Linh mục Rafic Greiche: “Việc hợp pháp hóa các nhà thờ là ‘một bước tích cực’, vấn đề an ninh vẫn tiếp tục là mối bận tâm chính”

Chính quyền Ai Cập gần đây đã cho phép 88 cơ sở thờ phượng của các tín hữu Coptic được xây dựng mà không có giấy phép. Cho đến nay, hơn 2.000 nhà thờ “thuộc tất cả các giáo phái” đã được phê duyệt hồi tố. Tuy nhiên, vấn đề bạo lực đã trở lại trong chương trình nghị sự sau vụ tấn công xảy ra hôm Chúa nhật tại Cairo. “Xin cầu nguyện cho chúng tôi”, Linh mục Rafic kêu gọi.

EGITTO_-_nuove_chieseok

Cairo (AsiaNews) – Ai Cập gần đây đã hợp pháp hóa 88 nhà thờ Coptic, ban đầu được xây dựng mà không có giấy phép thích hợp. “Đây chính là bước tiến mới nhất trong một loạt những động thái tích cực” vốn đã phê duyệt hồi tố “các cơ sở thờ phượng” hiện tại, Linh mục Rafic Greiche, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông thuộc Hội đồng các Giáo hội Ai Cập, phát biểu với AsiaNews.

Cho đến nay, chúng tôi đã đứng đầu số lượng “2.000 nhà thờ thuộc tất cả các giáo phái Kitô giáo”, Linh mục Rafic cho biết, do đó khẳng định rằng luật này tiếp tục được áp dụng. “Đây cũng chính là một bước tiến tích cực đối với chúng tôi và cả nước”.

Nader Saad, phát ngôn viên của Nội các Ai Cập, cho biết trong một tuyên bố chính thức rằng ủy ban nhà nước chịu trách nhiệm về việc hợp pháp hóa các nhà thờ không có giấy phép đã xem xét việc thực hiện các quyết định của ủy ban kể từ cuộc họp cuối cùng vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, vốn đã phê chuẩn việc hợp pháp hóa 88 nhà thờ và một Tòa nhà phụ.

Ông Saad cũng cho biết thêm rằng cuộc họp cũng xem xét việc liệu các nhà thờ được hợp pháp hóa trước đó có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ dân sự hay không.

Các nhà thờ được ủy ban chính phủ xem xét là những nhà thờ được xây dựng trước khi có luật mới về các cơ sở thờ phượng Kitô giáo được thông qua vào năm 2016, trong đó đặt ra các quy tắc đối với việc xây dựng các cơ sở này.

Vào thời điểm đó, một số người nghĩ rằng luật này sẽ giúp các Kitô hữu có thể dễ dàng hơn trong việc trùng tu các nhà thờ, trong khi các nhà phê bình sợ rằng nó có thể cung cấp quá nhiều quyền lực cho chính quyền địa phương để từ chối cấp giấy phép.

Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi là một trong những người ủng hộ chính của luật mới vốn hợp pháp hóa các cơ sở thờ phượng Kitô giáo. Ông đã biến tự do tôn giáo và việc bảo vệ các Kitô hữu trở thành một trong những điểm chính trong chiến dịch bầu cử vào năm ngoái, khi ông được tái cử vào nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống nước này.

Trước đây, nhiều nhà thờ và nhà nguyện được xây dựng mà không có được những giấy phép cần thiết, vôn rất khó để có được những giấy tờ này. Thậm chí ngày nay một số cơ sở thờ phượng này bị lợi dụng như một cái cớ để các nhóm Hồi giáo cực đoan kích động bạo lực và khởi động các vụ tấn công.

Đối với các Kitô hữu Ai Cập, việc hợp pháp hóa các nhà thờ xảy ra vào thời điểm vô cùng đặc biệt. “Chúng tôi đang trong thời gian giữ chay tịnh, để chuẩn bị cho dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với chúng tôi”, linh mục Rafic giải thích. “Chúng tôi mời gọi tất cả anh chị em, ở phương Tây, cùng hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi, cho hòa bình và cho sự an ninh của chúng tôi”.

Vấn đề an ninh được đặt biệt quan tâm trong chương trình nghị sự sau vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm Chúa nhật tuần trước bên ngoài một bệnh viện ung thư ở Cairo. Một chiếc ô tô, chạy trốn cảnh sát, đâm vào các phương tiện khác đậu trước tòa nhà, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

“Chiếc xe chứa đầy chất nổ và có khả năng chắc chắn rằng bệnh viện không phải là mục tiêu của vụ tấn công”, Linh mục Rafic nói. “Chiếc xe đã nổ tung ở đó chỉ vì nó đã bị cảnh sát chặn lại”.

“Các vụ tấn công luôn có thể xảy ra”, Linh mục Rafic cho biết thêm. “Điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày và chúng ta phải sống với điều này. Kitô hữu, cũng như cảnh sát và quân đội, chính là những mục tiêu ưa thích của những kẻ tấn công”.

Nơi một quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số gồm gần 95 triệu người, các Kitô hữu, đặc biệt là các tín hữu Chính Thống Coptic, là một nhóm thiểu số đáng kể khoảng 10%.

Trong năm 2016 và 2017, đất nước này đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các Kitô hữu. Tháng 10 năm ngoái, tòa án quân sự đã kết án 17 với mức án tử hình liên quan đến một số người trong số họ. Tuy nhiên, chính sách nắm đấm thép của chính phủ đã không ngăn cản được các vụ tấn công và tình trạng bạo lực.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết