Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican 'rất hài lòng' sau khi Ukraine trở thành 'ứng viên' của EU

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, tham dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày các nhà truyền giáo Công giáo đến Trung Quốc từ một hội nghị của một Dòng tu của Ý, tại Milan, Ý, Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Antonio Calanni / AP)

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, tham dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày các nhà truyền giáo Công giáo đến Trung Quốc từ một hội nghị của một Dòng tu của Ý, tại Milan, Ý, Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Antonio Calanni / AP)

Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican cho biết ngài tin rằng có lý do để ăn mừng việc Ukraine tiến thêm một bước nữa gần hơn với tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.

“Tôi rất hài lòng với quyết định này”, Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu với Crux hôm thứ Năm, phản ứng trước thông tin rằng Liên minh châu Âu đã cấp cho Ukraine và Moldova “tư cách ứng viên”.

“Tôi thiết nghĩ đó là một động thái rất quan trọng, và như Đại sứ Hungary đã nói, Ukraine thuộc về châu Âu, và châu Âu thuộc về Ukraine”.

Những lời của Đức Hồng y Parolin được đưa ra vào cuối một sự kiện do ông Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, và Quốc Vụ Khanh Vatican tổ chức để giới thiệu đồng tiền Vatican đầu tiên sẽ được bán để gây quỹ giúp người dân Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2.

Đây là mặt sau của một mề đay bằng bạc do Vatican phát hành để gây quỹ từ thiện ở Ukraine. Phía trên người phụ nữ là từ "hòa bình" bằng tiếng Latinh và Cyrillic (Ảnh: CNS / Văn phòng Tem thư và tiền xu Vatican)

Đây là mặt sau của một mề đay bằng bạc do Vatican phát hành để gây quỹ từ thiện ở Ukraine. Phía trên người phụ nữ là từ “hòa bình” bằng tiếng Latinh và Cyrillic (Ảnh: CNS / Văn phòng Tem thư và tiền xu Vatican)

Vào giữa tháng 5, Văn phòng Tem thư và Tiền đúc Vatican cho biết họ sẽ phát hành một mề đay chính thức dành cho hòa bình ở Ukraine như một cách thức nhắm khuyến khích việc ngừng sử dụng vũ khí và quay trở lại đối thoại.

 Một mặt của mề đay mô tả ba nhân vật nữ chạy trốn khỏi một thành phố bị đánh bom với cả cuộc đời của họ trong một chiếc vali. Người mẹ trẻ được miêu tả có ý nghĩa như một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải chào đón lẫn nhau và thể hiện tinh thần liên đới. Một phụ nữ lớn tuổi và một bé gái đang đi bộ cùng với người mẹ trẻ tuổi. Từ “hòa bình” được ghi ở phía trên cùng.

Mặt còn lại của đồng xu mô tả một con chim bồ câu hòa bình với cành ô liu phía trên tên và Huy hiệu Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng như lời cầu nguyện đặc biệt mà Đức Thánh Cha đọc trong buổi tiếp kiến chung của mình vào ngày 16 tháng 3, cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho nhân loại vì đã gây ra cảnh chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine.

Đoạn trích bằng tiếng Ý viết: “Lạy Chúa Giêsu, sinh ra dưới cảnh bom đạn dội xuống Kyiv, người đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, một thanh niên 20 tuổi bị đưa ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con”.

 Tất cả số tiền thu được từ việc bán mề đay 50 Euro ($ 53) “sẽ được chuyển đến Đức Thánh Cha vì công việc từ thiện bác ái mang lại lợi ích cho người dân Ukraine”.

“Đó là một cử chỉ rất cụ thể đối với người dân Ukraine, cả những người vẫn còn ở lại Ukraine và trên toàn thế giới”, ông Yurash nói trong buổi giới thiệu đồng xu.

Đại sứ Eduard Habsburg, đại diện của Hungary tại Tòa Thánh, cho biết cùng với tất cả các đại sứ khác của Liên minh châu Âu, ông đã chúc mừng Ukraine vì đã được trao quyền ứng cử vào Liên minh châu Âu.

“Đó là một bước tiến rất lớn và tất cả chúng ta đều rất vui mừng”, ông Habsburg nói. “Chúng tôi rất vui vì bước đi này, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các quốc gia đang hy vọng trở nên gần gũi hơn với Liên minh Châu Âu”.

Trong những lời phát biểu của mình với Crux, Đức Hồng y Parolin cũng cho biết rằng hy vọng của ngài và Tòa Thánh là “những bước tiến này có thể giúp đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình, vốn là điều thực sự quan trọng: Để những bước tiến này quy tụ chúng ta lại với nhau, cũng như để chúng ta có thể hiểu biết lẫn nhau tốt hơn”.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu vài ngày sau khi người Nga xâm lược, và quá trình này diễn ra với tốc độ kỷ lục.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ca ngợi quyết định này thông qua Twitter, ông cho biết rằng đó là “thời điểm lịch sử và duy nhất trong quan hệ Ukraine -EU… Tương lai của Ukraine nằm trong EU”.

Thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine, cựu võ sĩ quyền anh Vitali Klitschko, cũng hoan nghênh thông tin này, ông cho biết rằng “chúng tôi đã trả một giá rất đắt cho cơ hội này. Vâng, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trên con đường đến với đại gia đình châu Âu”.

“Nhưng tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ làm mọi thứ cần thiết, đáp ứng mọi điều kiện và thông qua các luật cần thiết. Bởi vì nếu không thì nhà nước của chúng ta sẽ không có tương lai. Thật vậy, những chiến sĩ bảo vệ anh dũng nhất của chúng ta đang ngã xuống vì điều đó”, ông Klitschko viết trên Telegram.

Tư cách ứng cử viên là bước chính thức đầu tiên để trở thành thành viên EU. Nhưng có thể mất nhiều năm để tham gia và không có gì đảm bảo sự thành công.

EU là một tổ chức quốc tế bao gồm 27 quốc gia châu Âu và điều hành các chính sách kinh tế, xã hội và an ninh chung. Ban đầu chỉ giới hạn ở Tây Âu, vào thế kỷ 21, nó đã tiến hành mở rộng mạnh mẽ sang Trung và Đông Âu bao gồm các quốc gia là một phần của Liên Xô cũ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, người đã được Đức Thánh Cha Phanxicô đón tiếp vào hồi đầu tháng, cũng đã lên Twitter để tuyên bố rằng “hôm nay quả là một ngày tốt lành cho châu Âu”.

 Bà cũng cho biết thêm rằng quyết định này củng cố sức mạnh của Ukraine và Moldova, “khi đối mặt với chủ nghĩa đế quốc Nga”.

Quốc gia cuối cùng gia nhập khối là Croatia vào năm 2013.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube