
Đức Cha Hosam Naoum, một Giám mục Anh giáo người Palestine, tại một trong 30 ngôi mộ mà những kẻ phá hoại đã mạo phạm tại Nghĩa trang Tin lành lịch sử trên Núi Zion tại Giêrusalem, ngày 4 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: MAHMOUD ILLEAN/AP)
Các nhà quan sát ở Israel đã báo cáo về “sự gia tăng đáng lo ngại của các hành vi chống Kitô giáo” kể từ đầu năm 2023, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các nhà thờ, tượng ảnh và thánh địa.
Trong hơn một năm, các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Thánh địa đã lên án những gì họ coi là bạo lực chống Kitô giáo. Và giờ đây họ nói rằng tình trạng bạo lực đã gia tăng trong ba tháng qua.
“Trên khắp Thánh địa, các Kitô hữu đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công thường xuyên và liên tục của các nhóm cực đoan”, các nhà lãnh đạo các Giáo hội tại Giêrusalem lần đầu tiên nhấn mạnh trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Các Thượng phụ và các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô giáo tại Giêrusalem đã cảnh báo về tình trạng mất an ninh ngày càng tăng xung quanh các khu vực Kitô giáo tại Thánh địa, do các nhóm cực đoan gây ra.
“Đã có vô số vụ tấn công bằng ngôn từ và thể lý đối với các linh mục và giáo sĩ khác,… các vụ tấn công các nhà thờ Kitô giáo, … và sự đe dọa liên tục đối với các Kitô hữu địa phương”, các nhà lãnh đạo các Giáo hội tố cáo, khoảng 10 ngày trước Lễ Giáng sinh năm 2021.
Hơn một năm sau, báo cáo hầu như không khả quan hơn. Theo nhà báo Pascale Zonszain, các hành động chống lại cộng đồng thiểu số Kitô giáo ở Israel – chiếm “khoảng 2% tổng dân số” – đã gia tăng kể từ đầu năm 2023. Những hành động bạo lực này nhắm vào 13 Giáo hội hiện diện tại Thánh địa một cách bừa bãi. Các Giáo hội này bao gồm các Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp và Latinh tại Giêrusalem, Giáo hội nghi lễ Maronite, Giáo hội nghi lễ Syriac, các Giáo hội Phản kháng (Protestant) và các Giáo hội Tin lành (Evangelical).
Một bầu khí bạo lực chung ảnh hưởng đến các Kitô hữu
Trường học và tu viện của các Nữ tu Phan sinh Nazareth, cách Giêrusalem khoảng 100 km về phía bắc, đã bị hai người đi xe máy nã đạn vào đầu giờ tối ngày 16 tháng 3.
Đức Giám mục Rafic Nahra, một trong những vị phụ tá của Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem, cho biết vụ tấn công là điều bất thường đối với một “trường học nơi các sinh viên Kitô giáo và Hồi giáo cùng nhau chung sống”. Nhưng đồng thời vị Giám chức cũng cho biết thêm rằng, “nhìn chung, tình hình ở Israel không lành mạnh”.
Đức Giám mục Nahra, hiện đang sống ở Nazareth, phát biểu với La Croix rằng có “một bầu khí của sự bất an” trong nước. Vị Giám chức cho biết đó là kết quả của “tình trạng bạo lực hiện diện trong xã hội Ả Rập”. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Giám mục Nahra cho biết tình trạng bạo lực đặc biệt ở mức cao tại các địa phương Ả Rập trong nước. “Có rất nhiều vụ nổ súng, đôi khi nhằm vào người dân, tống tiền hoặc cho vay nặng lãi có thể dẫn đến bạo lực thể lý”, vị Giám chức 64 tuổi cho biết.
Đức Giám mục Nahra cho biết các tổ chức tội phạm Ả Rập, cả được biết đến lẫn bí mật, đang thúc đẩy bầu khí khủng bố ở các thành phố Ả Rập của Israel bằng cách lợi dụng sự thảnh thơi của cảnh sát ở những khu vực này. Theo số liệu của cảnh sát Israel, có hơn 100.000 khẩu súng bất hợp pháp đang lưu hành ở các địa phương Ả Rập.
Đức Giám mục Nahra – một người Lebanon gốc Ai Cập chuyển đến Pháp năm 20 tuổi – cho biết các cơ quan có thẩm quyền có một phần trách nhiệm vì đã không giải quyết tình trạng gia tăng các cuộc gây hấn chống lại các Kitô hữu.
Sự trỗi dậy của phe cực hữu làm nổi bật tình trạng bạo lực chống Kitô giáo
Sau cuộc bầu cử ở Israel vào tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thành lập một chính phủ liên minh với hai đảng Do Thái Chính thống cực đoan và ba nhóm cực hữu. Liên minh mới này đã khiến các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Thánh địa không khỏi lo lắng.
“Những kẻ cực đoan tôn giáo và chính trị được khuyến khích thực hiện các hành động bạo lực chống Kitô giáo vì họ cảm thấy được chính phủ cực hữu bảo vệ”, Đức Giám mục Nahra nói. Và ngài không phải là người duy nhất giữ quan điểm này.
“Những phát ngôn thù hận chống lại các Kitô hữu tại Thánh địa đang đơm hoa kết trái”, Tu viện trưởng Nikodemus Schnabel của Tu viện Dormition thuộc Dòng Biển Đức đăng tweet ngay sau vụ tấn công vào ngày 19 tháng 3 tại Nhà thờ Chính thống Hy Lạp, nơi có phần mộ của Đức Trinh Nữ Maria.
Các quan chức Chính thống giáo Hy Lạp đã đưa ra một tuyên bố lên án thực tế rằng “các hành động khủng bố do các nhóm người Do Thái cực đoan thực hiện nhằm vào các nhà thờ, nghĩa trang và các địa điểm của Kitô giáo xảy ra gần như hàng ngày và cường độ của các vụ tấn công rõ ràng ngày càng gia tăng trong các dịp lễ của Kitô giáo”.
Đức Giám mục Nahra lưu ý rằng một cuộc cải cách pháp lý “nhằm tăng quyền lực của các quan chức được bầu trên cơ quan tư pháp” đang tạo ra sự căng thẳng ở Israel. Vị Giám chức cho biết rằng điều này có thể “trao thêm quyền lực cho chính phủ” và đặt ra mối đe dọa đối với “các nhóm thiểu số”, bao gồm cả các Kitô hữu.
Minh Tuệ (theo La Croix)