
Các thành viên gia đình tị nạn người Venezuela ở Amazon đang cùng nhau trò chuyện vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, sau khi nhận thực phẩm và hỗ trợ khẩn cấp khác từ các Nữ tu Thừa Sai Consolata ở Boa Vista, Brazil (Ảnh: Paul Jeffrey / CNS)
ROSARIO, Argentina – Không có “tiếng nổ” nào vang lên trong năm mới tại phần lớn châu Mỹ Latinh do những biện pháp hạn chế do đại dịch coronavirus COVID-19 gây ra, nhưng ở Venezuela, Mexico và Brazil, năm 2021 lại mang đến những lo ngại “mới”.
Venezuela, một bé gái mất tích và một vấn đề rộng lớn hơn
Một năm bắt đầu theo cách tồi tệ nhất có thể đối với gia đình Maldonado Roa: cô bé Anthonela, 4 tuổi, bị bắt cóc khỏi vòng tay của người chú của em vào ngày 1 tháng 1 và hiện vẫn đang mất tích. Bé gái này đã bị một nhóm người Venezuela có vũ trang bắt ở cửa khẩu biên giới Tachira, gần Colombia.
Ngày hôm sau, Đức Giám mục Mario Moronta, Giám mục địa phương và phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Giám mục Venezuela, đã kêu gọi sự trở về an toàn của bé gái này.
Đức Giám mục Moronta kêu gọi “những kẻ vô lương tâm đã thực hiện hành động đáng xấu hổ này” hãy “cải tà quy chính, ngừng làm điều gian ác và trả lại đứa trẻ khỏe mạnh”.
Vị Giám chức nhắc nhở họ rằng “không ai được phép làm chủ sự sống hay con người, chỉ có Thiên Chúa mà thôi”.
“Tôi kêu gọi lương tâm của từng người tham gia sự kiện này để họ có thể trả lại bé gái cho gia đình em”, Đức Giám mục Moronta nói.
Bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2020, khi tỷ lệ nhiễm COVID-19 tăng theo cấp số nhân ở Mỹ Latinh, phần lớn các quốc gia trong khu vực đã đóng cửa biên giới của họ nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút. Các tổ chức nhân đạo cho biết các biện pháp này càng gây nguy hiểm cho phụ nữ và trẻ em, những người có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người, các vụ lạm dụng tình dục, các vụ bắt cóc và giết người, tất cả đều là những tệ nạn đặc hữu dọc theo các tuyến đường di cư không chính thức, chẳng hạn như tuyến đường di cư ở Tachira.
Trong nhiều năm, Colombia đã tiếp nhận phần lớn những người dân Venezuela tuyệt vọng đang chạy trốn khỏi quê hương của họ để tìm kiếm thức ăn, thuốc men và nơi trú ẩn. Chính phủ Colombia đã cung cấp viện trợ y tế, trường học và một số cơ hội việc làm cho những người Venezuela đang phải chạy trốn khỏi quê hương xứ sở, nhưng việc đóng cửa biên giới không chừa lại một con đường an toàn nào cho những người di cư này chạy qua biên giới.
Mexico, một cơ hội cho sự hòa giải
Thông qua tuần báo Desde la Fe, Tổng giáo phận Mexico đã yêu cầu tầng lớp chính trị “nới lỏng” quan điểm của họ và thúc đẩy hòa giải vào năm 2021.
“Liệu có thể trải qua năm 2021 mà không có mối ác cảm hận thù nào giữa những người dân Mexico? Đó dường như là một mơ ước nếu tầng lớp chính trị nới lỏng lập trường của mình để trung thực theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn cho quốc gia”, theo nội dung bài xã luận trong ấn bản đầu tiên trong năm 2021.
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lớn nhất của Mexico được tổ chức vào ngày 6 tháng 6 và ước tính có khoảng 94 triệu cử tri được kêu gọi để bầu chọn 500 đại biểu liên bang, 15 thống đốc từ tổng số 32 tiểu bang, 30 đại hội tiểu bang và 1.900 hội đồng thành phố.
Tổng thống cánh tả Andrés Manuel López Obrador sẽ đặt mục tiêu giữ đa số phiếu lập pháp của mình chống lại một liên minh gồm ba đảng đối lập lớn, hiện đã đoàn kết để đánh bại những gì được coi như là kẻ thù chung.
Trong bài xã luận trên tuần báo Desde la Fe, được xuất bản hôm Chúa nhật, tờ báo của Tổng Giáo phận không thực sự đề cập đến các cuộc bầu cử sắp tới khi nói năm 2021 là “cơ hội để hòa giải”.
Thay vào đó, Tổng Giáo phận lập luận rằng cách duy nhất để phá vỡ bế tắc chính trị của đất nước đó là thúc đẩy hòa giải ở cấp độ cá nhân và riêng tư.
Các Giám mục và Tổng thống đã có một số bất đồng về những điều mà ông Lopez Obrador đã tuyên bố là một hố sâu ngăn cách giữa hàng Giáo phẩm địa phương và Đức Giáo hoàng Phanxicô.
“Tôi không nghe thấy mọi người trò chuyện ở đây giống như Đức Giáo hoàng Phanxicô”, ông Lopez Obrador nói. “Bạn có nghe trong hàng Giáo phẩm việc chủ nghĩa tân tự do được nói đến và chủ nghĩa tân tự do được đặt vấn đề ở đây như Đức Giáo hoàng Phanxicô đặt vấn đề về nó không?”.
Nhiều ngày sau, bài xã luận kêu gọi chấm dứt “sự đối đầu” và “sự phân cực” được thúc đẩy bởi các chính trị gia, tránh mọi đề cập trực tiếp đến tổng thống nước này.
Con đường để đạt được “giấc mơ” hòa giải, bài xã luận lập luận, “quả thực rất hẹp và khó thực hiện, và không gì khác hơn là sự tha thứ, sự tha thứ rất khó đạt được, và thậm chí còn hơn thế nữa”.
Hòa giải có vẻ như là một giấc mơ, nhưng “có những giấc mơ có thể trở thành sự thật”, bài xã luận cho biết, trước khi lưu ý rằng nếu 120 triệu người Mexico yêu quê hương đất nước nhiều như những gì họ đã tuyên bố, thì hòa giải có thể trở thành hiện thực.
Brazil, một Giám mục bị điều tra vì lạm dụng tình dục
Đức Tổng Giám mục Alberto Taveira Correa, đến từ thành phố Belem do Para của Brazil, đang bị cảnh sát địa phương và Vatican điều tra vì cáo buộc lạm dụng tình dục đối với bốn Chủng sinh từ 15 đến 18 tuổi khi vụ lạm dụng xảy ra, từ năm 2010 đến năm 2014.
Vị Giám chức hiện đang bị điều tra sau một cuộc điều tra báo chí của trang tin G1 của Brazil. Trang web này đã phỏng vấn tất cả bốn người được cho là nạn nhân.
Theo một trong những người tố cáo, việc lạm dụng diễn ra ba tháng một lần, trong khoảng thời gian hai năm. Ba trong số bốn nạn nhân bị cáo buộc đã rời khỏi Chủng viện, trong khi người thứ tư bị trục xuất vì lý do kỷ luật.
Sau báo cáo, Vatican đã cử một phái đoàn đến để điều tra vụ việc. Tổng Giáo phận đã đưa ra một tuyên bố trong đó “nhắc lại với toàn thể Dân Chúa, với sự minh bạch và điềm tĩnh, rằng các cuộc điều tra đang được tiến hành, với sự chắc chắn và tin tưởng rằng cuối cùng, sự thật sẽ thắng thế”.
Trong khi đó, Đức Tổng Giám mục Alberto Taveira Correa vẫn giữ nguyên chức vụ của mình, ddoognf thời phủ nhận mọi cáo buộc và gọi chúng là “hành động của ma quỷ”.
Minh Tuệ (theo Crux)