Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chấm dứt chiến tranh ‘từ thẳm sâu trong con tim mình’

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine tại một sự kiện ở Đấu trường La Mã (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine tại một sự kiện ở Đấu trường La Mã (Ảnh: ANSA)

Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, đã đưa ra suy nghĩ của mình về lời kêu gọi gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chấm dứt chiến tranh ở nước này.

Hôm thứ Hai, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã trò chuyện với Vatican News về lời kêu gọi khẩn cấp gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm chấm dứt chiến tranh ở nước này.

Đức Tổng Giám mục Kulbokas đã xác định ba yếu tố chính trong những lời phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô, được đưa ra trong cuộc họp báo trên chuyến bay trên đường trở về từ chuyến Tông du gần đây của ngài tới Bahrain.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô

Điểm quan trọng đầu tiên, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói, là đối tượng dự kiến nghe những lời của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha Phanxicô “đã nói rất nhiều về sự yêu mến, về tình cảm của ngài, đối với cả người Nga lẫn người Ukraine. Và ngài đã dẫn lời một nhà văn Nga rất nổi tiếng, Dostoyevsky. Điều đó dễ hiểu rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã cố gắng trò chuyện với những người lắng nghe người Nga từ thẳm sâu trong con tim của mình”.

Khía cạnh thứ hai trong phát biểu của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục cho biết thêm, là “ngài đã tận dụng mọi cách có thể … để nhấn mạnh rằng ngài không liên kết về mặt chính trị hay ý thức hệ với bất kỳ ai, với bất kỳ hệ thống nào, cả với phương Tây hay phương Đông”. Thay vào đó, “Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng ngài nói như một người độc lập bày tỏ từ con tim của mình”.

Điểm thứ ba và cuối cùng mà Đức Tổng Giám mục Kulbokas đưa ra là Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ nói với tư cách là nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo, mà còn với tư cách là một con người. Không chỉ Tin Mừng nói về “việc tôn trọng sự sống và sự cần thiết của việc chấm dứt chiến tranh” mà chính nhân loại nói về điều đó.

“Vì vậy, đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô đã cố gắng bày tỏ từ trái tim con người của mình, từ sâu thẳm trong trái tim con người của mình, với những trái tim con người khác. Kế đến, điều đó sẽ phụ thuộc vào những người lắng nghe nếu thông điệp này sẽ được chú ý đến. Và ở đây tôi muốn nói rằng sứ mạng của chúng ta, sứ mạng của toàn thể Giáo hội, là cầu nguyện để những lời này của Đức Thánh Cha Phanxicô đến được với những người tiếp nhận”.

Sự tiếp cận của Giáo hội ở Ukraine

Đức Tổng Giám mục Kulbokas đã tiếp tục thảo luận về công tác từ thiện của Giáo hội Công giáo ở Ukraine, một chủ đề mà ngài cũng đã đề cập trong các cuộc phỏng vấn trước đây với Vatican News.

Vị Giám chức đã nhấn mạnh hai yếu tố đặc biệt trong việc tiếp cận của Giáo hội trong nước: phân phát lương thực và xây dựng các mái ấm.

“Tôi biết về một số Giám mục Công giáo đã đích thân đến đó, những người tổ chức các nhóm thiện nguyện viên. Và họ phân phát thức ăn cho những người không có gì, bởi vì có nhiều vùng – vùng Kharkiv, vùng Zaporizhzhia, và một số nơi ở Vùng Odessa – nơi người dân thậm chí không có bánh mì vì thiếu điện”.

“Hoạt động khác là cung cấp nơi trú ẩn. Vào mùa đông, việc này sẽ trở nên cấp thiết hơn. Vì vậy, họ đang cố gắng cung cấp một số máy phát điện, một số động cơ diesel, để tổ chức các nhà bếp di động, chuyển một số cửa sổ đến những nơi đã bị pháo kích phá hủy các tòa nhà và các cửa sổ”.

“Mọi Giáo xứ, mọi Giáo phận đều hoạt động tích cực trong công việc này”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết