Tế Ninh: Vị Giám mục đầu tiên được tấn phong kể từ sau thỏa thuận Trung Quốc - Vatican

Đức Tân Giám mục Antonio Yao Shun, 54 tuổi, là một chuyên gia Phụng vụ. Ngài đã nhiều năm giảng dạy tại Chủng viện quốc gia và tu học ở Hoa Kỳ và Giêrusalem. Một số Giám mục và tín hữu ở Trung Quốc nghĩ rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Yao rất lâu trước thỏa thuận. Khẩu hiệu Giám mục của Ngài cũng chính là khẩu hiệu Năm Thánh 2015-2016: “Hãy có Lòng thương xót như Chúa Cha”.

Jining-3

Linh mục Antonio Yao Shun, 54 tuổi, một chuyên gia Phụng vụ, được tấn phong trở thành Giám mục Địa phận Tế Ninh (Giáo phận còn được gọi là Ulanqab, ở Nội Mông). Lễ tấn phong Giám mục được cử hành sáng hôm 26/8 tại Nhà thờ Chính Tòa Tế Ninh.

Chủ phong: Đức Cha Paul Meng Qinglu Địa phận Hohhot (Nội Mông). Phụ phong: Đức Cha Mattia Du Jiang Địa phận Bameng (Nội Mông), Đức Cha Joseph Li Jing Địa phận Ninh Hạ (Ninh Hạ), Đức Cha Paul Meng Ningyou Địa phậnThái Nguyên (Sơn Tây). Hơn 120 linh mục đồng tế, nhiều người trong số họ là người bản xứ tại Giáo phận Tế Ninh nhưng phục vụ các Giáo phận khác trong nước.

Đây chính là lễ tấn phong Giám mục đầu tiên kể từ sau khi thỏa thuận tạm thời của Tòa Thánh và Trung Quốc được ký kết vào ngày 22 tháng 9 năm 2018. Thỏa thuận được ký kết tại Bắc Kinh liên quan đến các cuộc bổ nhiệm Giám mục. Nội dung của thỏa thuận này chưa bao giờ được tiết lộ, nhưng một số chuyên gia của Vatican cho biết rằng với thỏa thuận này, Trung Quốc nhận thấy sự cần thiết đối với một Giám mục được bổ nhiệm bởi Giáo Hoàng. Lễ tấn phong Giám mục sáng hôm 26/8 có thể là kết quả của cơ chế thỏa thuận. Nhưng một số Giám mục và tín hữu của Trung Quốc nghĩ rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Yao rất lâu trước thỏa thuận.

Đức Cha Yao sinh tại Ulanqab vào năm 1965. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1991, sau khi hoàn thành việc học tại Chủng viện quốc gia ở Bắc Kinh. Từ năm 1994 đến năm 1998, Ngài tu học tại Hoa Kỳ, theo đuổi chuyên ngành Phụng vụ và trải qua một thời gian làm việc Giêrusalem để cống hiến cho các nghiên cứu về Kinh Thánh.

Jining-2

Trong những năm 1990, Đức Cha Yao giảng dạy tại Chủng viện quốc gia và cũng là giám đốc linh hướng. Ngài làm việc rất nhiều trong Ủy ban Phụng vụ, vốn phụ thuộc vào Hiệp hội Yêu nước và Hội đồng Giám mục Trung Quốc, từ năm 1998 đến 2004 với tư cách là thư ký, và từ năm 2004 cho đến hôm nay là phó Chủ tịch.

Vị tiền nhiệm của ngài, Đức Cha John Liu Shigong qua đời vào năm 2017. Kể từ đó, Giáo phận trống tòa.

Giáo phận Tế Ninh (Ulanqab) có khoảng 70 nghìn tín hữu, được phục vụ bởi 30 Linh mục và 12 Nữ tu. Thông báo về việc bổ nhiệm Đức Cha Yao cho biết rằng Giáo phận được thành lập vào năm 1929 và Đền thờ Thánh Mẫu Mozishan chính là trung tâm điểm của Giáo phận.

Khẩu hiệu được vị tân Giám mục lựa chọn là “Misericordes sicut pater” (“Hãy có Lòng thương xót như Chúa Cha”, khẩu hiệu Năm Thánh 2015-2016). Đức Cha Yao giải thích rằng ngài hy vọng sẽ trở nên có Lòng thương xót như Chúa Giêsu và giống như Cha trên trời: “Chớ gì Kinh Thánh truyền cảm hứng cho chúng ta để có thêm sự khôn ngoan và các Bí tích sẽ nuôi dưỡng đời sống chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết