Trong tuyên bố vào ngày 19 tháng 9, Mạng lưới Công giáo đã cáo buộc các chính phủ vì đang tiếp tục trì hoãn “trong khi những người dễ bị tổn thương đang phải chịu đau khổ và hành tinh của chúng ta bị thiêu hủy trước mắt chúng ta”.

Với những ngọn núi thuộc dãy Andes ở phía sau, những ngôi nhà được xây dựng từ cây totora được nhìn thấy trên một hòn đảo nổi nhân tạo trên hồ Titicaca tại Bolivia vào ngày 3 tháng 7 năm 2018. Các chính phủ có một “nghĩa vụ luân lý” chưa từng có trước đây để thực hiện hành động khẩn cấp nhằm chống lại vấn đề biến đổi khí hậu, Các cơ quan phát triển Công giáo cho biết trước Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Manuel Seoane / Reuters thông qua CNS)
Các chính phủ ‘có nghĩa vụ luân lý’ chưa từng thấy trước đây để đưa ra hành động khẩn cấp nhằm chống lại vấn đề biến đổi khí hậu, các cơ quan phát triển Công giáo cho biết.
Trong một tuyên bố được đưa ra trước Hội nghị thượng đỉnh về hành động khí hậu của Hoa Kỳ, vốn bắt đầu tại New York vào ngày 23 tháng 9, Mạng lưới Công giáo đã mô tả tốc độ biến đổi khí hậu như là một trường hợp khẩn cấp, một cuộc khủng hoảng xã hội và thảm họa môi trường.
Họ cho biết các mục tiêu nhằm giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu là quá thiếu sức sống và đồng thời cho biết rằng các chính phủ cần phải tìm cách giảm 65% lượng khí thải carbon nếu vấn đề biến đổi khí hậu được giới hạn ở mức tăng dưới 1,5 độ C vào năm 2030.
Báo cáo năm 2018 của Hội đồng liên chính phủ về Biến đổi khí hậu dự đoán rằng sự gia tăng cao hơn một chút sẽ làm tăng mực nước biển, tình trạng lũ lụt, sóng nhiệt, nạn đói kém do năng suất cây trồng kém và mất môi trường sống của các loài chẳng hạn như các rạn san hô.
20 tổ chức đã ký tuyên bố này là thành viên của CIDSE, một nhóm bảo trợ chủ yếu là các cơ quan viện trợ Công giáo từ Châu Âu và Bắc Mỹ.
Trong tuyên bố vào ngày 19 tháng 9, các cơ quan đã cáo buộc các chính phủ vì đang tiếp tục trì hoãn “trong khi những người dễ bị tổn thương đang phải chịu đau khổ và hành tinh của chúng ta bị thiêu hủy trước mắt chúng ta”.
CIDSE tuyên bố mục tiêu của hầu hết các quốc gia được cho là hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, nhưng trên thực tế, đã cho phép “việc nóng lên trên 3,5 độ C”.
“Các nhà lãnh đạo phải chú ý đến chủ đề của hội nghị thượng đỉnh, ‘Hành động khí hậu’, và đồng thời hoàn thành nghĩa vụ luân lý của họ”, tuyên bố cho biết.
‘Không thiếu những ý tưởng– công bằng, bền vững và được nghiên cứu kỹ lưỡng – để các chính phủ thực hiện quá trình chuyển đổi sinh thái”, tuyên bố tiếp tục.
“Các cộng đồng, các phong trào xã hội và các tổ chức xã hội dân sự có nhiều chuyên môn trong các mô hình sáng tạo về sản xuất năng lượng và thực phẩm được chứng minh là hoạt động ở tầm cỡ quy mô, chẳng hạn như hệ thống sinh thái học nông nghiệp và năng lượng tái tạo dân chủ”.
Tuyên bố bày tỏ sự hoài nghi về một loạt các giải pháp được đề xuất khác đối với vấn đề biến đổi khí hậu, chẳng hạn như kỹ thuật ‘Geo-engineering’, nông nghiệp thông minh khí hậu, nhiên liệu hydro, nhiên liệu sinh học, việc sử dụng năng lượng than và năng lượng hạt nhân và năng lượng sinh học quy mô lớn.
“Quả thực không đủ để tổ chức và tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh, đưa ra một số lời kêu gọi và nhận ra tình huống khẩn cấp trong khi hành động không đáng kể để giải quyết nó”, tuyên bố cho biết.
“Cam kết thực sự được thể hiện bằng các mục tiêu chính sách, tài chính và việc thực hiện được đo bằng lượng khí thải giảm. Tính toàn vẹn thực sự được thể hiện bằng sự gắn kết của các chính sách thực thi với công bằng xã hội”.
“Việc nâng cao quy mô các mô hình và giải pháp do xã hội dân sự đề xuất trong chính sách ở cấp dộ quốc gia sẽ thách thức hiện trạng kinh doanh như thường lệ, nhưng đây là điều cần phải làm. Những cảnh báo khoa học sẽ không chấm dứt”, tuyên bố cho biết. “Nhiệm vụ luân lý để đưa ra hành động cụ thể là chưa từng có trước đây”.
Tuyên bố lưu ý rằng ĐTC Phanxicô đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu vào ngày 14 tháng 6 và “hàng trăm ngàn thanh thiếu niên và những người trưởng thành sẽ cùng nhau tham gia diễu hành” vào ngày 20 tháng 9 tại New York và trên toàn thế giới. “Họ xứng đáng nhận được câu trả lời và phản hồi đối với lời kêu gọi của họ”.
Các nhóm đã ký tuyên bố bao gồm tổ chức CAFOD của Anh và xứ Wales, Tổ chức bác ái Trocaire của Ireland, Sciaf của Scotland, Văn phòng Maryknoll về các mối bận tâm toàn cầu của Hoa Kỳ và tổ chức ‘Phát triển và Hòa bình’ của Canada.
Hội nghị thượng đỉnh sẽ quy tụ khoảng 60 quốc gia mong muốn xây dựng dựa trên những cam kết nhằm giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu theo Thỏa thuận Paris năm 2015.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã từ chối tham gia sự kiện này.
Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, đã phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 9 rằng ông dự kiến sẽ nhận thấy những cam kết mới nhằm từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
“Chúng ta đang thua cuộc trong cuộc chiến chống lại vấn đề biến đổi khí hậu”, ông Antonio Guterres nói. “Tôi hy vọng rằng sẽ có thông báo và công bố một số kế hoạch có ý nghĩa về việc giảm khí thải trong thập kỷ tới cũng như việc đạt được tính trung lập của carbon vào năm 2050”.
Minh Tuệ (theo Crux)