Sự kiện ‘Men’s Rosary’ toàn cầu cầu nguyện cho sự hoán cải của toàn thế giới

Sự kiện ‘Men’s Rosary’  tại Buenos Aires vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Second Carafi)

Sự kiện ‘Men’s Rosary’ tại Buenos Aires vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 (Ảnh: Second Carafi)

Nam giới từ hơn 40 quốc gia đã cùng nhau tham gia Sự kiện ‘Men’s Rosary’ toàn cầu vào ngày 6 tháng 5, quỳ gối cầu nguyện trước Đức Trinh Nữ Maria để nam giới một lần nữa được đánh giá cao trong xã hội và cầu nguyện cho sự hoán cải của toàn thế giới.

Điều phối viên chung của phong trào tông đồ Hiệp sĩ Kinh Mân Côi ở Mexico, ông Paco Páez, giải thích với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng bằng cách lần chuỗi Mân Côi, những người tham gia sự kiện “muốn làm chứng, không phải vì nhân đức của chúng ta, mà bởi việc quỳ gối cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mân Côi chuyển cầu, để Mẹ ban cho chúng ta ơn hoán cải cho những người tội lỗi, cho chính cá nhân chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho toàn thế giới”.

Qua việc lần chuỗi Mân Côi công khai này, ông Páez cho biết thêm, họ đang cầu nguyện để “triều đại hòa bình của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn và trên quê hương của chúng tôi”.

Sự kiện ‘Men’s Rosary’ cũng được tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau ở Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panama, Ecuador và Paraguay.

Các quốc gia khác cũng tham gia sự kiện là Tây Ban Nha, Cộng hòa Dominica, Cuba, Brazil, Honduras, Ukraine, Ý, Croatia, Úc, Indonesia – một quốc gia đa số theo Hồi giáo – và Philippines, quốc gia có nhiều người Công giáo nhất ở châu Á, cũng như các quốc gia khác.

Ông Páez cũng lưu ý rằng buổi cầu nguyện được tổ chức trên các đường phố “ở các quốc gia gốc Tây Ban Nha ở Châu Mỹ, những quốc gia có nền văn hóa Kitô giáo, để giành lại không gian công cộng dành cho Chúa Giêsu Kitô, bởi vì một ngọn đèn không được thắp lên để đặt dưới cái thùng, nhưng được đặt trên cao để nó tỏa sáng khắp ngôi nhà”.

“Chúng tôi muốn thực hiện lời kêu gọi của mình với tư cách là những nam giới trong đời sống của Giáo hội này, của Giáo hội lữ hành này, vốn còn được gọi là Giáo hội chiến đấu”, ông Páez tiếp tục.

Điều phối viên chung của phong trào tông đồ Hiệp sĩ Kinh Mân Côi cũng nhận xét: “Chúng tôi muốn gia nhập đội quân của Chúa Giêsu Kitô để có thể truyền cảm hứng cho những người khác nhớ rằng đời sống của Giáo Hội không chỉ là nơi gặp gỡ của những tư tưởng tích cực, mà đó còn là một cuộc chiến thiêng liêng đại diện cho một cuộc phiêu lưu đáng dành cả cuộc đời. Chúng tôi muốn chuẩn bị tinh thần cho sự từ bỏ bản thân và hy sinh”.

Một trong những người thuộc ban tổ chức sự kiện ‘Men’s Rosary’ ở Buenos Aires, ông Segundo Carafi, giải thích rằng “tầm quan trọng của việc lần chuỗi Mân Côi này nằm ở chỗ, chính những người đàn ông muốn mang lại niềm tin cho cuộc sống công cộng, cầu nguyện cho sự phục hồi bản chất của chính mình trong một thế giới đang chỉ trích và tấn công anh ta”.

Điều này chứng tỏ, ông Carafi tiếp tục, rằng “đức tin không chỉ là điều gì đó của phụ nữ, và nam giới, với tư cách là người đàn ông của gia đình, như một Linh mục, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bản chất tuyệt đối nhất của của con người, điều ngày hôm nay được nhiều người bàn luận”.

“Trong một thế giới mà đàn ông không chỉ bị chỉ trích từ mọi phía, từ người cha của gia đình cho đến Linh mục, mà còn là nơi anh ta bị tấn công vào bản chất tối hậu của mình với tư cách là một người đàn ông, tìm cách nữ tính hóa đàn ông và nam tính hóa phụ nữ, qua sự kiện ‘Men’s Rosary’, chúng ta đang cầu nguyện để một lần nữa người đàn ông được coi trọng trong xã hội”, ông Carafi kết luận.

Carlos Waite, một trong những điều phối viên của sự kiện ‘Men’s Rosary’ ở Peru, đã nhấn mạnh sự tham gia của các tín hữu với các đặc sủng khác nhau và thậm chí cả những người xa rời đức tin.

‘Men’s Rosary’ là một phản ứng mạnh mẽ của việc nói không với chủ nghĩa thế tục ngày nay, và đó là một lời nói không vang dội ở quảng trường công cộng, một cuộc đối đầu dũng cảm với kẻ thù”, ông Waite phát biểu với ACI Prensa.

Ông Páez đã chia sẻ suy nghĩ sau cùng với ACI Prensa: “Hãy nhớ rằng một Kitô hữu không lần chuỗi Mân Côi giống như một người lính không có vũ khí”.

Tại sao lại là ‘Men’s Rosary’?

Trên trang web của mình, những người sáng lập sự kiện ‘Men’s Rosary’ tuyên bố rằng mục tiêu là nhằm hoàn thành ý muốn của Đức Trinh Nữ Maria, vốn là thánh ý của Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Họ lưu ý rằng “vai trò của loài người trong kế hoạch của Thiên Chúa là bảo vệ để có được cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả những người mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trên thế gian này”.

“Giống như Thánh Giuse là người bảo vệ Thánh Gia dưới thế, chúng ta cũng có nhiệm vụ bảo vệ sự thiêng liêng của gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Chúng tôi muốn làm điều đó cùng với nhau, trong một cộng đồng gồm những người nam giới. Trong sự thống nhất này, chúng tôi củng cố bản sắc nam giới và những nhân đức của nam giới của mình”, những người thúc đẩy phong trào cầu nguyện giải thích.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết