Ngày Thế giới Người nghèo khuyến khích chúng ta nhận ra Chúa Giêsu nơi anh chị em của chúng ta

Một trong những sáng kiến đánh dấu Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VI là việc mở lại phòng khám sức khỏe di động tại Quảng trường Thánh Phêrô cung cấp dịch vụ khám và chăm sóc miễn phí cho những người có nhu cầu. Đức Tổng Giám mục Fisichella nói về lời chứng của Giáo hội qua việc phục vụ người nghèo trong một thế giới ngày càng bất bình đẳng.

Vào Chúa nhật, ngày 13 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô với người nghèo, đánh dấu Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VI được Đức Thánh Cha thiết lập vào dịp bế mạc Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót vào năm 2016.

Được cử hành hàng năm vào Chúa nhật thứ XXXIII Mùa Thường Niên, mục đích nhằm khuyến khích các Kitô hữu “đi ra” các khu vực ngoại vi nơi có rất nhiều người đang phải vật lộn với các vấn đề kinh tế và hiện sinh và cung cấp sự phục vụ như “dấu chỉ của tình yêu, tình yêu do chính Chúa Giêsu thể hiện”.

Vatican đã tổ chức một loạt các sáng kiến do Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng thúc đẩy để kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo. Các sáng kiến bao gồm bữa trưa được phục vụ cho người nghèo ở Rôma tại Hội trường Phaolô VI sau Thánh lễ Chúa nhật cũng như một số sáng kiến dài hạn nhằm hỗ trợ các gia đình và các cá nhân gặp khó khăn.

Người nghèo Phúc Âm hóa chúng ta

Như Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella của Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng đã giải thích tại lễ khánh thành một phòng khám sức khỏe di động tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Năm, trọng tâm của tất cả các sáng kiến là lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng người nghèo không chỉ là những người gần gũi với Thiên Chúa nhất, họ là những tác nhân của việc truyền bá Phúc Âm hóa.

“Người nghèo cho phép chúng ta, tất cả chúng ta là những người có đức tin và những người không có đức tin, hiểu rằng bản chất của Tin Mừng là gần gũi, ở gần, phục vụ tất cả những người yếu thế trong thế giới ngày nay”, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói.

Tình trạng nghèo đói toàn cầu đang gia tăng

Lễ khánh thành phòng khám sức khỏe tại Quảng trường Thánh Phêrô để khám sức khỏe và chăm sóc y tế miễn phí, bao gồm khám sức khỏe tổng quát, đo điện tâm đồ, xét nghiệm máu, tiêm phòng cúm, xét nghiệm COVID-19 và tầm soát HIV, Viêm gan C và Lao, cho những người những người có thể không có khả năng tiếp cận đến sau hai năm đại dịch và tình trạng lạm phát tăng cao gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Dịch vụ này, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, càng cấp thiết hơn vào thời điểm mà số lượng tuyệt đối người nghèo đang tăng lên gấp mười lần.

“Đây là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tất cả mọi người trên thế giới, không chỉ ở địa hạt này”, mà trên toàn thế giới, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói.

“Như Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại với chúng ta mỗi ngày, người nghèo luôn ở kề bên chúng ta. Họ không vô hình: họ là những người có phẩm giá”.

Chúng ta cần trả lại những gì họ đã mất do những lựa chọn tài chính, Đức Tổng Giám mục Fisichella tiếp tục, vốn đã dẫn đến sự làm giàu của một số ít người và làm bần cùng hóa nhiều người khác.

Sức khỏe, thực phẩm, tiền bạc

Một cách thức khác mà Vatican đang giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn là tặng các hộp thực phẩm cho các Giáo xứ xung quanh Rôma để phân phát cho các gia đình thiếu thốn và bằng cách thanh toán các hóa đơn cao ngất ngưởng.

Đức Tổng Giám mục Fisichella lưu ý rằng không chỉ những người vô gia cư cần hỗ trợ mà ngày càng có nhiều gia đình không thể cầm cự được đến cuối tháng vì họ nghèo.

Chỉ ở Ý, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói, “chúng ta có hơn 5 triệu người nghèo – điều đó có thể cho anh chị em ý tưởng về những sự việc có thể xảy ra trên thế giới”, vì Ý là một trong sáu quốc gia giàu có nhất.

Điều đó sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ, Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết thêm, về ý nghĩa của nó đối với một số khu vực ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi. Nó sẽ kích hoạt một làn sóng liên đới giữa tất cả các quốc gia.

“Những người nghèo không có một danh tính đặc biệt. Họ nghèo, và như vậy, họ phải được mọi người nhận biết”.

Sự nghèo đói thách thức chúng ta

Việc phòng khám di động được thiết lập tại một Quảng trường được hàng triệu người hành hương và khách du lịch ghé thăm có thể được coi là một điều gì đó “kích thích” và thách thức để ngăn chặn tình trạng nghèo đói không được chú ý.

“Đó là một thách thức”, Đức Tổng Giám mục Fisichella đồng tình, “Đó là một thách thức vì hàng triệu người mỗi ngày và mỗi tuần trong năm có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô”.

Họ đến để “chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này, nhưng họ cũng có thể trở nên nhạy bén để nhận thức sự hiện diện của những người nghèo.

“Vì vậy, đây chỉ là một dấu hiệu kiêm tốn, một dấu hiệu để thách thức mọi người hiểu rằng người nghèo tồn tại và họ cần sự giúp đỡ của chúng ta”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết