THƯ CẢM TẠ

Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng tang quyến xin hết lòng tri ân và chân thành cảm tạ:

– Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn, Nguyên TGM. TGP. Tp.HCM.

– Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM. TGP. Hà Nội.

– Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM. TGP. Tp.HCM.

– Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Nguyên TGM. TGP. Hà Nội.

– Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, GM. Gp. Bắc Ninh.

– Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, GM. Gp. Vinh.

– Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, GM. Gp. Phan Thiết.

– Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, GM. Gp. Lạng Sơn-Cao Bằng.

– Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, GM. Gp. Nha Trang.

– Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, GM. Gp. Xuân Lộc.

– Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, GM. Phó Gp. Xuân Lộc.

– Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Nguyên GM. Gp. Phát Diệm.

Quý Đức Giám Mục Hải Ngoại:

– Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương (USA).

– Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu (Canada).

Quý Cha Bề Trên Giám Tỉnh các Dòng Tu, Quý Cha Hạt Trưởng,

– Cha Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện TGP. Tp.HCM.

– Cha GB. Huỳnh Công Minh, Đại Diện Giám Mục TGP. Tp.HCM.

– Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chưởng Ấn TGP. Tp.HCM.

– Cha Tôma Vũ Quang Trung, Đại Diện Giám Mục Đặc Trách Tu Sĩ TGP. Tp.HCM.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

– Quý Cha trong Ban Giám Đốc và Quý Thầy ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Đa Minh Việt Nam.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Phanxicô.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Tên.

– Quý Bề Trên và Quý Thầy Dòng La San.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Thánh Thể.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Đồng Công Việt Nam.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Don Bosco.

– Quý Bề Trên, Quý Cha và Quý Thầy Dòng Xitô.

– Quý Cha Xứ, đặc biệt Cha Xứ Thái Hòa, Quý Cha Bạn.

– Quý Cha và Quý Thầy thuộc các Dòng và Tu hội Nam khác.

– Văn phòng Tu Sĩ TGM. Sài Gòn.

– Quý Bề Trên và Quý Soeurs Các Hội Dòng: Saint Paul de Chartres; Dòng Tiểu Muội; Dòng Đức Bà; Dòng Chúa Hài Đồng; Dòng Mân Côi; Dòng Thánh Giá; Tu Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn; các Dòng Nữ Đa Minh; Học Viện Liên Dòng Thánh Tôma; Học Viện Liên Dòng Nữ; Học Viện Liên Dòng Mến Thánh Giá; Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ; Nữ Lasan; các Dòng Mến Thánh Giá: Gò Vấp, Tân Việt, Bà Rịa, Vinh, Chợ Quán, Thủ Thiêm, Đà Lạt, Phan Thiết, Cái Nhum; Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa; Hiện Diện và Sống; Đức Mẹ Thăm Viếng; cùng các Hội Dòng và Tu hội Nữ khác.

– Quý Ông Bà Cố các Linh mục, Tu Sĩ.

– Gia đình An Phong, Ban Từ Vựng Công Giáo.

– Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

– Hội Chuyên Gia và Doanh Nhân Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

– Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn, California, Hoa Kỳ.

– Các Đoàn Thể, Hội Đoàn, Ca Đoàn.

– Quý Thông Gia.

– Quý thân bằng quyến thuộc.

– Quý vị Ân Nhân, Thân Nhân, Bạn Hữu xa gần…

– Quý anh chị em giáo dân và lương dân.

Đã đến viếng thăm, phân ưu, phúng viếng, xin lễ, gửi vòng hoa, gửi điện thư chia buồn, hiệp thông cầu nguyện, dâng Thánh Lễ, và đặc biệt hiện diện trong Thánh Lễ An Táng của Mẹ con là Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Trúc đã được Chúa gọi về ngày 3 tháng 3 năm 2016 vừa qua.

Chúng con hết lòng tri ân Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã đến viếng xác mẹ con tại gia đình khi mẹ con vừa nằm xuống.

Xin cám ơn những người đã góp công, góp sức lo lắng cho mẹ con trong những ngày cuối đời và giúp cho tang quyến trong những ngày tang lễ, đặc biệt các em và các cháu.

Xin cám ơn anh em quay phim, chụp ảnh, cám ơn trại hòm Tiến Đệ và đội mai táng.

Xin cám ơn chính quyền các cấp đã đến phúng viếng, phân ưu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lo tang lễ.

Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả anh chị em vì những nghĩa cử cao đẹp đã dành cho gia đình con và cho Bà Cố Têrêsa, Mẹ con.

Tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.S.s.R, Trưởng Nam.

Lucia Nguyễn Thị Thanh Hương, Thứ Nữ và gia đình.

Phêrô Nguyễn Ngọc Bảo, Thứ Nam và gia đình.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube