Tòa Thánh: Những nỗ lực chung cần thiết trong cuộc chiến chống nạn buôn người

Một bảng thông tin với cảnh báo về nạn buôn người ở biên giới và các điểm đến của người tị nạn trong bối cảnh chiến tranh Ukraine

Một bảng thông tin với cảnh báo về nạn buôn người ở biên giới và các điểm đến của người tị nạn trong bối cảnh chiến tranh Ukraine

Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE), khuyến khích những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống nạn buôn người, đồng thời nhấn mạnh rằng phụ nữ và trẻ em gái là những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trong các tình huống xung đột và các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Phát biểu hôm thứ Năm trong phiên họp toàn thể của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu, Đức Ông Janusz Urbańczyk đã nhấn mạnh mối quan ngại của Tòa Thánh về “tội ác ghê tởm” của nạn buôn người, đặc biệt là trong các tình huống xung đột và các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Ông Urbańczyk cho biết rằng nạn buôn người “thể hiện sự vi phạm không thể biện minh đối với quyền tự do và phẩm giá của các nạn nhân, đối với những chiều kích cấu thành đó của con người theo ý muốn và được tạo dựng bởi Thiên Chúa”.

Do đó, “tất cả các nỗ lực phải được thực hiện để chống lại vấn nạn này và giúp các nạn nhân giành lại và bảo vệ phẩm giá của họ”, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại OSCE kêu gọi.

Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu - OSCE (Ảnh: Vatican News)

Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu – OSCE (Ảnh: Vatican News)

Phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương nhất

Đức Ông Urbańczyk lưu ý rằng mặc dù cả nam giới và phụ nữ đều có thể bị buôn bán, nhưng phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Đức Ông Urbańczyk cho biết rằng phụ nữ tiếp tục là đối tượng của nạn buôn người thông qua việc bị lạm dụng trong gia đình hoặc bị bóc lột tình dục, đồng thời chỉ ra rằng “tổ chức của các xã hội trên toàn thế giới vẫn chưa thể phản ánh một cách rõ ràng thực tế rằng phụ nữ có phẩm giá và quyền giống như nam giới”.

Cuộc chiến ở Ukraine

Minh họa thêm về tội phạm buôn người, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh nhận thấy rằng trong các tình huống xung đột và các cuộc khủng hoảng nhân đạo, “bọn tội phạm bắt giữ, nô dịch và buôn người, lợi dụng môi trường chính trị xã hội không ổn định”.

Đức Ông Urbańczyk chỉ ra ví dụ về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, đồng thời lưu ý rằng hiện tượng bi thảm đang diễn ra như một trong rất nhiều hậu quả tàn khốc của “cuộc chiến tranh xâm lược” này.

Đức Hồng y Michael Czerny, khi đến thăm những người tị nạn Ukraine với tư cách là Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng, đã thừa nhận rằng “buôn người là một vấn đề thực sự – một thảm kịch bên trong một thảm kịch thúc đẩy các cuộc khủng hoảng nhân đạo”. Đức Ông Urbańczyk  cũng lưu ý rằng trong những thời điểm xung đột và hỗn loạn này, “công việc đồi bại của những kẻ buôn người và những người tìm cách nô dịch những người rất dễ bị tổn thương bằng cách đề nghị giúp đỡ họ một cách giả dối và sau đó gài bẫy họ là một vấn đề mới”.

Những dấu hiệu đáng khích lệ của sự chào đón

Trước tình hình di cư ồ ạt của người dân gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine – phong trào tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai – Đức Ông Urbanczyk đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với tất cả mọi người hãy thừa nhận rằng, bất chấp mọi đau khổ, “cũng có những dấu hiệu đáng khích lệ, chẳng hạn như những cánh cửa rộng mở của tất cả các gia đình và cộng đồng đang chào đón những người di cư và tị nạn trên khắp châu Âu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện để “những hành động bác ái này trở thành một phước lành cho các xã hội của chúng ta, đôi khi bị hạ thấp bởi tính ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, và giúp họ chào đón tất cả mọi người”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết