Phiên tòa xét xử Đức Hồng y Zen đã bị trì hoãn do COVID-19

Đức Hồng Y Joseph Zen chia sẻ trong Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Giá vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, ở Hồng Kông, Trung Quốc. Đức Hồng y Zen, ban đầu dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 19 tháng 9 và kết thúc với phán quyết vào ngày 23 tháng 9, liên quan đến vai trò của ngài là người được ủy thác của một quỹ pháp lý ủng hộ dân chủ, quỹ mà ngài và những người được ủy thác khác bị cáo buộc vì tội đã không đăng ký dân sự. Phiên tòa đã bị trì hoãn do Covid-19 (Ảnh: Louise Delmotte / Getty Images)

Đức Hồng Y Joseph Zen chia sẻ trong Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Giá vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, ở Hồng Kông, Trung Quốc. Đức Hồng y Zen, ban đầu dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 19 tháng 9 và kết thúc với phán quyết vào ngày 23 tháng 9, liên quan đến vai trò của ngài là người được ủy thác của một quỹ pháp lý ủng hộ dân chủ, quỹ mà ngài và những người được ủy thác khác bị cáo buộc vì tội đã không đăng ký dân sự. Phiên tòa đã bị trì hoãn do Covid-19 (Ảnh: Louise Delmotte / Getty Images)

Phiên tòa hình sự đối với Đức Hồng y Joseph Zen của Hồng Kông đã bị trì hoãn sau khi thẩm phán chủ tọa vụ án có kết quả dương tính với COVID-19, phương tiện truyền thông Hồng Kông đưa tin.

Đức Hồng y Joseph Zen, 90 tuổi, đã phải hầu tòa bắt đầu từ hôm thứ Hai liên quan đến vai trò là người được ủy thác của một quỹ pháp lý ủng hộ dân chủ, một quỹ mà ngài và những người được ủy thác khác bị cáo buộc không đăng ký dân sự. Đức Hồng y Zen là nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, một người ủng hộ thẳng thắn vấn đề tự do tôn giáo và dân chủ, đồng thời là người chỉ trích gay gắt thỏa thuận năm 2018 của Vatican với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các Giám mục.

Truyền thông địa phương đưa tin vào cuối tuần qua rằng phiên tòa – ban đầu dự kiến bắt đầu vào ngày 19 tháng 9 và dự kiến kết thúc với phán quyết vào ngày 23 tháng 9 – đã bị trì hoãn ít nhất hai ngày vì Thẩm phán thường trực Ada Yim Shun-yee, thẩm phán giám sát vụ án, dương tính với COVID-19. Đức Hồng y Joseph Zen đã được tại ngoại kể từ đầu tháng 5.

Ngoài Đức Hồng y Zen, luật sư Margaret Ng, ca sĩ kiêm nhà hoạt động Denise Ho, học giả nghiên cứu văn hóa Hui Po-keung, nhà hoạt động Sze Ching-wee và nhà cựu lập pháp Cyd Ho đã bị cáo buộc về tội không đăng ký Quỹ cứu trợ nhân đạo 612 với xã hội địa phương từ ngày 16 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Tất cả các bị cáo đều không nhận tội; nhà cựu lập pháp Cyd Ho đã bị bỏ tù vì một cáo buộc khác. Quỹ này đã giúp những người biểu tình ủng hộ dân chủ thanh toán các khoản phí pháp lý của họ cho đến khi nó tự giải thể vào tháng 10 năm 2021. Các luật sư của các bị cáo lập luận rằng họ có quyền được cộng tác với quỹ này theo Luật Cơ bản của Hồng Kông – khung pháp lý được tạo ra khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.

Có vẻ như các bị cáo vẫn chưa bị truy tố theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông, theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông, luật này thường hình sự hóa tội “nổi loạn” và “cấu kết với lực lượng nước ngoài” và sẽ bị phạt nặng hơn nhiều.

Phiên tòa sẽ được tiến hành bằng tiếng Trung Quốc với phần tranh luận kết thúc bằng tiếng Anh, HKFP đưa tin vào tháng 8. Nếu không có bản cáo trạng theo luật an ninh quốc gia, các bị cáo có thể chỉ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 1.750 USD, Asia News đưa tin.

Hồng Kông là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc với chính phủ riêng biệt và công dân của họ trong lịch sử được hưởng tự do tôn giáo hơn ở đại lục Trung Quốc, nơi các tín đồ tôn giáo thuộc mọi sắc tộc thường xuyên bị chính quyền cộng sản giám sát chặt chẽ và hạn chế. Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã tìm cách thắt chặt kiểm soát các hoạt động tôn giáo ở Hồng Kông dưới chiêu bài bảo vệ an ninh quốc gia.

Đức Hồng y Zen, người lãnh đạo Giáo phận Hồng Kông từ năm 2002–2009, là một trong số những người Công giáo nổi tiếng đã phản đối chính phủ Trung Quốc trong những năm gần đây vì ủng hộ các hoạt động ủng hộ dân chủ. Các nhân vật ủng hộ dân chủ người Công giáo như ông trùm truyền thông Jimmy Lai và luật sư Martin Lee đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông vì các vụ bắt giữ họ dưới tay chính quyền Trung Quốc.

Trong bối cảnhphiên tòa xét xử Đức Hồng y Zen, Tòa Thánh tiếp tục làm việc hướng tới việc gia hạn thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các Giám mục, lần đầu tiên được đồng thuận vào năm 2018. Thỏa thuận đó nhằm mục đích thống nhất 12 triệu tín hữu Công giáo của đất nước, bị chia rẽ giữa Giáo hội hầm và Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc do Cộng sản quản lý, và dọn đường cho việc bổ nhiệm Giám mục cho các Giáo phận Trung Quốc. Bất chấp thỏa thuận, cuộc đàn áp đối với Giáo hội hầm trú vẫn tiếp tục và theo một số người, có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, gần đây đã ám chỉ với CNA rằng ngài đã làm việc để thay đổi một số điều khoản của thỏa thuận, mặc dù không biết điều khoản nào của thỏa thuận có thể được điều chỉnh, vì thỏa thuận được giữ bí mật và các điều khoản của thỏa thuận này vẫn chưa được công khai.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết