'Nền Kinh tế Francesco': Giới trẻ là 'nhân vật chính của sự thay đổi'

Các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vatican đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm nhấn mạnh sự kiện “Nền kinh tế Francesco” diễn ra tại Assisi từ ngày 22-24 tháng 9, sự kiện mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự tại quê hương của Thánh Phanxicô.

Một cuộc họp báo do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh tổ chức vào sáng thứ Ba đã trình bày về cuộc họp “Nền kinh tế Francesco” sắp tới tại Assisi diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 tại thành phố nơi sinh của Thánh Phanxicô.

Sự kiện được chuẩn bị từ lâu

Sự kiện được chờ đợi từ lâu là kết quả của hơn ba năm nghiên cứu và các cuộc họp chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến do đại dịch. Sáng kiến này hưởng ứng lời kêu gọi năm 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ gặp gỡ, thảo luận, động não và chia sẻ các ý tưởng về một nền kinh tế thế giới tốt đẹp hơn, đặt con người làm trung tâm điểm của nó. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ tham gia các sự kiện khi ngài đến thăm Assisi vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 9.

Một phong trào toàn cầu

“Nền kinh tế Francesco” đã trở thành một phong trào toàn cầu của những người trẻ tuổi thuộc mọi tầng lớp và giới chuyên môn, những người hướng tới việc thay đổi các mô hình kinh tế hiện tại và xây dựng một tương lai hòa nhập và công bằng hơn.

Vào năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu các nhà kinh tế học và những người trẻ tuổi đưa ra ý tưởng về một loại hình kinh tế khác biệt, một loại hình kinh tế quan tâm hơn đến những thành phần yếu thế nhất của xã hội và không chỉ tập trung vào việc thu được của cải vật chất.

Những người trẻ đi đầu

Tại cuộc họp báo vào sáng thứ Ba, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino Địa phận Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, và Địa phận Foligno, cũng như Chủ tịch Ủy ban Tổ chức “Nền kinh tế Francesco”, đã phát biểu tại sự kiện bằng cách nhấn mạnh rằng “những người trẻ là những nhân vật chính” của sáng kiến này.

Đức Tổng Giám mục Sorrentino giải thích việc ý tưởng đã hình thành như thế nào cách đây gần 4 năm khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói về sự cần thiết phải đổi mới nền kinh tế thế giới với việc con người phải được đặt làm trung tâm điểm và phải được đặt lên hàng đầu, đồng thời quy tụ các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ tham gia vào các cuộc thảo luận và động não, rút ra những triển vọng mới mẻ, sự nhiệt tình và sáng tạo của họ.

Thay đổi để trở nên tốt hơn

Đức Tổng Giám mục Sorrentino nhắc lại bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho các nhà kinh tế và các doanh nhân trẻ trên toàn thế giới, đồng thời giải thích lý do của ngài cho sáng kiến này cũng như sự cần thiết phải “tham gia một ‘giao ước’ để thay đổi nền kinh tế hiện nay và thổi hồn cho nền kinh tế tương lai” với hình ảnh Thánh Phanxicô Assisi là hình mẫu và nguồn cảm hứng cho họ. Đó cũng là lý do tại sao cuộc họp ‘Nền Kinh tế Francesco’ sẽ diễn ra tại nơi sinh của Thánh Phanxicô Assisi, cũng nhằm cho phép các chuyến viếng thăm những địa điểm thực thi sứ vụ của Thánh nhân và lấy cảm hứng cho các cuộc họp và thảo luận của họ.

Đức Tổng Giám mục Sorrentino lưu ý 12 chủ đề vĩ mô sẽ được thảo luận trong ba ngày trong các nhóm đặc biệt gọi là những ‘ngôi làng’. Các chủ đề bao gồm: Nông nghiệp và Công lý, Cuộc sống và Phong cách sống, Ơn gọi và Lợi nhuận, Lao động và Sự quan tâm, Quản lý và Quà tặng, Tài chính và Tinh nhân văn, Các chính sách vì Hạnh phúc, Kinh doanh và Hòa bình, Phụ nữ vì Kinh tế, Năng lượng và Nghèo đói, Doanh nghiệp trong Quá trình chuyển đổi, và CO2 từ Sự bất bình đẳng.

Cũng cần lưu ý là bối cảnh toàn cầu rõ ràng mà cuộc họp sẽ diễn ra: chiến tranh ở Ukraine và các khu vực khác trên thế giới, cú sốc đối với nền kinh tế toàn cầu, các sự kiện khí hậu khắc nghiệt, tất cả các tình huống này đều là căn nguyên của sự đau khổ khôn xiết.

Logo của sựu kiện 'Nền Kinh tế Francesco' (Ảnh: Vatican News)

Logo của sự kiện ‘Nền Kinh tế Francesco’ (Ảnh: Vatican News)

Thành quả của một quá trình lâu dài

Nữ tu Alessandra Smerilli, F.M.A., Thư ký của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Đại diện Ủy ban Covid-19 của Vatican, và Thành viên Ủy ban Học thuật của “Nền kinh tế Francesco”, đã phát biểu ngắn gọn và trả lời các câu hỏi của các nhà báo.

Nữ tu Smerilli đã lưu ý việc những kỳ vọng đã được xây dựng như thế nào đối với cuộc gặp gỡ toàn cầu này trong nhiều năm nay, và cuối cùng các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ đã có thể gặp gỡ trực tiếp và thảo luận về nhiều năm làm việc về các chủ đề này, đồng thời triển khai các phản ứng cụ thể. Nữ tu Smerilli nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một sự kiện, mà là thành quả của một quá trình đang được thực hiện trong đó coi những người trẻ như là nhân vật chính của mạng lưới toàn cầu nhằm thay đổi nền kinh tế theo hướng tốt hơn.

Nữ tu Smerilli đã ví dự án này như là dự án tập hợp những ý tưởng và cảm hứng nổi bật nhất từ cả hai Thông điệp Laudato Si’Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thời cũng cho biết rằng Sơ rất vui khi được đồng hành cùng với họ, một thành tựu cho toàn thể Giáo hội và một đóng góp cho các Giáo hội địa phương.

Làm thế nào những người trẻ nhận ra điều này

Các nhà kinh tế trẻ và sinh viên có mặt đã nói về vai trò của họ trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Lourdes Hércules, một nhà báo đến từ Guatemala, và nhân viên của “Nền kinh tế Francesco” đã giải thích về chương trình của sự kiện, về cách thức các cuộc họp được tổ chức, và về việc 12 nhóm chuyên đề sẽ đóng góp vào công việc của họ trong các phiên họp toàn thể.

Tainã Santana, một sinh viên ngành kinh tế đến từ Brazil, đã nói về việc anh tham gia phong trào vì nó đáp ứng nhu cầu mà anh cảm thấy để đáp lại tiếng kêu của người nghèo ở chính đất nước của mình. Santana lưu ý rằng trong các nghiên cứu kinh tế học của chính mình, chiều kích con người thường bị bỏ qua. Điều này có vẻ không đúng với Santana, và khi anh nghe về các bài viết của Đức Thánh Cha Phanxicô về chủ đề này, điều này đã thúc đẩy anh tiếp tục và tham gia.

Aiza Asi, một nghiên cứu sinh về Kinh tế và Quản lý đến từ Philippines và Giulia Gioeli, một nghiên cứu sinh về Khoa học Kinh tế Dân sự tại Ý sau đó đã đưa ra những quan điểm cá nhân của họ.

Aiza Asi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi mô hình theo cách thức chúng ta sống cùng với nhau, đồng thời cho biết rằng xã hội phải cùng nhau giải quyết tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Giulia Gioeli đã đưa ra những ý tưởng rút ra từ nghiên cứu tiến sĩ của mình về lịch sử thời trung cổ về việc Thánh Phanxicô thành Assisi vào thời điểm của Ngài đã đưa ra một số cách thức có tính chất đổi mới có thể cung cấp cho chúng ta một số ý tưởng hữu ích ngày nay để giải quyết sự bất bình đẳng.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết