Năm 2022 là năm tồi tệ nhất đối với Giáo hội Công giáo tại Nicaragua

Đức Giám mục José Álvarez Lagos bị cảnh sát bao vây vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Giáo pận TV Merced / Giáo phận Matagalpa)

Đức Giám mục José Álvarez Lagos bị cảnh sát bao vây vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Giáo pận TV Merced / Giáo phận Matagalpa)

Luật sư và nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina Montenegro đã báo cáo rằng “Năm 2022 là năm thảm họa nhất đối với Giáo hội Công giáo Nicaragua”.

Trong một bức thư được chia sẻ với ACI Prensa, cơ quan thông tấn tiếng Tây Ban Nha của CNA, bà Molina đã viết rằng trong vòng một năm qua, Giáo hội là mục tiêu của “140 vụ tấn công từ chế độ độc tài Sandinista”.

Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông Rosario Murillo đã cai trị Nicaragua với tư cách là một chế độ độc tài kể từ năm 2007.

Luật sư Molina chỉ ra rằng trong số các vụ tấn công “có những thủ tục tố tụng hình sự bất công không tuân thủ những điều luật pháp quy định, các vụ tịch thu, các vụ bắt cóc, những phát ngôn kích động thù địch và ngăn cản quyền tự do đi lại”.

Ngoài ra, chế độ còn đóng cửa các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận và các cơ quan truyền thông tôn giáo.

Luật sư Molina cũng cho biết chế độ độc tài đã trục xuất, đày ải người dân; gây ra những hành động phạm thánh và các vụ cướp bóc; thực hiện các cuộc bao vây; đe dọa và ngăn cấm các cuộc rước.

Tất cả những điều này đã được thực hiện bởi vì Giáo hội ở Nicaragua rao giảng “Tin Mừng mà tự bản chất là một lời thông cáo và tố cáo sự độc đoán của những người nắm giữ quyền lực trong thời đại ngày nay”.

“Chế độ độc tài không ngừng hoạt động và không để cho các Giám mục có thời gian nghỉ ngơi”, Luật sư Molina nói.

Luật sư cũng đề cập đến phần thứ hai trong báo cáo của mình có tựa đề: “Nicaragua: một Giáo hội bị bách hại?” trong đó trình bày chi tiết 396 vụ tấn công chống lại Giáo hội Công giáo ở nước này từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2022.

Trong số các vụ tấn công nghiêm trọng hơn, chế độ độc tài Ortega đã bắt cóc Đức Giám mục Rolando Álvarez của Giáo phận Matagalpa vào tháng 8 và quản thúc vị Giám chức kể từ đó trong khi chờ xét xử.

Vị Giám mục bị cáo buộc “tội âm mưu phá hoại an ninh và chủ quyền quốc gia và lan truyền tin tức sai lệch thông qua công nghệ thông tin và truyền thông gây phương hại cho Nhà nước và xã hội Nicaragua”.

Ngoài ra, chế độ độc tài đã bắt giữ và trục xuất một số Linh mục.

Chế độ cầm quyền đã trục xuất Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanisław Sommertag, vào tháng Ba và Hội Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa vào tháng Bảy.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube