
Thánh Lễ tuyên phong Chân Phước cho Chị Pauline Jaricot tại Lyon, Pháp vào ngày 22 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Giáo phận Lyon)
Sức mạnh truyền giáo của Giáo hội Công giáo khó có thể đánh giá được bằng những con số hay giống nhau như đúc về những số liệu thống kê. Tuy nhiên, những nỗ lực của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới vẫn được đo lường và báo cáo trên nhiều lĩnh vực nỗ lực mang tính truyền giáo, từ giáo dục cho đến y tế.
Theo các số liệu được công bố nhân Chúa nhật Thế giới Truyền giáo năm nay – năm nay được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 23 tháng 10 – Giáo hội Công giáo quản lý 72.785 trường mẫu giáo trên thế giới với 7.510.632 học sinh theo học; 99.668 trường tiểu học với 34.614.488 học sinh; và 49.437 trường trung học với 19.252.704 học sinh.
Trong lĩnh vực y tế, Giáo hội quản lý 5.322 bệnh viện; 14.415 trạm xá; 534 phòng khám bệnh phong; 15.204 mái ấm dành cho những người cao niên, người mắc bệnh mãn tính và người tàn tật; 9.230 trại trẻ mồ côi; 10.441 trường mẫu giáo; 10.362 trung tâm tư vấn hôn nhân; 3.137 trung tâm giáo dục và cải tạo; và 34.291 tổ chức khác.
Những con số mang tính toàn cầu này là bằng chứng hùng hồn cho sức mạnh của công việc truyền giáo của Giáo hội.
Ngày Thế giới Truyền giáo – còn được gọi là Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo – được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập vào năm 1926. Ngày này thường được tổ chức vào Chúa nhật thứ ba của tháng Mười.
Chủ đề chính thức của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay là: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1: 8).
Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp của mình cho Ngày Thế giới Truyền giáo đã mô tả những lời của Chúa Giêsu trong Sách Công vụ Tông đồ là “trọng tâm của Giáo huấn của Chúa Giêsu đối với các môn đệ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng năm 2022 đánh dấu một số sự kiện kỷ niệm truyền giáo quan trọng. Năm nay kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền Giáo, cơ quan giám sát sự mở rộng đáng kể của thế giới Công giáo sau khi được thành lập bởi Đức Giáo hoàng Grêgôriô XV.
Hiện nay, cơ quan này được gọi là Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.
Năm 2022 cũng đánh dấu 200 năm thành lập Hiệp hội Truyền bá Đức tin, được thành lập vào năm 1822 bởi nữ giáo dân người Pháp Pauline Jaricot, người được tuyên phong Chân Phước vào ngày 22 tháng Năm.
Cơ quan này là tổ chức lâu đời nhất trong số bốn Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo, một nhóm bảo trợ của các hiệp hội truyền giáo Công giáo thuộc thẩm quyền của Đức Giáo hoàng.
Một cuộc lạc quyên trên toàn thế giới được tổ chức hàng năm vào Ngày Thế giới Truyền giáo để giúp đỡ các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo, bao gồm Hội Truyền bá Đức tin, Hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ, Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo và Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo.
Ba cơ quan đầu tiên được trao tước hiệu “Giáo hoàng” cách đây 100 năm, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét trong Sứ điệp của mình.
Các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho hoạt động truyền giáo, bắt đầu từ ý tưởng của Chân Phước Pauline Jaricot về việc kêu gọi sự tham gia của các tín hữu bình thường vào công việc truyền giáo.
Có bốn Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo được thành lập vào thế kỷ 19: Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo được thành lập năm 1843 tại Pháp bởi Đức Giám mục Forbin-Janson; Hiệp hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin, do Chân Phước Jaricot thành lập; Hiệp hội Truyền giáo Thánh Phêrô Tông đồ, được thành lập năm 1889 theo cảm hứng của Đức Giám mục Jules-Alphonse Cousin Địa phận Nagasaki về việc đào tạo các Linh mục và được bà Stefanie và bà Jeanne Bigard đưa vào thực hành; và cuối cùng là Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng, là một hiệp hội bao gồm các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân được thiết lập để khuấy động trong Giáo hội tinh thần nhiệt huyết truyền giáo.
Ngày nay, công việc truyền giáo đã thay đổi sâu sắc.
Các quốc gia phương Tây ngày càng ít thể hiện tinh thần nhiệt thành truyền giáo hơn. Tuy nhiên, các Giáo phận địa phương ngày càng tham gia nhiều hơn vào một số vùng lãnh thổ; có sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo địa phương trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số; và ngày càng có nhiều gia đình truyền giáo.
Các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo có vai trò tiếp tục giữ cho ý tưởng truyền giáo tồn tại, với 120 giám đốc quốc gia và nhiều sáng kiến.
Các Giám mục và các tổ chức Công giáo trên khắp châu Phi đang nỗ lực để đạt được quyền tự chủ tài chính hoàn toàn cho các Giáo hội địa phương. Đối với nhiều người, đây là một thử thách khó khăn do hoàn cảnh tạo ra. Ví dụ, Nam Sudan là một quốc gia có nhu cầu đáng kể và các vấn đề cụ thể.
Các cộng đồng Kitô giáo ở những quốc gia nơi họ sinh sống nhưng chỉ là một nhóm thiểu số nhỏ bé – chẳng hạn như Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ – cần được giúp đỡ bất kể số lượng của họ hay các vấn đề chính trị đơn giản vì họ là những quốc gia nghèo.
Thống kê cho biết các Giáo Tỉnh và các cộng đồng tín hữu khác dưới quyền cai quản của một Giám mục – được gọi là “các khu vực địa hạt Giáo hội” – đều thuộc thẩm quyền của Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc lên tới con số 1.118 vào năm 2020.
Hầu hết các “các khu vực địa hạt Giáo hội” được trao phó cho Thánh Bộ đều được tìm thấy ở Châu Phi (518) và Châu Á (483), tiếp theo là Châu Mỹ (71) và Châu Đại Dương (46).
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, có 1.359.612.000 tín hữu Công giáo trên toàn thế giới – tăng tổng thể 15.209.000 người so với năm trước.
Tổng số Giám mục trên toàn thế giới hầu như không thay đổi, với 5.363 Giám mục. Mặt khác, có 410.219 Linh mục trên toàn thế giới trong năm đó, có nghĩa là giảm 4.117 Linh mục so với năm trước.
Số Tu sĩ chưa được truyền chức Linh mục tăng 274 người cùng kỳ, đạt tổng số 50.569 người.
Minh Tuệ (theo CNA)