ngày 19 tháng 2 năm 2023, khoảng 22.000 Kitô hữu có liên quan ở Delhi đã tập trung tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa tại Jantar Mantar, New Delhi.

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác nhau đã soạn thảo và ký vào bản ghi nhớ vào ngày hôm đó và sắp xếp thời gian thích hợp để gặp Tổng thống Ấn Độ để trình bày bản ghi nhớ đó.

Sau khi kiên nhẫn lắng nghe phái đoàn, bà Murmu đã nhắc lại thời gian bà sống ở Jharkhand và Odisha, đồng thời trìu mến nhớ lại công việc phục vụ của Giáo hội, các Nữ tu và các thành viên khác của cộng đồng Kitô giáo trong khu vực.

Tổng thống Ấn Độ đã hoan nghênh sự phục vụ không ngừng nghỉ của họ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và xây dựng quốc gia. Bà Murmu cũng đề cập đến thời gian làm tình nguyện của mình cùng với các Nữ tu trong khu vực.

Bà Murmu đã nhắc lại sự mất mát bi thảm của Graham Staines, một nhà truyền giáo người Úc đã bị sát hại dã man cùng với hai đứa con trai nhỏ của mình vào năm 1999 tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ, người mà bà là hàng xóm của họ. Bà Murmu cũng đã bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đến và ngăn chặn sự mất mát bi thảm của nhà truyền giáo này.

Bà Murmu cho biết rằng bà đã đọc các báo cáo về việc nhắm mục tiêu vào các Kitô hữu. Tuy nhiên, bà tin rằng những vụ  tấn công bạo lực này chỉ được thực hiện bởi một số ít người ở Ấn Độ. Bà Murmu nhấn mạnh rằng cơ cấu thế tục của quốc gia, bao gồm sự thống nhất trong sự đa dạng, vẫn còn sôi động.

Bà Murmu đảm bảo với phái đoàn rằng cô ấy sẽ theo dõi và bắt đầu hành động trong khả năng của mình để đảm bảo rằng thái độ tự mãn của lực lượng cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật, các vụ bắt giữ không có lý do chính đáng, hành vi quấy rối các gia đình Kitô giáo và các vụ tấn công nhắm vào các tổ chức, như được nhấn mạnh trong bản ghi nhớ, sẽ được giải quyết.

Hoàng Thịnh (theo RVA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết