Quốc Vụ Khanh Vatican cam kết liên đới với những người tị nạn và những người hồi hương từ Sudan

Đức Hồng Y Pietro Parolin trò chuyện với những người hồi hương và nhữngngười tị nạn tại trại của ở Giáo phận Malakal ở Nam Sudan ngày 15 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: John Amuom, Radio Tiếng nói của Tình yêu, Giáo phận Công giáo Malakal)

Đức Hồng Y Pietro Parolin trò chuyện với những người hồi hương và nhữngngười tị nạn tại trại tập trung ở Giáo phận Malakal, Nam Sudan vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: John Amuom, Radio Tiếng nói của Tình yêu, Giáo phận Công giáo Malakal)

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa thánh, đã đến Nam Sudan vào ngày 14 tháng 8 trong chuyến viếng thăm 4 ngày, đã an ủi những người hồi hương và những người tị nạn ở Giáo phận Malakal, những người đã phải di tản do cuộc chiến Sudan bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 và bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với họ.

Trong bài phát biểu trước những người hồi hương và tị nạn trong chuyến viếng thăm Giáo phận Nam Sudan vào ngày 15 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã cảm ơn chính quyền địa phương và Đức Giám mục Stephen Nyodho Ador Majwok vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến viếng thăm.

“Tôi rất vui mừng được có mặt ở đây và tôi cảm ơn chính quyền cũng như Đức Giám mục Địa phận đã lên kế hoạch cho chuyến viếng thăm này đến nơi mà các bạn đang ở, đến từ Sudan”, Đức Hồng Y Parolin nói với những người trở về và những người tị nạn đang tập trung tại trung tâm tiếp nhận của họ ở Malakal.

“Chúng tôi cảm thấy rất tiếc về… những sự việc đã xảy ra với các bạn ở Sudan”, Đức Hồng Y Parolin nói và đồng thời cũng cho biết thêm: “Chúng tôi cũng có thể làm điều gì đó từ phía chúng tôi; chúng tôi là Tòa Thánh, chúng tôi là Vatican, tiếng nói luân lý có tác động mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế”.

Đức Hồng Y Parolin tiếp tục giải thích hình thức trợ giúp mà Vatican có thể đưa ra trong nỗ lực giải quyết hoàn cảnh khó khăn của những người hồi hương và người tị nạn sau cuộc chiến giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) vốn đã dẫn đến tình trạng bạo lực được đặc trưng bởi “những cảnh tượng kinh dị” và sự di tản của ít nhất 4 triệu người.

“Chúng tôi có thể thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với hoàn cảnh của các bạn chỉ để cung cấp các phương tiện giải quyết các vấn đề của các bạn để trở về nơi xuất xứ của các bạn một cách rất an toàn và phù hợp với phẩm giá”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Tôi hứa với bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực làm như vậy”.

Đức Hồng Y Parolin tiếp tục bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô với những người tị nạn và những người hồi hương mà ngài đã trò chuyện vào ngày 15 tháng 8: “Tôi cũng hiện diện ở đây thay mặt Đức Thánh Cha để bày tỏ cho người dân Malakal và cả các bạn, đặc biệt là những người nhận thấy mình đang ở trong một tình huống căng thẳng khó khăn như vậy, sự liên đới của Đức Thánh Cha cũng như sự liên đới của Giáo hội Công giáo”.

“Sự liên đới này không phải là sự liên đới tay không bởi vì Giáo hội Công giáo cam kết giúp đỡ các bạn bằng mọi cách có thể”, Quốc Vụ Khanh Vatican nói. “Đây là sự liên đới của Đức Thánh Cha; đây là sự liên đới của Giáo hội hoàn vũ; đây là sự liên đới của Giáo hội địa phương”.

“Tôi rất vui khi biết rằng Giáo hội không phải là tổ chức duy nhất đang giúp đỡ các bạn, chăm sóc các bạn; có chính quyền địa phương được đại diện bởi vị thống đốc đáng kính, và có các tổ chức quốc tế đang giúp đỡ các bạn”, Đức Hồng Y Parolin nói.

“Điều tốt nhất là có sự hợp tác giữa các cơ quan khác nhau”, Đức Hồng Y Parolin nói. “Tôi khuyến khích sự hợp tác này, sự cộng tác này; nó rất quan trọng vì khi chúng ta hợp lực, có thể chúng không lớn, không mạnh, nhưng khi chúng ta hợp sức lại, chúng ta đạt được điều gì đó tốt hơn là khi chúng ta hành động một mình”.

Vị quan chức Vatican khuyến khích những người tị nạn và những người trở về từ Sudan “hãy luôn mạnh mẽ và kiên nhẫn trong những thời điểm khó khăn và gian khổ”.

“Tôi đảm bảo với các bạn về những lời cầu nguyện của chúng tôi và sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Hãy mạnh mẽ, kiên nhẫn. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, sự giúp đỡ của tất cả những người thiện chí trên thế giới này sẽ tìm ra giải pháp cho hoàn cảnh của các bạn”, Đức Hồng y Parolin nói.

Trước đó, phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit hôm 14 tháng 8, vị quan chức Vatican đã kêu gọi dân Chúa tại quốc gia non trẻ nhất thế giới “nắm lấy tinh thần hòa bình và hòa giải để xây dựng một xã hội hài hòa trong nước”.

Đức Hồng y Parolin cũng đã đến thăm Giáo phận Rumbek vào ngày 17 tháng 8, nơi ngài đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Gia của Giáo phận Nam Sudan và gặp gỡ các thành viên của hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ và giáo dân trước khi trở về Juba.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube