Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE)
Đại diện của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần liên đới, các mô hình kinh tế nhân đạo và sự tiếp cận công bằng với vắc xin là những yếu tố không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại những tác động tàn khốc của tình trạng khẩn cấp về y tế đang diễn ra trên thế giới.
Đức Ông Janusz Urbańczyk đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một khuôn khổ đạo đức vững chắc hơn dựa trên tinh thần liến đới toàn cầu và sự quan tâm chăm sóc, cũng như việc đảm bảo việc phân phối vắc-xin một cách công bằng như những phương tiện quan trọng để chống lại đại dịch Covid-19 đang diễn ra cũng như những ảnh hưởng của nó.
Hôm thứ Hai, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đã phát biểu trong cuộc họp của OSCE được dành riêng để thảo luận về chủ đề quan trọng của sự phục hồi hậu Covid-19, cũng như các cơ hội và thách thức đối với vấn đề an ninh và sự hợp tác trong khu vực.
Những ảnh hưởng của đại dịch
Đại dịch Covid-19, Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh, “đang đặt ra mối đe dọa đa diện đối với các cuộc khủng hoảng về y tế, kinh tế và xã hội đồng thời và có sự liên kết với nhau vốn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mô hình của việc cùng nhau chung sống của chúng ta ở cấp địa phương, khu vực và quốc tế”.
Trên thực tế, nó không chỉ làm trầm trọng thêm các tình huống khẩn cấp đã tồn tại liên quan đến vấn đề lương thực, di cư và kinh tế, nó còn “cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho sự phổ biến của một môi trường cô lập và thiếu tin tưởng vốn đang ngày càng làm rạn nứt các xã hội của chúng ta và thậm chí cả các mối quan hệ giữa các quốc gia”, Đức Ông Urbańczyk lưu ý.
Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Chúng ta không thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng để rồi quay trở lại giống như trước đây, hoặc chúng ta thoát khỏi nó để rồi trở nên tốt hơn, hoặc chúng ta thoát ra khỏi nó và trở nên tồi tệ hơn”, Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh rằng trong tình hình hiện nay không có giải pháp thay thế nào khác ngoài việc “nhận ra tính dễ bị tổn thương chung của chúng ta và đồng thời tìm kiếm các giải pháp chung cho chặng đường phía trước”.
Covid-19: cơ hội cho sự chuyển đổi
Ngay cả khi đối mặt với những thách thức do đại dịch gây ra, Đức Ông Urbańczyk lưu ý rằng nó cung cấp “một cơ hội cụ thể cho sự chuyển đổi” để chúng ta nhìn nhận lại cách sống của chúng ta, cũng như các hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta vốn đang làm gia tăng khoảng cách giữa kẻ giàu và người nghèo “dựa trên việc phân phối tài nguyên không công bằng”.
Điều này, Đức Ông Urbańczyk giải thích, sẽ phụ thuộc vào “khả năng của chúng ta trong việc xây dựng một khuôn khổ đạo đức vững chắc hơn dựa trên tinh thần liên đới toàn cầu và việc quan tâm đến hành tinh của chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, mục tiêu chính của chúng ta đó là đảm bảo khả năng tiếp cận phổ cập đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là việc phân phối các loại vắc xin một cách công bằng”.
“Mặc dù vắc-xin có thể bảo vệ chống lại vi-rút”, Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh, “nó sẽ không thể chữa trị các tệ nạn xã hội lâu đời, bao gồm tình trạng bất bình đẳng và vi-rút của sự thờ ơ”.
Xây dựng mô hình kinh tế nhân văn
Để chống lại các tệ nạn xã hội, Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh sự cần thiết phải định hình lại mối quan hệ giữa các cá nhân và nền kinh tế “hướng tới một mô hình nhân đạo, toàn diện hơn vốn khuyến khích tinh thần bổ trợ, hỗ trợ sự phát triển kinh tế ở cấp địa phương và đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương”.
Đức Ông Urbańczyk cũng lưu ý thêm rằng khi nền kinh tế thực sự phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người, “sự tin tưởng vào các mối quan hệ ở tất cả các cấp sẽ được củng cố” dẫn đến một cuộc đối thoại hiệu quả hơn nhằm tăng cường an ninh và tinh thần hợp tác trong khu vực OSCE và hơn thế nữa.
Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Ông Urbańczyk nhắc lại sự xác tín của Tòa Thánh rằng OSCE sẽ phát triển mạnh mẽ hơn “khi tất cả chúng ta cùng hành động khi đối mặt với các mối đe dọa toàn cầu”. Đức Ông Urbańczyk cũng nhấn mạnh, theo lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, rằng “cùng với các loại vắc-xin, tình huynh đệ và hy vọng, như nó vốn có, chính là phương thuốc mà chúng ta cần đến trong thế giới ngày nay”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)