Sáng kiến Hòa bình của các Giám mục Hàn Quốc: Ngày cầu nguyện cho Tinh thần Hòa giải và Thống nhất

primopiano_17027

“Năm 2023 đánh dấu 70 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cuộc chiến cướp đi sinh mạng của hàng triệu người hiện vẫn chưa chính thức kết thúc. Cuộc xung đột dở dang này vẫn là nguyên nhân chính đe dọa hòa bình hiện nay. Do đó, vào Ngày Cầu nguyện cho Tinh thần Hòa giải và Thống nhất Quốc gia, chúng ta không thể không suy nghĩ đặc biệt về lời kêu gọi hòa bình của chúng ta”, theo nội dung thông điệp chung từ “Ủy ban Hòa giải Quốc gia” và Ủy ban “Công lý và Hòa bình” của các Giám mục Hàn Quốc, nhân “Ngày Cầu nguyện cho Tinh thần Hòa giải và Thống nhất Quốc gia” mà Giáo hội ở Hàn Quốc cử hành vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 và là ngày mà các tín hữu Công giáo trên khắp đất nước sẽ chuẩn bị bằng Tuần cửu nhật cầu nguyện từ ngày 17 đến 25 tháng 6 (xem Fides, ngày 25/5/2023).

Trong tuyên bố, hai ủy ban bày tỏ quan ngại: “Xung đột giữa hai quốc gia Triều Tiên không phải là mới vì chiến tranh chưa kết thúc một cách hợp thức, nhưng những ngày này chúng ta lại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Điều này là do lập luận rằng chỉ có bạo lực mới giữ được nền hòa bình đang được củng cố. Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa, và các cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc và Hoa Kỳ để đáp trả cũng rất ấn tượng. Cuộc đối thoại cho một giải pháp hòa bình đã chấm dứt từ lâu, trong khi vòng luẩn quẩn của các cuộc phản đối vũ trang – một ngõ cụt – tiếp tục. Do liên lạc giữa hai quốc gia Triều Tiên bị gián đoạn, người ta cũng lo ngại nghiêm trọng rằng một cuộc xung đột vũ trang có thể nổ ra. Các chuyên gia thậm chí còn nói về nguy cơ chiến tranh và lo ngại căng thẳng quân sự gia tăng trên bán đảo Triều Tiên” .

Theo hai Ủy ban, “Nghị định về Chính sách Lực lượng Vũ trang Hạt nhân”, được chính quyền Triều Tiên thông qua vào tháng 9 năm ngoái là một chỉ báo về mức độ của cuộc khủng hoảng quân sự. Luật mới quy định rằng “một cuộc tấn công hạt nhân dự phòng có thể được thực hiện khi một cuộc tấn công của kẻ thù được coi là sắp xảy ra và khi nó được coi là không thể tránh khỏi vì lý do tác chiến”.

“Đáp lại sắc lệnh này, chính phủ Hàn Quốc đã thúc đẩy Hoa Kỳ tăng cường ‘răn đe’ hơn nữa”, ủy ban lưu ý, “và tuyên bố gần đây của Washington do các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Hàn Quốc đưa ra được coi là một cam kết rõ ràng của Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh của Hàn Quốc”.

Về nguy cơ leo thang căng thẳng, thông điệp cho biết: “Lời hứa của Tổng thống Mỹ sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân của Mỹ trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân càng làm tăng thêm mối lo ngại của chúng tôi. Điều này là do, một khi vũ khí hạt nhân được sử dụng, sẽ không có đường lùi và Triều Tiên tuyên bố sẽ phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa thậm chí còn mạnh hơn, đồng thời phản đối Tuyên bố Washington về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Cuộc đối đầu quyền lực đang gia tăng từng ngày”.

“Thật vậy”, tuyên bố tiếp tục, “cần phải nối lại một cuộc đối thoại nghiêm túc và có ý thức để tránh chiến tranh và giảm căng thẳng quân sự”.

“Cho dù con đường còn dài và gian nan”, Ủy ban nhấn mạnh, “chúng ta không thể từ bỏ nỗ lực mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”. Vì Thiên Chúa “đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng ta sứ vụ hoà giải” (2 Cr 5:18). Do đó, noi gương Chúa Kitô, chúng tôi, những tín hữu, tin rằng việc tìm kiếm sự tha thứ và hòa giải là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, và chúng tôi tin tưởng rằng hòa bình thực sự có thể đạt được thông qua sự tin tưởng và tha thứ lẫn nhau. Gặp gỡ, đối thoại và tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau là con đường dẫn đến hòa bình chứ không phải các loại vũ khí công nghệ cao hay sức mạnh quân sự”.

Vào ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 70 năm Hiệp định đình chiến, một buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chính Tòa Myeongdong, trụ sở của Tổng Giáo phận Seoul. Trong Thánh lễ này, được tổ chức bởi Ủy ban Hòa giải Quốc gia và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục, cộng đồng Công giáo Hàn Quốc dự định sẽ sốt sắng cầu nguyện “để bắt đầu một cuộc đối thoại thực sự vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.

“Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng sự chết và sống lại từ cõi chết, đã hứa với chúng ta nền sự bình an đích thực. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để chúng ta có thể tận hưởng sự bình an này”, theo nội dung lời mời gọi của ủy ban.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết