Nhà thờ Công giáo bị phóng hỏa, các Linh mục và Nữ tu bị bắt cóc ở Cameroon bị chiến tranh tàn phá

Những người tản cư chạy trốn chiến tranh ở Cameroon

Những người tản cư chạy trốn chiến tranh ở Cameroon

Các tay súng đã phóng hỏa đốt phá một nhà thờ Công giáo và bắt cóc 5 Linh mục, 1 Nữ tu và 2 giáo dân ở miền tây Cameroon, nơi cuộc nội chiến đã bùng phát từ năm 2017.

Các Giám mục Công giáo thuộc Giáo Tỉnh Bamenda đã đưa ra một tuyên bố sau vụ tấn công vào ngày 16 tháng 9 nhằm vào Nhà thờ Công giáo St. Mary ở Nchang, Giáo phận Mamfe.

“Chúng tôi, các Giám mục (của BAPEC) vô cùng sửng sốt và kinh hoàng khi hay tin về vụ phóng hỏa thiêu rụi Nhà thờ Công giáo St. Mary, Nchang … và vụ bắt cóc 5 Linh mục, 1 Nữ tu và 2 giáo dân bởi các tay súng không rõ danh tính”, tuyên bố cho biết.

Các Giám mục cho biết họ “lên án mạnh mẽ tất cả những vụ tấn công nhắm vào Giáo hội và những người làm công tác mục vụ của Giáo hội, và chúng tôi kêu gọi những ai đã bắt giữ các Linh mục, Nữ tu và các Kitô hữu ở Nchang hãy trả tự do cho họ mà không được chậm trễ hơn nữa”.

“Chúng tôi nhấn mạnh điều này bởi vì hành động này hiện đã vượt quá giới hạn và chúng tôi phải nói rằng ‘đủ lắm rồi đấy, hãy dừng lại ngay'”, theo nội dung tuyên bố.

Cameroon đã bị lôi kéo vào một cuộc nội chiến được gọi là “Cuộc khủng hoảng Anglophone”, trong đó những người ly khai vũ trang từ các khu vực nói tiếng Anh trong nước ở Tây Bắc và Tây Nam đã tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại các lực lượng chính phủ. Cả hai bên đều bị cáo buộc về các hành vi tàn bạo, bao gồm cả việc giết người và tra tấn thường dân.

Cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và 500.000 người phải di tản kể từ năm 2014.

Vào ngày 6 tháng 9, các tay súng ly khai bị tình nghi đã nổ súng vào một chiếc xe buýt ở Muyuka, khiến t ít nhất 6 thường dân thiệt mạng.

Trong tuyên bố của mình, các Giám mục cho biết rằng Giáo hội Công giáo ngày càng trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công.

“Một làn sóng bức hại nhắm vào hàng Giáo phẩm của Giáo hội giờ đây là mưu đồ mới của ‘Cuộc tranh đấu’, và tất cả các hình thức của những thông điệp đe dọa được gửi đi chống lại các nhà truyền giáo đã xả thân làm việc vì người dân”, theo nội dung tuyên bố của các Giám mục, trong đó lưu ý rằng các nhà thờ thuộc các Giáo hội Trưởng nhiệm và Baptist cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Khoảng 2/3 người dân Cameroon theo Kitô giáo, trong khi 25-30% theo Hồi giáo.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết