‘Talitha Kum’ kỷ niệm10 năm cuộc chiến chống lại nạn buôn người

Từ ngày 21-27 tháng 9, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG) sẽ kỷ niệm 10 năm cuộc chiến chống lại nạn buôn người.

20180212131854_0473

Từ ngày 21-27 tháng  9,  Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG) sẽ kỷ niệm 10 năm cuộc chiến chống lại nạn buôn người.

86 nữ đại biểu đến từ 48 quốc gia sẽ tham dự Đại hội đồng của ‘Talitha Kum’, để trình bày công việc mà các Nữ tu đang thực hiện ở một số quốc gia, trên chiến tuyến chống lại chế độ nô lệ. Trong thời đại của chúng ta, hiện tượng này ảnh hưởng đến ít nhất 40 triệu người, 70% là phụ nữ và trẻ em [Tài liệu LHQ, 2019].

UISG và ‘Talitha Kum’

UISG là một tổ chức quốc tế bao gồm các vị Bề trên Tổng quyền của các Dòng Nữ tu đã được phê chuẩn về mặt Giáo luật. Đó là một diễn đàn quốc tế nơi mà các vị Bề trên Tổng quyền có thể chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin và được làm phong phú bởi kinh nghiệm của họ với tư cách là những người nắm vai trò lãnh đạo.

UISG cổ võ ‘Talitha Kum’, Mạng lưới quốc tế của những người sống đời Thánh hiến chống lại nạn buôn người, vốn kết nối mạng lưới các nam nữ Tu sĩ sống đời Thánh hiến ở 70 quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi thông tin.

‘Talitha Kum’ được thành lập năm 2009 với mục tiêu điều phối và tăng cường các hoạt động chống lại nạn buôn người, được thúc đẩy bởi những người sống đời tận hiến ở năm châu lục. Tổ chức này hiện diện tại 92 quốc gia với 44 mạng lưới quốc gia tại năm châu lục: 9 ở châu Phi, 11 ở châu Á, 15 ở châu Mỹ, 7 ở châu Âu và 2 ở châu Đại Dương.

10 năm, 10 câu chuyện

10 năm và 10 câu chuyện thành công, từ câu chuyện của Mihaela người Rumani, bị bắt buộc phải làm nghề mãi dâm và hiện đang học Luật để giúp đỡ những người, giống như chị, đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người; cho đến câu chuyện của Paola người Colombia, một chiến binh du kích FARC, với quá khứ bị cưỡng bức lao động và bị lạm dụng tình dục và ngày nay là một nữ doanh nhân; cho đến câu chuyện của Somchai người Thái Lan, bị trở thành nô lệ trên những chiếc thuyền đánh cá và ngày nay đã được tự do và có công ăn việc làm.

Patricia Murray, Thư ký điều hành UISG, và Gabriella Bottani, Điều phối viên quốc tế của ‘Talitha Kum’, sẽ nói về tình trạng hiện tại của những nỗ lực của hai tổ chức trên thế giới. Những câu chuyện và dự án thành công đang được tiến hành sẽ được mô tả bởi các Nữ tu tham gia và các nạn nhân sống sót sau khi bị buôn bán, chẳng hạn như Blessing Okoedion, hiện nay là một nhà văn và một hòa giải viên văn hóa.

Một giải thưởng đặc biệt sẽ được trao cho 10 Nữ tu, những người mà trong những năm qua đã rất xuất sắc đối với cam kết của họ, cung cấp sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các mạng lưới khẩn cấp ở các quốc gia khác nhau.

Cuộc hội kiến ĐTC Phanxicô

Hội nghị sẽ có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, bao gồm Teresa Albano, Maria Grazia Giammarinaro, Bahija Jamal, Carlos Andres Perez và Nữ tu Angela Reed, những người sẽ đưa ra một bức tranh chung về hiện tượng của nạn buôn người và động lực mạnh mẽ cho việc chuẩn bị các hướngdẫn cho hoạt động của mạng lưới trong những năm tới.

Vào ngày 26 tháng 9, các đại biểu sẽ hội kiến ĐTC Phanxicô trong một cuộc tiếp kiến riêng. Đức Thánh Cha luôn ủng hộ và khuyến khích các nữ tu thuộc mạng lưới Talitha Kum, để tiếp tục cùng đồng hành với các nạn nhân sống sót sau nạn buôn người và đồng thời ngăn chặn hiện tượng này, cũng như đánh động các tổ chức và công dân.

Mnh Tuệ (theo Zenit)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết