Nhà lãnh đạo Công giáo hàng đầu của Thánh địa kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và giải pháp hai nhà nước cho Trung Đông

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem

Mặc dù thừa nhận rằng việc mong đợi sớm có hòa bình là điều “phi thực tế”, tuy nhiên, quan chức Công giáo hàng đầu ở Thánh địa đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza và tiến bộ thực sự hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

“Đã đến lúc phải đi đến gốc rễ của các vấn đề ở Thánh địa, chứ không chỉ tìm giải pháp tạm thời”, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem, cho biết vào ngày 27 tháng 1.

“Không ai, trong hoàn cảnh bi đát mà chúng tôi đang trải qua, lại sẵn sàng chấp nhận điều gì đó tạm thời”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói.

Đức Hồng Y Pizzaballa, 58 tuổi, đã đưa ra nhận xét này với các phóng viên trong chuyến thăm Chicago gần đây để gặp gỡ các tín hữu Công giáo Ả Rập địa phương. Ngài nói rằng “điều cần thiết lúc này” là Israel và Hamas phải đồng ý ngừng bắn như bước đầu tiên hướng tới giải pháp hai nhà nước cuối cùng.

“Chúng ta cần giải quyết tận gốc rễ các vấn đề và tìm ra giải pháp lâu dài – giải pháp hai nhà nước”, Đức Hồng Y Pizzaballa nói. “Israel, Palestine, với Giêrusalem là trung tâm”.

“Tôi biết điều này có vẻ rất xa vời thực tế, nhưng đã đến lúc phải nói chuyện nghiêm túc về quan điểm này, nếu không, giải pháp tạm thời chỉ là sự tạm dừng giữa cuộc chiến này với cuộc chiến khác, và đây là điều chúng tôi không mong muốn nữa”, Đức Hồng y Pizzaballa, người lãnh đạo cộng đồng Công giáo ở Thánh địa kể từ năm 2020, cho biết.

Đức Hồng y Pizzaballa thừa nhận rằng việc mong đợi hòa bình sớm xảy ra là điều không thực tế.

“Hãy còn quá sớm và việc nói về hòa bình lúc này là điều phi thực tế. Hòa bình không chỉ là một thỏa thuận. Đó là mong muốn được sống gần nhau một cách hòa bình trong khuôn khổ được tất cả mọi người nhất trí”, Đức Hồng y Pizzaballa nói. “Chúng tôi vẫn chưa ở đó”.

“Chúng tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ đến đó, nhưng điều đầu tiên cần làm là chấm dứt bạo lực và sau đó bắt đầu tìm những cách thức khác để giải quyết vấn đề”, Đức Hồng y Pizzaballa nói.

Trong chuyến thăm Chicago, Đức Hồng y Pizzaballa đã gặp gỡ cộng đồng Công giáo Ả Rập tại Nhà thờ Đức Mẹ Ridge ở Chicago Ridge. Ngài đã cử hành Thánh lễ vào ngày 27 tháng 1, với sự tham dự của hơn 400 tín hữu Công giáo Ả Rập, cùng với các giáo sĩ của Tổng giáo phận và các Hiệp sĩ của Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ.

Đức Hồng y Pizzaballa cũng đã gặp gỡ cộng đồng Đức Mẹ Thánh Địa, một nhóm Giáo xứ phục vụ các tín hữu Công giáo Ả Rập. Cộng đồng đã quy tụ hơn một năm với Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh của Thánh địa, gửi các linh mục trong thời gian ngắn.

Theo số liệu gần đây do Bộ Y tế Palestine công bố, số người chết trong cuộc chiến Israel-Hamas đã vượt quá 26.000 người, với hơn 1,5 triệu người phải di dời. Tuy nhiên, những con số đó đang bị tranh cãi.

Ngày 18 tháng 1, Liên minh châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn trong cuộc chiến, với điều kiện Hamas phải bị giải tán và tất cả con tin phải được phóng thích.

Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh, Đức và nhiều quốc gia châu Âu khác đã đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) sau cáo buộc của Israel rằng hàng chục các nhân viên của họ đã tham gia vào vụ tấn công lén lút vào ngày 7 tháng 10 của Hamas gây ra cuộc xung đột.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước tái xem xét vụ việc, trích dẫn các điều kiện nhân đạo tồi tệ ở Gaza.

Đức Hồng y Pizzaballa đã không trả lời yêu cầu bình luận của Crux về các cáo buộc của UNRWA và tác động của việc đình chỉ viện trợ.

Trong bài phát biểu của mình tại Chicago, Đức Hồng y Pizzaballa gọi tình hình chung ở Gaza là “cực kỳ khó giải quyết và phức tạp”. Ngài cho rằng nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế là gây áp lực để hai bên tìm ra giải pháp.

“Áp lực từ cộng đồng quốc tế là rất quan trọng nhằm giúp hai bên thỏa hiệp hơn. Cả hai bên đều biết rất rõ rằng họ cần phải thỏa hiệp, nhưng dường như, theo tôi hiểu, điều đó là chưa đủ”, Đức Hồng y Pizzaballa nói.

“Họ cần thêm áp lực để đi đến kết luận ngăn chặn tình trạng bạo lực này và bắt đầu tìm kiếm những quan điểm khác nhau”, Đức Hồng y Pizzaballa nói.

Đức Hồng y Pizzaballa cho biết ngài liên lạc với Đức Thánh Cha Phanxicô “khá thường xuyên” và ngài hầu như ngày nào cũng gọi điện đến Giáo xứ Công giáo đơn độc ở Gaza để “cổ võ họ về mặt đạo đức”.

Đức Hồng y Pizzaballa cũng cho biết thêm rằng Giáo hội có vai trò trong việc hai bên tìm ra giải pháp hòa bình để chấm dứt chiến tranh.

“Chúng tôi phải dung hòa những khác biệt giữa chúng tôi và cũng cố gắng nỗ lực một cách kín đáo nhưng kiên quyết để tiến hành đối thoại giữa các bên”, Đức Hồng y Pizzaballa nói. “Chúng tôi không nhất thiết phải là người hòa giải, nhưng phải giúp tạo ra các điều kiện – các điều kiện tôn giáo, các điều kiện xã hội – để giúp đỡ việc này”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube