Thứ Tư Lễ Tro: Các Giám mục Cuba kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Giáo hội tại Nicaragua

(Ảnh: Unsplash)

(Ảnh: Unsplash)

Hôm Thứ Tư Lễ Tro, các Giám mục Cuba đã kêu gọi các tín hữu dâng lời cầu nguyện cho Giáo hội bị đàn áp ở Nicaragua, nơi chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega đã trục xuất một số Linh mục và kết án Đức Giám mục Địa phận Matagalpa, Đức Cha Rolando Álvarez, 26 năm tù.

 Trong một thông điệp vào ngày 18 tháng 2, các vị Giám chức Cuba đã đề cập đến lời đề nghị cầu nguyện cho Nicaragua của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Vào cuối giờ Kinh Truyền Tin hôm 12 tháng 2, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự bận tâm và buồn phiền của mình về việc Nicaragua trục xuất 222 tù nhân chính trị khỏi đất nước này vào ngày 9 tháng 2 – bao gồm một số Linh mục – và bản án chống lại Đức Cha Álvarez được công bố vào ngày hôm sau. “Tôi cầu nguyện cho họ và đất nước thân yêu đó, và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong thông điệp của mình, các Giám mục Cuba nói rằng họ hoan nghênh “lời mời gọi cầu nguyện của Đức Thánh Cha” và biến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha nguyện xin Thiên Chúa “mở rộng trái tim của các nhà lãnh đạo chính trị và mọi công dân để thành tâm tìm kiếm hòa bình, phát sinh từ chân lý, công lý, tự do và tình yêu, và đạt được thông qua kiên nhẫn thực hiện đối thoại” thành của riêng mình.

 “Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ với anh chị em Nicaragua của chúng ta, chúng tôi mời gọi các tín hữu Công giáo Cuba cầu nguyện cho Giáo hội và những người dân đau khổ đó”, các Giám mục Cuba nói.

Các Giám mục Cuba đã khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho Giáo hội tại Nicaragua như là “một ý chỉ đặc biệt” trong các Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro, “và cả trong các buổi đi Chặng Đàng Thánh Giá vào các ngày Thứ Sáu trong suốt Mùa Chay Thánh”.

“Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên những nẻo đường đau khổ và thập giá. Và Ngài đảm bảo với chúng ta với sự phục sinh của Ngài rằng tình yêu mạnh hơn sự thù hận. Và sự sống luôn chiến thắng sự chết”, các vị Giám chức nói.

 Các Giám mục lưu ý rằng “sự xác tín này củng cố chúng ta trong niềm hy vọng và giúp chúng ta sống Mùa Chay với một cam kết mới để yêu mến Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta”.

“Chúng ta cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được người dân Nicaragua và Cuba rất mực yêu mến, để người dân của chúng ta có thể bước đi trên con đường hòa bình và đón nhận tất cả mọi người một cách tôn trọng”, thông điệp của các Giám mục Cuba kết luận.

 Trong Danh sách Theo dõi Thế giới năm 2023 của tổ chức Open Doors, Cuba được xếp hạng 27 và Nicaragua thứ 50 về mức độ đàn áp Kitô giáo “rất cao”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube