Tòa án Nhân quyền Châu Âu lên án Bulgaria vì phân biệt đối xử với các Kitô hữu

Tòa án Nhân quyền Châu Âu | CherryX/wikmedia. CC BY-SA 3.0

Tòa án Nhân quyền Châu Âu | CherryX/wikmedia. CC BY-SA 3.0

Hôm thứ Ba, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã lên án chính phủ Bulgaria vì vi phạm quyền tự do tôn giáo của các Kitô hữu Tin lành ở nước này.

Tòa án đã đưa phán quyết vào ngày 13 tháng 12 rằng một chiến dịch năm 2008 của các quan chức chính phủ nhằm cảnh báo trẻ em và các gia đình tránh xa các nhà thờ Tin lành đã cấu thành một sự vi phạm nhân quyền.

Vụ việc đã được đưa ra Tòa án nhân quyền hàng đầu của Châu Âu về phía hai Mục sư người Bulgaria, Zhivko Tonchev và Radoslav Kiryakov, với sự hỗ trợ của ADF International và luật sư Viktor Kostov.

Với “ngôn ngữ miệt thị và thù địch” mà chính quyền sử dụng, tòa án phán quyết rằng chính phủ đã “vi phạm một cách không cân xứng” quyền tự do tôn giáo của các Mục sư và các nhà thờ của họ.

Mục sư Tonchev đáp lại phán quyết bằng tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng vì Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã công nhận quyền tự do tôn giáo nền tảng của chúng tôi đúng dịp lễ Giáng sinh. Các quan chức chính phủ không có quyền phỉ báng đức tin Kitô giáo của chúng tôi, chỉ vì chúng tôi khác biệt với thực hành tôn giáo đa số ở Bulgaria. Với phán quyết này, tòa đã khẳng định quyền tự do tôn giáo thuộc về tất mọi người”.

Robert Clarke, giám đốc vận động chính sách quốc tế của ADF và đồng tư vấn trong vụ kiện, cho biết: “Phán quyết của tòa án mang lại cơ hội quan trọng cho Bulgaria, với tư cách là một xã hội hậu cộng sản, tái cam kết đối với nhân quyền cho tất cả mọi người”.

“Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã khẳng định rằng chính phủ Bulgaria đã sai lầm khi nhắm mục tiêu vào các Kitô hữu này bằng một chiến dịch gieo rắc ự hoang mang sợ hãi được áp đặt để ngăn chặn quyền tự do sống theo đức tin của họ. Phán quyết này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm dập tắt tự do tôn giáo là không thể chấp nhận được và về cơ bản là không phù hợp với nền dân chủ”.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 76% người dân Bulgari theo Chính thống giáo Đông phương, chủ yếu là Giáo hội Chính thống Bungary. Nhóm tôn giáo lớn thứ hai trong nước là Hồi giáo, chiếm 10% dân số. Các tín hữu Công giáo của Bulgaria chỉ chiếm 0,8% dân số.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube