Ngày châu Âu: Đức Hồng y Hollerich kêu gọi EU chiến đấu chống lại Covid-19 và chủ nghĩa dân tộc

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich ca ngợi trước lá cờ EU ở Schengen

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich cầu nguyện trước cờ Liên minh Châu Âu tại Schengen

Nhân ngày châu Âu, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thể hiện sự liên đới trong cuộc đấu tranh để vượt qua đại dịch Covid-19 và mối đe dọa của chủ nghĩa dân tộc đang hồi sinh.

Châu Âu đã kỷ niệm 70 năm “Tuyên bố Schuman” vào hôm thứ Bảy 9/5, diễn ra trong các sự kiện vận động cuối cùng đã dẫn đến việc thành lập Liên minh châu Âu.

Nhân dịp này, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich đã có chuyến viếng thăm làng Schengen ở Luxembourg, nơi tuyên bố được ký vào ngày 9 tháng 5 năm 1950. Đức Hồng Y Hollerich đã thắp một ngọn nến “cho tương lai của châu Âu và các công dân của nó, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng Covid hiện tại -19” (Xem video dưới đây).

Với việc đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (COMECE) đang kêu gọi các nhà lãnh đạo EU cùng chung tay đoàn kết để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Một dịp kỷ niệm tuyệt vời của Châu Âu

Trong một cuộc phỏng vấn với Nữ tu Bernadette Reis, Đức Hồng Y Hollerich cho biết Ngày châu Âu năm 2020 là “một dịp kỷ niệm tuyệt vời”.

“Nếu bạn nhìn lại quá trình hội nhập châu Âu, chúng ta có thể biết ơn”, Đức Hồng Y Hollerich nói. “Chúng tôi có hòa bình, một sự thống nhất nhất định, các giá trị châu Âu và chúng tôi có thể tự hào về những gì cha ông của chúng ta xây dựng trên lục địa này”.

Nguồn gốc Kitô giáo chữa trị căn bệnh sợ hãi

Nhưng Đức Hồng Y Hollerich cảnh báo rằng nỗi sợ hãi đã len lỏi vào bên trong châu Âu, đặc biệt là với đại dịch Covid-19. “Sự sợ hãi luôn luôn là một cố vấn tồi. Sự sợ hãi đã đóng cửa biên giới. Sự sợ hãi đã dẫn đến chủ nghĩa dân tộc mới, mà trên thực tế, đó là chủ nghĩa vị kỷ quốc gia”.

Đức Hồng Y Hollerich kêu gọi người dân châu Âu nhìn lại các nhà sáng lập và nguồn gốc Kitô giáo của họ. Họ đã được “truyền cảm hứng từ đức tin Kitô giáo của họ để xây dựng sự hòa hợp, để không nhìn thấy kẻ thù nơi người khác, mà là một người bạn đã bị đánh mất”.

Nguồn gốc Kitô giáo của Châu Âu, Đức Hồng Y Hollerich nói, cần được thể hiện qua tinh thần liên đới và tình huynh đệ, để vượt qua sự sợ hãi vốn chia rẽ các quốc gia.

Sự thỏa hiệp là cần thiết

Đức Tổng giám mục Địa phận Luxembourg cho biết châu Âu đã chiến đấu hết mình để đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19, và đồng thời đồng ý một gói cứu trợ lớn.

Nhưng, Đức Hồng Y Hollerich nói, các cuộc thảo luận rộng rãi và sự thỏa hiệp là bắt buộc. “Quả thực rất khó, khi người dân đang đau khổ, để xem xét các cuộc thảo luận chính trị kéo dài này”, Đức Hồng Y Hollerich nói, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng viện trợ sẽ nhanh chóng đến tay những người cần được giúp đỡ.

Cơ hội trong cuộc khủng hoảng

Đức Hồng Y Hollerich cho biết thời điểm khó khăn này cũng mang đến những cơ hội, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tìm cách nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới.

“Tôi đã gặp gỡ rất nhiều chính trị gia rất biết ơn [Đức Giáo hoàng Phanxicô] về những ý tưởng và tất cả những gì Ngài nói về châu Âu”.

Đức Hồng Y Hollerich cho biết mỗi ngày là một cơ hội được Thiên Chúa ban tặng để “sống tinh thần bác ái, hy vọng và liên đới”.

“Và trong một thời kỳ khủng hoảng như vậy, các Kitô hữu, những người cầu nguyện và nhận ra các dấu chỉ của thời đại, có thể nhận thấy rằng có một cơ hội như vậy để gia tăng tinh thần liên đới và giúp đỡ nhiều hơn nữa”, Đức Hồng Y Hollerich nói. “Giờ đây chúng ta có cơ hội để chỉ ra rằng tất cả các cuộc thảo luận về các giá trị của châu Âu và lý tưởng châu Âu không phải là một lý thuyết. Chúng có thể được thể hiện và chúng hoạt động khi chúng ta thể hiện tất cả những điều này”.

Mở cửa trở lại biên giới

Đức Hồng Y Hollerich cũng chỉ ra rằng Châu Âu hiện đang gặp phải vấn đề về biên giới, cả trong khu vực Schengen và các khu vực biên giới bên ngoài của EU.

Đức Hồng Y Hollerich cho biết rằng việc đóng cửa biên giới nội bộ có tác động lớn đến người dân, do giá trị biểu tượng của chúng. “Người dân nhìn thấy các khu vực biên giới đóng cửa, nhưng họ chưa nhìn thấy sự giúp đỡ đến từ Liên minh châu Âu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tâm trạng khá tiêu cực ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các khu vực biên giới”.

Liên quan đến các khu vực biên giới bên ngoài của EU, Đức Hồng y Hollerich than phiền rằng nhiều người đã bị giết hại trong khi đang nỗ lực tìm nơi ẩn náu ở châu Âu.

“Thật không thể tin được rằng những người coi châu Âu là thiên đường của hòa bình, của sự liên đới – những người tin vào học thuyết của chúng ta – đã bị giết hại trong khi nỗ lực tìm cách nhập cảnh vào châu Âu”, Đức Hồng y Hollerich nói.

Châu Âu và các chính trị gia của nó, Đức Hồng y Hollerich kết luận, cần phải đặt “những người yếu thế nhất và những người nghèo nhất ở trung tâm của mối bận tâm của họ”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (3)

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết