Một chuyên gia về Vatican tố cáo các nhóm chống đối Đức Phanxicô

pope_francis_weekly_49269284f

Có tới 30% Giáo hội toàn cầu chống đối Đức Giáo hoàng Phanxicô, và “một nhóm” bao gồm các vị Hồng y “đang cố gắng gây ảnh hưởng đến Cơ mật viện tiếp theo”, vốn sẽ bầu chọn ra người kế vị – một chuyên gia về Vatican đã tố cáo.

Đừng chủ quan với các đối thủ của Đức Bergoglio

Marco Politi, cựu phóng viên Vatican của tờ La Repubblica của Ý và hiện là người chuyên mục cho tờ Il Fatto Quotidiano, đã phát biểu với cơ quan truyền thông của Tổng giáo phận Cologne hôm 13 tháng 5, cảnh báo rằng “thật chẳng nên coi thường” phe đối lập với Đức Giáo hoàng đương nhiệm, như những người yêu mến Đức Phanxicô tiếp tục làm khi họ nói về “một nhóm thiểu số nhỏ và ồn ào”.

Những người Công giáo chống đối Đức Giáo hoàng Phanxicô “không phải là một nhóm thiểu số”, cựu phóng viên Politi tố cáo, “ước tính rằng 30% hàng giáo sĩ, những giáo dân tận tụy và Giám mục của Giáo hội toàn cầu” chống đối đường hướng Đức Phanxicô đang nỗ lực thực hiện thay vì giữ chặt lấy “đường lối truyền thống bảo thủ mạnh mẽ”.

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, nhà báo – tác giả của cuốn sách “Pope Francis Among the Wolves: The Inside Story of a Revolution” (Đức Giáo hoàng Phanxicô giữa bầy sói: Câu chuyện đằng sau một cuộc cách mạng) – đã trích dẫn thực tế rằng 30% người Công giáo ở Ý đã bỏ phiếu cho đảng Lega theo chủ nghĩa dân túy, cực hữu, bài ngoại trong các cuộc bầu cử của châu Âu trong năm nay, và đồng thời trích dẫn rằng Đức Phanxicô đã tụt hạng trong những năm gần đây, giảm từ 88% ở Ý kể từ khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng xuống còn 66% vào năm ngoái.

“Có một thành phần trong Giáo hội không đồng ý với Đức Phanxicô và đã cố gắng gây ảnh hưởng đến Cơ mật viện tiếp theo”, nhà báo Politi cảnh báo. Các quan chức Vatican cũng cho thấy rằng Politi hầu như không đơn độc trong đánh giá đó, vì linh mục Bề trên Tổng Quyền Dòng Tên Arturo Sosa đã cảnh báo vào tháng 8 năm ngoái về một âm mưu chống lại Đức Phanxicô, và các nhân vật cấp cao khác của Giáo hội, chẳng hạn như Đức Hồng y Walter Kasper, cũng đã tố cáo những âm mưu tương tự.

“Có những người muốn Đức Giáo hoàng Phanxicô không còn ở vị trí của Ngài nữa”, nhà báo Politi tuyên bố, đồng thời cảnh báo rằng đó là một phần trong “chiến lược của phe bất đồng chính kiến của Đức Giáo hoàng…. nhằm gây hoang mang và lôi kéo đa số trong cuộc bầu cử Giáo hoàng tiếp theo, cũng như gây áp lực lên đường lối công khai của Triều đại Giáo hoàng của Đức Bergoglio”.

“Đã từ lâu, rất hiếm khi có sự công kích như thế từ hàng giáo sĩ và các Giám mục nhắm vào một vị Giáo hoàng”

Theo nhà báo Politi, “lời kêu gọi” bảo thủ gần đây nhất chống lại các biện pháp cách ly xã hội do đại dịch coronavirus trên khắp thế giới – được sắp đặt bởi một người chuyên chỉ trích Đức Phanxicô, TGM Carlo Maria Viganò, và được ký bởi các Hồng y chống đối Ngài, chẳng hạn như ĐHY Gerhard Müller và ĐHY Joseph Zen, trong số các quan chức khác – nên được đọc trong chiều hướng những âm mưu thủ đoạn được thực hiện nhằm gây mất ổn định Triều đại Giáo hoàng hiện tại.

“Giọng điệu của lời kêu gọi này mang tính chất gây hấn và gợi nhớ đến ‘những người có tư tưởng cực Hữu’ tại Hoa Kỳ”, nhà báo Politi nói. Ông tiếp tục cho biết rằng những người ký tên trong lời kêu gọi “đã tận dụng đại dịch corona như một cơ hội để một lần nữa bắt đầu một cuộc chiến văn hóa: Giáo hội đúng nghĩa theo quan điểm của họ là phải đi ngược lại thế giới hiện đại và chống lại các chính phủ, mà đó không phải là Giáo hội của Đức Phanxicô”.

Nhà báo Politi cũng cho biết rằng thật “thú vị” khi ghi nhận “sự kịch liệt” của những người ký tên vào “lời kêu gọi” khi họ nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh lễ, rằng việc các tín hữu Công giáo không thể tham dự các buổi cử hành phụng vụ “trong suốt sáu hoặc bảy tuần lễ” là “một vụ bê bối” và là “một dấu hiệu của sự chuyên chế”. “Nhưng thật kỳ lạ, đó cũng chính là những người không hề quan tâm đến các khu vực tại Amazon, nơi các Kitô hữu chỉ có thể cử hành Thánh lễ mỗi năm một lần vì không có đủ Linh mục”, nhà báo Politi châm biếm. Ông cũng cho biết thêm rằng những người kiến nghị “đã từ chối ý tưởng cho phép những người đàn ông có kinh nghiệm, đã kết hôn làm cho Bí tích Thánh Thể có thể được cử hành cho người dân bản địa ở đó, tại khu vực Amazon”, và chính vì lý do đó, “các việc thờ phượng trong bối cảnh Amazon rõ ràng là không quan trọng” đối với họ.

Nhà báo Politi tố cáo một sự “leo thang” trong các cuộc công kích “mang tính gây hấn” nhắm vào Đức Giáo hoàng Phanxicô từ “một nhóm” bao gồm những người theo chủ nghĩa truyền thống phản đối những cuộc cải cách của Ngài cũng như phản đối thế giới hiện đại, và đồng thời cảnh báo rằng thẩm quyền của Đức Bergoglio “đang bị phá hoại”. “Đã từ lâu, rất hiếm khi có sự công kích như thế từ hàng giáo sĩ và các Giám mục nhắm vào một vị Giáo hoàng”, nhà báo than phiền.

Cameron Doody

M.T. chuyển ngữ

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết