Tòa Thánh bổ nhiệm vị Giám mục Trung Quốc thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, báo hiệu sự thay đổi đối với Bắc Kinh

Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức Giám mục Peter Wu Yishun đã được cử hành tại Nhà thờ Chengguan, quận Jianyang, thành phố Nam Bình và được cử hành bởi Đức Cha Joseph Li Shan, Tổng Giám mục Bắc Kinh, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), và phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc (Ảnh: Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc)

Thánh lễ tấn phong Giám mục cho Đức Giám mục Peter Wu Yishun đã được cử hành tại Nhà thờ Chengguan, quận Jianyang, thành phố Nam Bình và được cử hành bởi Đức Cha Joseph Li Shan, Tổng Giám mục Bắc Kinh, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), và phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc (Ảnh: Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc)

Hôm thứ Tư, Vatican đã công bố việc bổ nhiệm Cha Peter Wu Yishun làm Giám mục của Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Shaowu (Minbei), cuộc bổ nhiệm Giám mục thứ ba ở Trung Quốc chỉ trong vòng một tuần lễ.

 Theo thông báo, Cha Wu được đề cử làm Giám mục Địa phận Shaowu, nằm ở tỉnh ven biển phía đông nam Phúc Kiến, vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, “trong khuôn khổ Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Thánh lễ tấn phong Giám mục được cử hành tại Nhà thờ Chengguan, quận Jianyang, thành phố Nam Bình và được cử hành bởi Đức Cha Giuse Lý Sơn (Joseph Li Shan) Tổng Giám mục Bắc Kinh, Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA), và phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc.

 Thánh lễ còn có sự tham dự của 3 Giám mục khác, 80 linh mục, và khoảng 360 tu sĩ và giáo dân, theo một tuyên bố chính thức từ Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Trung Quốc (BCCCC) do nhà nước điều hành.

Tuyên bố tiếp tục lưu ý rằng Cha Wu “được bầu làm Giám mục được chỉ định của Giáo phận Bắc Phúc Kiến vào ngày 18 tháng 1 năm 2022”.

Cha Wu sinh ngày 7 tháng 12 năm 1964 và được đào tạo thần học tại Chủng viện Sheshan ở Thượng Hải. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 15 tháng 8 năm 1992, Lễ Đức Mẹ Lên Trời, của Giáo phận Hạ Môn (Xiamen).

Sau khi được truyền chức, Cha Wu phục vụ với tư cách là linh mục Chính xứ ở thành phố Nam Bình và là người đứng đầu các Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Shaowu và Jian’ou.

Theo báo cáo của Thông tấn xã Fides của Vatican, vào tháng 11 năm 2021, Cha Wu đã phát biểu tại một cuộc hội thảo ủng hộ chương trình Hán hóa tôn giáo của chính phủ, rằng “đức tin Công giáo và văn hóa địa phương Trung Quốc đã thực sự đạt được sự ‘hòa hợp’ và hội nhập lẫn nhau, và sự ‘hài hòa’ này tượng trưng cho điểm tựa và gợi ý hướng đi đúng đắn cho việc ‘Hán hóa’ đạo Công giáo”.

Thông báo về việc bổ nhiệm Cha Wu được đưa ra trong bối cảnh của sự nhanh chóng chưa từng có về phía Tòa Thánh, vì ngài là Giám mục thứ ba được bổ nhiệm ở Trung Quốc đại lục trong vòng chưa đầy một tuần lễ, báo hiệu sự lập lại mối quan hệ hữu nghị với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 Vào ngày 25 tháng 1, Cha Thaddeus Wang Yuesheng đã được tấn phong làm Giám mục Địa phận Zhengzhou, chấm dứt thời gian trống tòa trong suốt 70 năm trong Giáo phận.

Vài ngày sau, vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 1, Tòa Thánh đã tuyên bố bãi bỏ Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Yiduxian để thành lập Giáo phận Duy Phường mới, tương ứng với ranh giới hành chính của nhà nước Trung Quốc. Thông cáo báo chí lưu ý rằng Đức Thánh Cha đã thành lập Giáo phận vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, “với mong muốn thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên của Thiên Chúa và quan tâm hiệu quả hơn đến lợi ích tinh thần của đoàn chiên”.

Thông cáo báo chí tiếp tục đưa tin rằng Cha Anthony Sun Venjun, 53 tuổi, được tấn phong làm Giám mục tiên khởi của Giáo phận mới được thành lập cùng ngày.

Những diễn biến gần đây này báo hiệu việc lập lại mối quan hệ hữu nghị trong quan hệ Trung Quốc-Vatican sau khi Cha Joseph Shen Bin được chính quyền Trung Quốc đơn phương bổ nhiệm làm Giám mục Địa phận Hải vào tháng 4 năm 2023 – do đó vi phạm các điều khoản của thỏa thuận – và được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn hồi tố vào tháng 7 năm 2023. Đây là lần bổ nhiệm trái phép thứ hai của chính quyền Trung Quốc vào năm 2023.

Thỏa thuận Trung Quốc-Vatican đã được gia hạn lần đầu tiên vào năm 2020 và một lần nữa vào năm 2022. Dự kiến, nó sẽ được gia hạn vào tháng 10 năm 2024.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube