
Bức ảnh truyền tay này có được từ một nguồn ẩn danh và được chụp vào ngày 23 tháng 3 năm 2021 cho thấy một cuộc biểu tình dưới ánh nến “chỉ có những tấm áp phích” phản đối cuộc đảo chính quân sự ở thị trấn Thaketa, Yangon (Ảnh: AFP)
Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon đã kêu gọi những người trẻ tuổi tiếp tục theo đuổi con đường bất bạo động nhằm khôi phục nền dân chủ tại Myanmar, nơi đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự.
Đức Hồng y Bo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cũng ca ngợi những đóng góp mang tính lịch sử của những người trẻ tuổi cho đất nước trong một tuyên bố vào ngày 24 tháng 3.
“Hoạt động của các bạn là một phong trào toàn quốc, dựa trên các giá trị dân chủ, bất bạo động, bình đẳng và đoàn kết, và tìm cách mang lại công lý cho tất cả mọi người”, Đức Hồng y Bo nhắn nhủ với các bạn trẻ sinh viên đang dẫn đầu phong trào ủng hộ dân chủ.
Đức Hồng y Bo cho biết phong trào đã nhận được sự ngưỡng mộ của thế giới vì tính tự phát, tính sáng tạo, tính trật tự, kỹ năng tổ chức quy mô lớn và cách tiếp cận phi bạo lực.
Vị Giám chức, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM), cho biết ngài nhận ra nhiều thách thức mà giới trẻ đang phải đối mặt.
“Bạo lực dã man chống lại người dân khiến cho các cuộc tụ họp ôn hòa ngày càng không thể; sự sợ hãi, chán nản và lo lắng trong quá trình hành động trong tương lai; việc tìm kiếm những nơi an toàn và sống trong những lo lắng hiện sinh”, là một số trong những thách thức đó, Đức Hồng y Bo nói.
Vị Hồng y 73 tuổi cho biết ngài “rất đau lòng và thất vọng” trước tình trạng bạo lực mà những người trẻ tuổi phải đối mặt.
Với số lượng người chết ngày cànggia tăng, “các bạn tự hỏi liệu đấu tranh vũ trang có thể là phản ứng tốt hơn đối với sự đàn áp và tàn bạo hàng ngày mà các bạn phải đối mặt hay không”.
“Tôi kêu gọi các bạn tiếp tục kiên quyết và có kỷ luật trong tinh thần bất bạo động”, Đức Hồng Y Bo nói.
“Phong trào ấn tượng của các bạn đã nhận được sự chú ý, liên đới, ngưỡng mộ và ủng hộ trên toàn thế giới vì tính chất ôn hòa của nó cho đến nay”, Đức Hồng y Bo nhắc nhở các bạn trẻ.
Con đường đấu tranh bạo lực ban đầu sẽ gây hưng phấn cho một bộ phận người dân nhưng về lâu dài sẽ khiến số đông xa lánh, mất hết sự ủng hộ và sự thiện chí không chỉ trong nước mà cả cộng đồng quốc tế, Đức Hồng y Bo cho biết thêm.
“Một lần nữa, tôi kêu gọi các bạn hãy tiếp tục duy trì tinh thần ôn hòa và chiến lược để tránh sự đối đầu cũng như sự thiệt hại về nhân mạng”, nhà lãnh đạo Công giáo nói.
Đức Hồng y Bo cho biết ngài sẽ “tiếp tục ủng hộ tất cả các nỗ lực và can thiệp bất bạo động và ôn hòa. Tôi hoàn toàn cam kết ở tất cả mọi cấp độ nhằm giảm tình trạng bạo lực trên đường phố và bảo vệ cuộc sống”.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh số người chết hàng ngày tiếp tục gia tăng ở quốc gia Đông Nam Á khi quân đội tăng cường các hành động đẫm máu nhằm trấn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ.
Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, ít nhất 275 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2.
Một bé gái 7 tuổi bị lực lượng an ninh giết hại tại tư gia tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, vào ngày 23 tháng 3, là nạn nhân nhỏ tuổi nhất cho đến nay trong cuộc đàn áp đẫm máu.
Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn quốc. Một cuộc biểu tình thầm lặng vào ngày 24 tháng 3 đã khiến nhiều doanh nghiệp và văn phòng đóng cửa và người dân ở trong nhà của họ.
Các nhà lãnh đạo Giáo hội Châu Á cũng đã tham gia vào việc đưa ra lời kêu gọi nồng nhiệt nhằm chấm dứt bạo lực.
“Xin hãy bắt đầu một cuộc đối thoại để tìm ra một giải pháp, một con đường để tiến bước về phía trước”, 12 vị Hồng y châu Á cho biết trong một tuyên bố.
Các Hồng y cho biết rằng họ cùng hiệp lòng hiệp ý với Đức Hồng Y Bo, người huynh đệ thân yêu của họ.
“Chúng tôi chia sẻ nỗi đau và nỗi thống khổ của người anh em. Chúng tôi cùng hiệp lòng hiệp ý với Đức Hồng y khi ngài dẫn dắt người dân của mình cầu nguyện với Thiên Chúa để có được một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột, và đồng thời có được ánh sáng để tất cả mọi người nhìn thấy con đường hướng tới một giải pháp”.
Các Hồng y cũng kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Myanmar cùng tham gia cầu nguyện cho hòa bình.
Minh Tuệ (theo UCA News)