Thế giới kỹ thuật số khiến một số người 'siêu kết nối nhưng đơn độc'

Ông Paolo Ruffini, người đứng đầu Bộ Truyền thông Vatican, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vatican vào ngày 4 tháng 10 năm 2018. Mọi người được kết nối trực tuyến những lại cũng đơn độc, ông Ruffini cho biết trong một bài phát biểu vào ngày 16 tháng 8 tại Đại hội SIGNIS Thế giới ở Seoul. SIGNIS là một tổ chức của các chuyên gia truyền thông Công giáo (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Ông Paolo Ruffini, người đứng đầu Bộ Truyền thông Vatican, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Vatican vào ngày 4 tháng 10 năm 2018. Mọi người được kết nối trực tuyến những lại cũng đơn độc, ông Ruffini cho biết trong một bài phát biểu vào ngày 16 tháng 8 tại Đại hội SIGNIS Thế giới ở Seoul. SIGNIS là một tổ chức của các chuyên gia truyền thông Công giáo (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Một nền báo chí đáng tin cậy phải sáng tạo và thúc đẩy truyền thông tập trung vào đối thoại, trí tuệ và giúp xây dựng cộng đồng tích cực, Tổng Trưởng Bộ Truyền thông Vatican cho biết.

Ông Paolo Ruffini, Tổng Trưởng Bộ Truyền thông, cho biết thách thức của một nền báo chí đáng tin cậy là tìm ra những cách thức mới cho một loại hình truyền thông mới bằng cách “tập trung vào đối thoại hơn là tiếp thị các ý tưởng, tập trung vào trí tuệ như một phạm trù đạo đức hơn là chủ nghĩa đạo đức cuồng tín của đám đông”.

“Điều này đòi hỏi sự sáng tạo, có khả năng tiếp cận mọi người ở nơi họ đang sống, tìm kiếm cơ hội để lắng nghe, đối thoại và gặp gỡ. Chúng ta cần quay trở lại với sự bình dị và nhiệt thành của Sách Công vụ Tông đồ”, ông Ruffini chia sẻ trong bài phát biểu hôm 16 tháng 8 với các thành viên của Signis, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới.

Đại hội Signis Thế giới đã diễn ra trực tuyến và trực tiếp tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8, với chủ đề “An ninh trong thế giới kỹ thuật số”. Vatican News đã xuất bản các đoạn trích trong bài phát biểu của ông Ruffini vào ngày 16 tháng 8.

Ông Ruffini nhắc nhở các khán giả của mình rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận xét về một số vấn đề với mạng xã hội trong Sứ điệp của ngài cho Ngày Thế giới về Truyền thông Xã hội năm 2019. Ông Ruffini nói, trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, làm thế nào mà các mạng lưới này không tự động đồng nghĩa với một cộng đồng lành mạnh; một cách quá thường xuyên, bản sắc của họ “dựa trên sự đối lập với người khác, những người bên ngoài nhóm”.

Một cách quá thường xuyên, “chúng ta tự định nghĩa mình bắt đầu với những gì chia rẽ chúng ta hơn là những gì liên kết chúng ta, làm phát sinh sự ngờ vực và trút mọi hình thức định kiến” và “những gì đáng lẽ phải là một cửa sổ trên thế giới lại trở thành một nơi trưng bày để thể hiện lòng tự ái cá nhân”, ông Ruffini nói, trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nghịch lý của thời đại ngày hôm nay, ông Ruffini nói, đó là “chúng ta siêu kết nối nhưng lại cũng đơn độc”. Vấn đề nảy sinh “khi không còn sự giao thiệp nữa, mà chỉ có sự kết nối”.

“Chúng ta cần tự vấn bản thân, đánh giá lương tâm cá nhân và tập thể, cũng như tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như: ‘Làm thế nào có thể đồng thời siêu kết nối nhưng lại đơn độc khủng khiếp? Điều gì còn thiếu sót trong mối liên hệ của chúng ta có thể vượt qua sự đơn độc này, và điều đó có đủ mạnh để tồn tại theo thời gian?”.

“Cách thức duy nhất để đối phó với thách thức của công nghệ”, ông Ruffini nói, “đó là đừng nghĩ về nó như một thần tượng, nhưng cũng không xem thường nó. Không tin rằng nó có nhiệm vụ cứu chuộc nhân loại” hoặc đó sẽ là nguồn gốc của “sự diệt vong của nó”.

Tổng Trưởng Bộ Truyền thông Vatican kêu gọi tất cả các nhà truyền thông Công giáo, các nhà báo Công giáo và tất cả những người, bất kể nam nữ, có tinh thần thiện chí làm việc “trong lĩnh vực truyền thông khó khăn và cao quý”, đồng thời mời gọi họ trở thành “nhân vật chính của một chủ nghĩa nhân văn mới, được thể hiện trong các cộng đồng năng động tích cực và có sự tham gia của mọi người. Chúng ta có thể dệt nên một ý tưởng mới về quyền công dân”.

Minh Tuệ (theo SL Media)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube