Nhân dịp Lễ Đức Mẹ Guadalupe, Đức Giám mục Địa phận El Paso gọi những người nhập cư là 'dấu chỉ của Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta'

Những người di cư được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ở Del Rio, Texas trả tự do, đang xếp hàng chờ lên xe buýt đến Houston vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. (Ảnh: Marco Bello / Reuters, qua CNS)

Những người di cư được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ở Del Rio, Texas trả tự do, đang xếp hàng chờ lên xe buýt đến Houston vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. (Ảnh: Marco Bello / Reuters, qua CNS)

NEW YORK – Đánh dấu Lễ Đức Mẹ Guadalupe hàng năm vào ngày 12 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết những người nhập cư là “dấu chỉ hữu hình của Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta”, và đồng thời kêu gọi chính quyền liên bang nỗ lực hướng tới những thay đổi cơ sở hạ tầng và chính sách thiết yếu tại biên giới phía nam.

Lễ Đức Mẹ Guadalupe năm nay diễn ra vào thời điểm của tình trạng di cư kỷ lục dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico, vốn dự kiến chỉ tăng trước dịp năm mới.

“Khi chúng ta nói về vấn đề nhập cư, về cơ bản chúng ta đang đề cập đến vấn đề di chuyển của con người – những con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, mỗi người trong số họ là anh chị em của tất cả chúng ta”, Đức Giám mục Mark Seitz Địa phận El Paso nói trong một tuyên bố. “Thật không may, sự thật này thường bị làm lu mờ bởi những luận điệu chính trị, bởi việc gieo rắc nỗi sợ hãi và những lời ngoa dụ”.

“Đức Mẹ Guadalupe chỉ cho chúng ta một con đường tốt hơn, một con đường cuối cùng dẫn đến sự hòa giải”.

Dữ liệu của Cơ quan Biên phòng Hoa Kỳ cho thấy các đặc vụ đã chạm trán 230.678 người nhập cư không có giấy tờ trong tháng 10 – nhiều nhất trong một tháng kể từ tháng 5. Các đặc vụ đã gặp phải con số kỷ lục 2.005.026 người nhập cư không có giấy tờ trong Năm tài chính 2022, kéo dài từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 – ngày 30 tháng 9 năm 2022. Con số đó cao hơn khoảng 400.000 so với Năm tài chính 2021, theo dữ liệu.

Các số liệu cho tháng 11 và cuối cùng là tháng 12 dự kiến sẽ còn cao hơn do tình trạng di cư không chậm lại và dự kiến sẽ có một dòng người tuôn đến trong những tuần lễ tới sau khi Chuẩn luật số 42 (Title 42) – một biện pháp gây tranh cãi thời Trump cho phép trục xuất người nhập cư ngay lập tức – bị dỡ bỏ vào tháng 12 năm 2021.

Vào thời điểm của cuộc khủng hoảng tại biên giới này, Đức Cha Seitz cho biết rằng các Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định quyền di cư tự nhiên của người dân phải được cân bằng với quyền mà các quốc gia phải bảo vệ biên giới của họ, cũng như nghĩa vụ mà họ phải cung cấp các quy trình nhân đạo cho những người mới đến.

“Chúng tôi khẳng định rằng thời gian, nguồn lực và ý chí chính trị sẽ được sử dụng tốt nhất khi thực hiện việc cải thiện cấu trúc đối với hệ thống nhập cư đã bị phá vỡ của chúng ta”, Đức Cha Seitz nói. “Vào thời điểm khi chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gia đình và cá nhân hơn ở biên giới của chúng ta với Mexico, chúng tôi kêu gọi chính quyền liên bang hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo của họ”.

“Đặc biệt là trong Mùa Vọng này, những người mới đến này là những dấu chỉ hữu hình của Đức Kitô hiện diện giữa chúng ta”, Đức Cha Seitz tiếp tục. “Chúng ta hãy đáp ứng thời điểm này không phải với các chính sách loại trừ và thờ ơ mà với tinh thần bác ái và quảng đại rộng lượng”.

“Chúng tôi cam kết hỗ trợ và hợp tác trong việc giải quyết những thách thức này”, Đức Cha Seitz nói.

Vị Giám chức cũng mời gọi các tín hữu Công giáo, và tất cả những người có đức tin, “hãy cầu nguyện để nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Guadalupe, chúng ta có thể an ủi những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa quê hương của họ, và chớ gì Đức Mẹ trở thành người hướng dẫn cho tất cả những người được trao phó trách nhiệm lãnh đạo”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube