Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ: Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, sự trợ giúp cụ thể cho Giáo hội Hoàn vũ

Công việc truyền giáo trên toàn thế giới

Công việc truyền giáo trên toàn thế giới

Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, cho biết những khoản đóng góp quảng đại thu được trong Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, diễn ra vào ngày 23 tháng 10, là sự trợ giúp cụ thể cho những người túng thiếu nhất, những người dễ bị tổn thương và những người đang phải đối mặt với sự ngược đãi và đe dọa, trên toàn thế giới.

Giáo dục trẻ em trong các trường truyền giáo; giúp đỡ trẻ mồ côi, những người già, những người đau yếubệnh tật; xây dựng và sửa chữa các nhà nguyện, nhà thờ; giúp đỡ các Giáo phận truyền giáo; và hỗ trợ công việc đào tạo tu trì và các Chủng viện, là một số lý do khiến cho cuộc lạc quyên của Hội Giáo hoàng Truyền giáo vào Chúa nhật sắp xảy ra tại Hoa Kỳ có tầm quan trọng đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cho biết.

Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 95 năm nay rơi vào ngày 23 tháng 10.

Ngày Thế giới Truyền giáo là lời kêu gọi hàng năm của Đức Thánh Cha về sự hỗ trợ tinh thần và tài chính, đảm bảo rằng công việc mang lại sự sống cho các cơ quan truyền giáo và các nhà truyền giáo ở nước ngoài có thể tiếp tục.

Đây là một nỗ lực toàn cầu được phối hợp cho phép Giáo hội xây dựng các Giáo hội địa phương ở Châu Á và Châu Phi, Quần đảo Thái Bình Dương, và các khu vực thuộc Châu Mỹ Latinh và Châu Âu.

Chúa Nhật Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập vào năm 1926 và tổ chức cuộc lạc quyên đầu tiên trên toàn thế giới vào năm sau đó, được tổ chức trên toàn cầu vào Chúa nhật áp chót của tháng 10 hàng năm.

Đây là thời điểm để toàn thể Giáo hội cung cấp sự giúp đỡ cho hơn 1.100 Giáo phận.

“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo là sự suy tư về chủ đề của năm nay: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1: 8).

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Giáo hội tự bản chất mang tính truyền giáo và qua Bí tích Rửa tội chúng ta được mời gọi trong cùng nhau chia sẻ sứ mạng này.

“Tất cả mọi Kitô hữu đều được kêu gọi trở thành một nhà truyền giáo và chứng nhân cho Đức Kitô. Và Hội Thánh, cộng đoàn của những người môn đệ của Đức Kitô, không có sứ mạng nào khác hơn là mang Phúc Âm đến cho toàn thế giới bằng cách làm chứng cho Đức Kitô. Truyền giáo chính là căn tính của Giáo hội”.

Các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Hoa Kỳ làm việc thông qua các Giám mục, các nhà thờ và các Dòng tu truyền giáo địa phương để đảm bảo rằng các nguồn lực được phân phối một cách công bằng và hiệu quả, dựa trên nhu cầu của từng Giáo hội.

Số tiền được chuyển trực tiếp từ Hoa Kỳ đến các Giám mục tại các vùng lãnh thổ truyền giáo, cho phép liên kết trực tiếp giữa hai Giáo hội địa phương.

Sự hỗ trợ cụ thể toàn cầu

Đức Tổng Giám mục Pierre đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Thế giới Truyền giáo, dựa trên kinh nghiệm của ngài trong việc phục vụ Giáo hội trên toàn cầu.

“Công việc ngoại giao của tôi tại một số vùng lãnh thổ truyền giáo, bao gồm Uganda, Haiti, Mozambique, Zimbabwe và Quần đảo Thái Bình Dương”, Đức Tổng Giám mục Pierre chia sẻ, “đã cho tôi kinh nghiệm trực tiếp về tầm quan trọng sống còn của cuộc lạc quyên vào Ngày Thế giới Truyền giáo”.

“Những đóng góp quảng đại của các tín hữu ở Hoa Kỳ giúp cho các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo có thể cung cấp trợ cấp hàng năm cho các Giáo phận truyền giáo, và hỗ trợ trực tiếp các chủng viện truyền giáo và các cơ sở đào tạo tu trì, việc giáo dục trẻ em trong các trường truyền giáo, xây dựng các nhà nguyện và các nhà thờ, cũng như duy trì các mái ấm dành cho trẻ em mồ côi, những người già và đau yếu bệnh tật”.

“Sự hỗ trợ này”, Đức Tổng Giám mục Pierre nhấn mạnh, “có thể giúp cho việc loan báo Tin Mừng, việc cử hành các Bí tích, và phục vụ người nghèo trong các Giáo phận truyền giáo”.

Nên chứng nhân nơi chịu sự bắt bớ hoặc đe dọa

Giám đốc Quốc gia của các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Hoa Kỳ, Đức Ông Kieran Harrington, giải thích rằng việc hỗ trợ các hiệp hội phục vụ Giáo hội hoàn vũ trên khắp các lục địa.

“Bằng cách ưu tiên hỗ trợ cho các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo, chúng ta cộng tác với Đức Thánh Cha để đảm bảo có sự phân phối công bằng những gì chúng ta quảng đại đóng góp cho tất cả những ai cần sự hỗ trợ của chúng ta và lời chứng Kitô giáo. Chúng ta phục vụ toàn thể Giáo hội để làm cho một số tổ chức từ thiện Kitô giáo thực sự mở rộng ra cho tất cả mọi người”.

“Chúng ta được mời gọi để làm chứng cho những điều huyền nhiệm của Thiên Chúa và cho Giáo hội đang phát triển và vui tươi ở Nigeria, nơi các Linh mục và Nữ tu bị sát hại vì đức tin của họ”, Đức Ông Harrington nói, “cũng như ở nhiều nơi khác, nơi các tín hữu kiên trì đón nhận Tin Mừng bất chấp sự thiếu thốn và bắt bớ áp đặt lên họ bởi những người cảm thấy bị Tin Mừng đe dọa”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết