Phụng vụ Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh năm 2023 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Lễ Phục sinh năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Lễ Phục sinh năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Chúa Nhật Lễ Lá đánh dấu sự khởi đầu của một trong những giai đoạn phụng vụ trọn vẹn và đẹp đẽ nhất trong năm của Giáo hội Công giáo.

Đây cũng là một trong những giai đoạn phụng vụ bận rộn nhất tại Vatican, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ chủ sự 9 Thánh lễ, các nghi thức phụng vụ và cầu nguyện từ ngày 2 tháng Tư đến thứ Hai Phục Sinh, ngày 10 tháng Tư.

Với việc Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải nhập viện vào ngày 29 tháng 3 vì nhiễm trùng đường hô hấp, không rõ liệu ngài có đủ sức khỏe để tham gia bất kỳ hoặc một số nghi thức phụng vụ hay không.

Phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, đã xác nhận vào ngày 1 tháng 4 khi Đức Thánh Cha Phanxicô được xuất viện rằng Đức Thánh Cha vẫn dự kiến sẽ hiện diện tại Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá vào ngày 2 tháng 4. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự các nghi thức phụng vụ với một Hồng y cử hành tại bàn thờ.

Dưới đây là lịch trình đầy đủ của Vatican cho Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh 2023:

Chúa Nhật Lễ Lá

(Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Chúa nhật Lễ Lá (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Chúa nhật Lễ Lá (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Vào sáng Chúa Nhật, ngày 2 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá, còn được gọi là Chúa Nhật Thương Khó hay Lễ Tưởng Niệm Chúa vào thành Giêrusalem.

Thánh lễ sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, sẽ bắt đầu với cuộc rước trang nghiêm gồm các Phó tế, Linh mục, Giám mục, Hồng y và giáo dân cầm lá.

Cuộc rước bao gồm các nhánh cây ô liu, lá cọ và những cành cọ lớn được đan kết lại với nhau được gọi là “parmureli”, tất cả đều được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép.

Thứ Năm Tuần Thánh

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc Thứ Năm Tuần Thánh với Thánh Lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào lúc 9:30 sáng với sự hiện diện của các Hồng y, Giám mục và Linh mục sống ở Rôma.

Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô, với tư cách là Giám mục Rôma, sẽ làm phép Dầu bệnh nhân, Dầu dự tòng và Dầu thánh sẽ được sử dụng trong Giáo phận trong năm tới.

Vào buổi tối, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên “Casal del Marmo”, cũng chính là trung tâm giam giữ nơi ngài đã cử hành Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh vào năm 2013, ngay sau khi đắc cử Giáo hoàng.

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho các tù nhân tại Nhà tù Regina Coeli của Rôma vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 3 năm 2018 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho các tù nhân tại Nhà tù Regina Coeli của Rôma vào Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 3 năm 2018 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Vào năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại một nhà tù ở Civitavecchia, một thành phố cảng cách Rôma khoảng 50 dặm về phía tây bắc. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 tù nhân, đại diện cho các môn đệ.

Thứ Sáu Tuần Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Phụng vụ Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 4 năm 2017 (Ảnh: L’Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Phụng vụ Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 4 năm 2017 (Ảnh: L’Osservatore Romano)

Tiếp tục các nghi thức của Tam Nhật Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dự kiến sẽ chủ sự buổi cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vào Thứ Sáu Tuần Thánh vào lúc 5 giờ chiều tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Trong buổi cử hành phụng vụ này, vốn không phải là Thánh lễ, thay vào đó, Đức Hồng Y Raniero Cantalamessa sẽ thuyết giảng về Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào buổi tối, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự buổi đi Chặng Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La Mã vào lúc 9:15 tối.

Thứ Bảy Tuần Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Đêm Vọng Phục Sinh vào lúc 7:30 tối tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Theo Sách Lễ Rôma, Lễ Vọng Phục Sinh, diễn ra vào đêm Thứ Bảy Tuần Thánh, “là lễ quan trọng nhất và long trọng nhất trong mọi lễ trọng”.

Phụng vụ bắt đầu trong bóng tối với việc làm phép ngọn lửa mới và chuẩn bị nến Phục sinh. Tại Vatican, các Hồng y, Giám mục và Linh mục tham gia đoàn rước tiến vào Vương Cung Thánh Đường chìm trong bóng tối mang theo những ngọn nến thắp sáng để biểu thị ánh sáng của Chúa Kitô đến xua tan bóng tối.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng thường rửa tội cho những người tân tòng trong Thánh lễ này.

Chúa Nhật Phục Sinh

Sáng Chúa nhật Phục sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng được trang hoàng đầy hoa.

Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành ‘Urbi et orbi’ Phục sinh hàng năm từ ban công trung tâm của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành 'Urbi et Orbi' cvào dịp Lễ Phục sinh 2022 (Ảnh: Vatican News)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành ‘Urbi et Orbi’ cvào dịp Lễ Phục sinh 2022 (Ảnh: Vatican News)

“Urbi et orbi” có nghĩa là “cho thành phố [Rôma] và cho thế giới” và là một Phép lành Tông Tòa đặc biệt được Đức Thánh Cha ban hàng năm vào Chúa Nhật Phục Sinh, Lễ Giáng Sinh và những dịp đặc biệt khác.

Vào năm 2022, chính quyền địa phương ước tính có khoảng 100.000 người có mặt để lãnh phép lành của Đức Thánh Cha.

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đánh dấu Thứ Hai Phục Sinh, còn được gọi là “Thứ Hai Thiên Thần” bằng việc đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa từ cửa sổ của Điện Tông Tòa.

Kinh Truyền Tin là một lời cầu nguyện truyền thống tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự buổi cầu nguyện và đưa ra một bài suy niệm ngắn gọn vào mỗi Chúa nhật và vào các dịp lễ quan trọng kính Đức Mẹ và các ngày lễ khác.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube