Tại Liên Hợp Quốc, Trump chú trọng vấn đề Tự do tôn giáo thay vì khí hậu

“Gần đây, khoảng 80% dân số thế giới sống ở các quốc gia nơi mà quyền tự do tôn giáo bị đe dọa, bị hạn chế hoặc thậm chí bị ngăn cấm. Ngày nay, với một tiếng nói rõ ràng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chấm dứt đàn áp tôn giáo. Hãy chấm dứt những tội ác chống lại những người có đức tin”, Trump nói, trước khi kêu gọi “các chính phủ trên thế giới tôn vinh quyền bất biến của mỗi người để tuân theo lương tâm của họ, sống đức tin và ca tụng Thiên Chúa”.

Tổng thống Donald Trump đang lắng nghe phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Hành động Khí hậu của LHQ tại Đại hội đồng LHQ, Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại New York. Từ trái sang, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft. (Ảnh: Evan Vucci / AP)

Tổng thống Donald Trump đang lắng nghe phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Hành động Khí hậu của LHQ tại Đại hội đồng LHQ, Thứ Hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại New York. Từ trái sang, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O’Brien, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft. (Ảnh: Evan Vucci / AP)

Liên Hợp Quốc – Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại một hội nghị dành cho các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc, nhưng ông đã trình bày với nền tảng chính trị của mình hôm thứ Hai 23/9 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh về vấn đề biến đổi khí hậu và thay vào đó tập trung vào cuộc đàn áp tôn giáo, một vấn đề tạo ra tiếng vang đối với những người ủng hộ thuộc Giáo hội Tin lành muốn gặp lại ông vào năm sau.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu chính là tâm điểm của lịch trình năm nay của LHQ. Đó không phải là lịch trình của Trump, nhưng ông cũng đã ghé thăm và có bài phát biểu khoảng 15 phút. Khi rời hội nghị, Trump nói: “Tôi là một người tuyệt đối tin tưởng vào không khí sạch và nước sạch và tất cả các quốc gia cần phải cùng nhau làm điều đó, và họ nên làm điều đó cho chính họ. Đó là điều cực kỳ quan trọng”.

Tuy nhiên, sự kiện chính của Trump đó chính là một hội nghị của Hoa Kỳ về cuộc đàn áp tôn giáo. Trump nhấn mạnh rằng đây chính là “một nghĩa vụ luân lý” đối với các nhà lãnh đạo thế giới để ngăn chặn những tội ác chống lại đức tin, trả tự do cho các tù nhân lương tâm và đồng thời bãi bỏ những luật pháp hạn chế vấn đề tự do tôn giáo.

“Gần đây, khoảng 80% dân số thế giới sống ở các quốc gia nơi mà quyền tự do tôn giáo bị đe dọa, bị hạn chế hoặc thậm chí bị ngăn cấm”, Trump nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng khi lần đầu tiên nghe thống kê, ông đã không tin vào điều đó và yêu cầu kiểm tra lại.

“Ngày nay, với một tiếng nói rõ ràng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới chấm dứt đàn áp tôn giáo. Hãy chấm dứt những tội ác chống lại những người có đức tin”, Trump nói, trước khi kêu gọi “các chính phủ trên thế giới tôn vinh quyền bất biến của mỗi người để tuân theo lương tâm của họ, sống đức tin và ca tụng Thiên Chúa”.

Trump cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ “sẽ dành 25 triệu đô la cho việc bảo vệ tự do tôn giáo, các địa điểm tôn giáo và các di tích”, và đồng thời sẽ thành lập “một liên minh bao gồm các doanh nghiệp Hoa Kỳ để bảo vệ tự do tôn giáo” tại nơi làm việc.

Bài phát biểu hôm thứ Hai 23/9 của Trump đã mở rộng sự tập trung lâu dài của ông đối với vấn đề tự do tôn giáo quốc tế vốn nói lên một ưu tiên quan trọng của ông. Chính quyền của ông đã tổ chức các cuộc họp thường niên về chủ đề này tại Washington, và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố trong sự kiện năm nay rằng ông sẽ tạo ra một liên minh quốc tế được dành riêng cho vấn đề này.

Nhấn mạnh tầm quan trọng hành động của Trump về vấn đề này đối với các cử tri Tin lành, những người rất quan trọng đối với cuộc chạy đua tái cử vào năm 2020 của ông, một mục sư Tin lành nổi tiếng có trụ sở tại Dallas, Mục sư Robert Jeffress, đã ca ngợi Trump vì đã tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo thay vì vấn đề biến đổi khí hậu.

“Vị Tổng thống nào trong lịch sử sẽ có can đảm để làm những điều mà Tổng thống Trump đang làm?”, Mục sư Jeff Jeffress, người được cho là sẽ có mặt trong khán phòng để lắng nghe bài phát biểu của Trump, phát biểu trên Fox News. “Đó chính là một phong cách lãnh đạo vốn hoàn toàn làm điên đảo những đối thủ của Tổng thống Trump, nhưng đồng thời nó cũng tiếp sức cho nền tảng của ông, đặc biệt là nền tảng tôn giáo của ông đối với các cử tri”.

Vị Tổng thống thuộc Cộng hòa đã đặt chân đến New York trong bối cảnh của những sự căng thẳng quốc tế đang quay cuồng, bao gồm các vấn đề về mối quan hệ của ông với Ukraine, tương lai đầy bất ổn của Brexit, cuộc chiến thương mại của Mỹ với Trung Quốc, đã đình trệ các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên và nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu.

Thách thức trước mắt nhất có thể là Iran.

Trump sẽ cố gắng thuyết phục các thủ đô toàn cầu theo chủ nghĩa hoài nghi nhằm giúp xây dựng một liên minh để đối đầu với Tehran sau khi Hoa Kỳ đổ lỗi điều này cho vụ tấn công vào tuần trước tại một mỏ dầu ở Ả Rập Saudi. Khi được hỏi khi đặt chân đến tòa nhà của Hoa Kỳ rằng liệu ông có sớm gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta còn một chặng đường dài để đi, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”.

Việc Trump hoàn thành một lời hứa trong chiến dịch nhằm thoát khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã tạo ra những hiệu ứng gợn sóng rộng lớn, khiến cho Tehran tăng cường khả năng hạt nhân và gây thất vọng cho các thủ đô của châu Âu, những người đã nỗ lực làm việc để thiết lập thỏa thuận ban đầu.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran tăng vọt sau khi một mỏ dầu của Ả Rập Saudi bị phá hủy một phần trong vụ tấn công mà Ngoại trưởng Mike Pompeo đổ lỗi cho Iran và đồng thời coi đó như là “một hành động chiến tranh”.

Giờ  đây, Trump sẽ cố gắng tranh thủ sự hợp tác của các nhà lãnh đạo thế giới thận trọng trong một nỗ lực tập thể nhằm kiềm chế Iran.

Ukraine cũng lờ mờ về lịch trình của Trump. Thậm chí cách đây một tuần trước, một cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã được xem như là một lời giải thích đến sau.

Nhưng cuộc họp của Trump vào ngày thứ Tư với Tổng thống Zelenskiy sẽ diễn ra chỉ vài ngày sau những tiết lộ rằng tổng thống đã thúc giục người đồng cấp Ukraine của mình trong cuộc trò chuyện qua điện thoại vào tháng 7 để điều tra các hoạt động của con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Trump cho biết rằng ông lo ngại về tình trạng tham nhũng; Đảng Dân chủ đã đóng khung hành động của ông như là một nỗ lực để gây áp lực buộc Zelenskiy đào bới những tài liệu gây thiệt hại cho đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Trump nói rằng Biden đã “sai lầm” khi nói rằng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với con trai mình về vấn đề này.

“Những gì Biden đã làm là sai”, Trump cho biết hôm thứ Hai, một lần nữa bảo vệ cuộc thảo luận của mình về vấn đề này với Zelenskiy. “Chúng tôi đang ủng hộ một quốc gia, vì vậy chúng tôi muốn đảm bảo rằng quốc gia đó trung thực. Một trong những lý do khiến tân tổng thống đắc cử đó chính là ông sẽ ngăn chặn vấn nạn tham nhũng. Vì vậy, quả thực hết sức quan trọng khi bạn nói chuyện với ai đó về tham nhũng”.

Áp lực đó chính là chủ đề của một khiếu nại tố cáo của nhân viên kiểm soát rằng chính quyền đã từ chối cung cấp cho các thành viên của Quốc hội, thiết lập một cuộc chiến với đảng Dân chủ.

Trump dự định sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo các quốc gia: Iraq, Ba Lan, Ai Cập, Pakistan, Hàn Quốc và Nhật Bản, tại New York. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson, đang cố bám lấy quyền lực sau những nỗ lực thất bại để lèo lái quốc gia của ông ra khỏi Liên minh châu Âu.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết