Tòa Thánh: ‘Các chính sách phát triển phải đặt con người ở trung tâm’

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia đã phát biểu tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Dân số và Phát triển của Liên Hợp Quốc tại New York, và đồng thời nhắc lại rằng các chiến lược giảm sinh sản do nguyên tắc lợi nhuận đưa ra không đóng góp cho sự phát triển con người toàn diện nhưng cho “nền văn hóa thải loại”.

Tòa Thánh đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy một mô hình phát triển lấy “con người làm trung tâm” và thúc đẩy sự phát triển của con người, trong mọi chiều kích và trong mọi giai đoạn của sự sống.

Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Vatican tại Liên hợp quốc đã đưa ra lời kêu gọi này tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Dân số và Phát triển của Liên hợp quốc diễn ra vào tuần này tại New York với chủ đề “Dân số, Giáo dục và Sự Phát triển bền vững”.

Các chiến lược giảm sinh không đóng góp cho sự phát triển

Sứ thần Tòa Thánh lưu ý rằng, thật không may, “nhiều chính sách phát triển tiếp tục phản ánh quan điểm coi con người như một trở ngại cho sự phát triển hoặc như một phương tiện sản xuất được khai thác theo các nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và tính hiệu quả”. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, các chính sách coi sự gia tăng dân số là một lực lượng gây rối để ngăn chặn việc sử dụng các chiến lược giảm sinh sản “đi ngược lại với phẩm giá vốn có của con người”, và góp phần vào điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi là “nền văn hóa thải loại”.

“Tôn trọng sự sống kể từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của mọi nam giới, phụ nữ và trẻ em phải luôn là cốt lõi của các chính sách phát triển”.

Giáo dục là liều thuốc thực sự cho tình trạng nghèo đói

Thay vào đó, Đức Tổng Giám mục Caccia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục như một yếu tố quan trọng cho sự phát triển con người và là “liều thuốc giải độc hiệu quả cho tình trạng nghèo đói và sự loại trừ xã hội”. Do đó, nhu cầu cấp thiết, Đức Tổng Giám mục Caccia nói, “đối với một cam kết đổi mới đối với các mô hình giáo dục đề cao mục đích nội tại của giáo dục, vốn cho phép mỗi người nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình, tiếp thu các giá trị và đức tính cơ bản, và trên những nền tảng đó định hình tương lai của chính họ”.

 Vai trò của cha mẹ trong lĩnh vực giáo dục là không thể thay thế

Về vấn đề này, Quan sát viên Thường trực của Vatican nhấn mạnh vai trò “không thể thay thế và không thể chuyển nhượng” của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, điều do đó không thể ủy thác hoàn toàn cho các chủ thể và tổ chức khác trong xã hội. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý, “một số ý thức hệ miêu tả cha mẹ như một rào cản đối với sự hoàn thiện cá nhân và phúc lợi của con cái họ” và do đó phủ nhận “quyền ưu tiên” của họ trong việc lựa chọn loại hình giáo dục sẽ được trao cho con trẻ.

 “Điều này thậm chí còn trở nên đáng lo ngại hơn – Đức Tổng Giám mục Caccia lưu ý – khi trẻ em tiếp xúc với các chương trình giáo dục tương đối hóa và tầm thường hóa trải nghiệm về tình yêu thương mà không có bất kỳ sự định hướng và hướng dẫn thích hợp nào từ cha mẹ và người giám hộ hợp pháp”.

Kết lời, Đức Tổng Giám mục Caccia nhắc lại cam kết của Tòa Thánh trong việc tích cực thúc đẩy “việc tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng phù hợp với phẩm giá của con người và ơn gọi chung của chúng ta đối với tình huynh đệ”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết