‘Ngày cầu nguyện’ chứng kiến nhân loại đoàn kết trong cuộc chiến chống Covid-19

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Ngày cầu nguyện cho nhân loại mở ra khi hơn 4,3 triệu người trên toàn cầu hiện đã bị lây nhiễm Covid-19 kể từ khi một vụ bùng phát lần đầu tiên được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Hơn 296.600 người đã tử vong vì lây nhiễm vi rút và các chuyên gia đã đưa ra những dự báo đầy kịch tính liên quan đến hậu quả của đại dịch vốn đã tàn phá các nền kinh tế và khiến cho hàng triệu người không có việc làm.

Một sự đồng thanh bao gồm nhiều tiếng nói khác nhau trên khắp thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ và khẳng định sự tham gia của họ vào sáng kiến ‘Ngày cầu nguyện cho nhân loại’ độc đáo này.

Họ là anh chị em Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, Ấn giáo và Do Thái, Jain, Phật giáo, những người vô thần và những người theo thuyết bất khả tri.

Họ đang hiệp nhất với nhau – theo lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô – “như anh chị em, để cầu xin Thiên Chúa giải thoát nhân loại khỏi đại dịch, soi sáng cho các nhà khoa học và chữa lành những người nhiễm bệnh”.

Lời kêu gọi hưởng ứng sáng kiến cầu nguyện này xuất phát từ Cao Ủy ban về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại được thành lập vào tháng 8 năm ngoái, một vài tháng sau chuyến Tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với sáng kiến này trong giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 3 tháng 5, đồng thời nhấn mạnh “tính phổ quát của lời cầu nguyện”.

“Hãy nhớ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “vào ngày 14 tháng 5, tất cả các tín đồ, những người tin vào các truyền thống đức tin khác nhau, cùng nhau cầu nguyện, ăn chay và thực hiện các công việc từ thiện bác ái, cầu xin Thiên Chúa giải thoát nhân loại khỏi đại dịch”.

Trong khi đó, Cao Ủy ban về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại đã phát động hashtag #PrayForHumanity để giúp mọi người cảm nhận được tinh thần đoàn kết và các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc tất cả các tín ngưỡng đã tổ chức các sự kiện và yêu cầu sự trợ giúp của phương tiện truyền thông xã hội.

Các cá nhân và cộng đồng đang thực hiện công việc của họ theo nhiều cách thức khác nhau và Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn đã tích cực thúc đẩy sự kiện này.

Trong số các nhà lãnh đạo tôn giáo và tổ chức tích cực hưởng ứng ‘Ngày cầu nguyện cho Nhân loại’ đó là Đức Tổng Giám mục Canterbury, Trung tâm Đối thoại Liên tôn tại Iran, Tổ chức Hồi giáo Adyan (Islam Adyan Foundation), Đại hội Do Thái Thế giới (World Jewish Congress), Viện Kỳ Na giáo (Institute of Jainology), Tòa Thượng Phụ Đại kết Constantinople, Hội đồng các Giáo hội Thế giới, cũng như các vị đại diện Phật giáo, và các nhà lãnh đạo tinh thần Ấn Độ giáo.

Các tổ chức giáo dân khác, chẳng hạn như Hiệp hội các trường đại học châu Phi và Liên minh các nền văn minh LHQ, cũng như những người đứng đầu các tổ chức quốc tế, các vị nguyên thủ quốc gia trải dài khắp năm châu, cũng đã tham gia sáng kiến cầu nguyện.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết