Tòa Thánh kêu gọi nới lỏng những rào cản sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19

Một nhân viên y tế cầm một ống tiêm vắc-xin Covid-19

Một nhân viên y tế cầm một ống tiêm vắc-xin Covid-19

Tòa Thánh đang kêu gọi việc nới lỏng những hạn chế được áp đặt bởi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS), nhằm cho phép việc tiếp cận nhanh chóng và tối đa đối với vắc xin Covid-19.

Phát biểu hôm thứ Ba tại Hội đồng TRIPS của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Vatican tại Liên Hợp Quốc và các Tổ chức Quốc tế khác tại Geneva, nhấn mạnh rằng một số cơ chế hiện có về giấy phép bắt buộc theo Hiệp định đang làm chậm việc triển khai các chương trình tiêm chủng gây thiệt hại cho các quốc gia nghèo nhất.

Đức TGM Jurkovič lưu ý rằng trong những tuần lễ qua, thế giới đã trải qua việc một số quốc gia và công ty “tiếp tục ưu tiên các giao dịch song phương, tăng giá cả và cố gắng chen ngang hàng đòi đứng đầu”.

Đức TGM Jurkovič cũng nhắc lại lời khuyến cáo của Đức Thánh Cha Phanxicô về “rủi ro khi ưu tiên việc tiếp cận vắc-xin cho những người giàu có nhất”.

Những rào cản về Sở hữu trí tuệ

Đức Tổng Giám mục Jurkovič nhận xét rằng do không đủ năng lực sản xuất và hậu quả là không có sẵn liều vắc xin, “hầu hết các quốc gia trên thế giới đang bị chậm trễ trong các chương trình triển khai vắc xin”.

Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Jurkovič cho biết thêm, “ở nhiều Quốc gia, một số lượng lớn các cơ sở sản xuất, với năng lực đã được chứng minh để sản xuất vắc xin an toàn và hiệu quả, không thể sử dụng những năng lực đó, cùng với những thứ khác, do những rào cản về Sở hữu trí tuệ”.

Đại diện của Vatican nhấn mạnh rằng, với sự cần thiết tuyệt đối của vắc-xin Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, vắc-xin phải được coi như là “một thứ hàng hóa mà mọi người phải được tiếp cận, không phân biệt đối xử, theo nguyên tắc vì mục tiêu phổ quát của của cải được Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh”.

Tinh thần liên đới giữa các quốc gia

Đức Tổng Giám mục Jurkovič tiếp tục cho biết rằng “các chính sách và luật pháp cần phải duy trì quan điểm vốn tập trung vào việc tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá con người, trên tinh thần liên đới trong và giữa các quốc gia”.

Điều này Đức Tổng Giám mục Jurkovič lưu ý, ngụ ý rằng “trong khi công nhận giá trị của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta nên tập trung vào mục đích của các quyền đó cũng như những hạn chế và hậu quả tiêu cực tiềm ẩn của hệ thống hiện tại”.

Theo Tòa Thánh, “các nguyên tắc công lý, liên đới và bao gồm” phải là nền tảng của bất kỳ sự can thiệp chi tiết và cụ thể nào trong việc ứng phó với đại dịch.

Do đó, quyết định thực hiện, áp dụng và thực thi một số phần của Hiệp định TRIPS liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn hoặc giải quyết Covid-19 “sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ thể hiện cam kết và sự tham gia thực sự và do đó chuyển từ tuyên bố sang hành động mang lại lợi ích cho toàn thể gia đình nhân loại”, Đức Tổng Giám mục Jurkovič kết luận.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube