Liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có thể đến thăm Ukraine? Một chuyến đi vào tháng 9 là điều khả thi

Đức Thánh Cha Phanxicô chuyện với ông Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, trong cuộc hội kiến để trình ủy nhiệm thư của mình cho Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với Catholic News Service, Đại sứ Unkraine đã chia sẻ về tình hình hiện tại ở đất nước của ông, khả năng Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện chuyến viếng thăm Kyiv và ảnh hưởng của cuộc chiến đối với quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với ông Andrii Yurash, Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh, trong một cuộc hội kiến để trình ủy nhiệm thư của mình cho Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với Catholic News Service, Đại sứ Unkraine đã chia sẻ về tình hình hiện tại ở đất nước của ông, khả năng Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện chuyến viếng thăm Kyiv và ảnh hưởng của cuộc chiến đối với quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Khi Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Đại sứ Ukraine tại Tòa thánh, ông Andrij Yurash, trong một buổi tiếp kiến riêng tại Điện Tông Tòa của Vatican vào sáng hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 8, họ đã thảo luận về mong muốn của Đức Thánh Cha là đến thăm đất nước bị chiến tranh tàn phá. Đức Thánh Cha Phanxicô có thể đến thăm Ukraine trước chuyến viếng thăm Kazakhstan, dự kiến diễn ra từ ngày 13-15 tháng 9, Đại sứ Ukraine cho biết sau buổi tiếp kiến. Tuy nhiên, Vatican hiện vẫn chưa xác nhận tin tức này.

Đại sứ Yurash lần đầu tiên đưa ra tín hiệu về tin tức này trong một dòng tweet. Ông viết rằng Đức Thánh Cha đã nói với ông trong buổi tiếp kiến rằng: “Tôi rất gần gũi với đất nước Ukraine và mong muốn bày tỏ sự gần gũi này thông qua chuyến viếng thăm của tôi”. Đại sứ Ukraine cho biết thêm: “trong nhiều năm, và đặc biệt là kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Ukraine đã háo hức chờ đợi Đức Thánh Cha, và sẽ rất vui được chào đón ngài trước chuyến viếng thăm Kazakhstan”.

1756206F-DDC8-42A1-8E6B-48820CFBE9C6

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng phản đối cuộc chiến ở Ukraine hơn 70 lần kể từ đó, và đồng thời bày tỏ sự gần gũi của mình với những người dân chịu đọa đày khốn khổ của vùng đất đó. Đất nước này đã bị các lực lượng Nga bao vây kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi ngừng bắn và đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, cũng như đề nghị Tòa Thánh làm trung gian hòa giải. Trong khi Ukraine đã sẵn sàng chấp nhận điều này, Nga đã không tỏ ra cởi mở với lời đề nghị của Đức Thánh Cha; họ cũng không tỏ ra sẵn sàng mời ngài đến thăm Moscow, mặc dù ngài đã sẵn sàng đến đó.

Trong chuyến viếng thăm gần đây đến Canada và trong một số cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ mong muốn đến thăm Ukraine. Các nguồn tin nắm rõ tình hình phát biểu với America rằng lãnh đạo Ukraine rất muốn Đức Thánh Cha đến thăm Kyiv vào ngày 24 tháng 8, kỷ niệm ngày họ giành độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991, nhưng điều đó còn cần phải được bàn thảo về mặt chính trị nếu ngài muốn cánh cửa cho việc hòa giải với Nga rộng mở.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Canada là một trường hợp thử nghiệm về việc liệu ngài có thể thực hiện các chuyến Tông du nước ngoài khác hay không, do các vấn đề về vận động do chấn thương đầu gối phải. Đức Thánh Cha đã vượt qua bài kiểm tra đó một cách xuất sắc, mặc dù ngài đã phải sử dụng xe lăn, gậy chống hay khung tập đi vào những thời điểm khác nhau trong chuyến viếng thăm. Vào thời điểm Đức Thánh Cha Phanxicô trở về Rôma vào ngày 30 tháng 7, rõ ràng là Đức Thánh Cha có thể thực hiện các chuyến Tông du miễn là các chuyến đi trong tương lai giải quyết được những hạn chế về thể lý của ngài.

America đã có được thông tin từ các nguồn tin nắm rõ tình hình rằng Đức Thánh Cha Phanxicô được thông báo rằng tình trạng thể chất của ngài rất tốt sau khi tới trung tâm y tế Vatican để kiểm tra sức khỏe vào ngày 5 tháng 8. Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo Đức Thánh Cha Phanxicô nên dành thời gian nghỉ ngơi sau chuyến viếng thăm Canada đầy căng thẳng trước khi bắt tay ngay vào những chuyến Tông du xa hơn. Vì lý do này, vị Giáo hoàng 85 tuổi được khuyến cáo không nên thực hiện chuyến viếng thăm Ukraine vào tháng Tám. Chuyến đi này cũng sẽ gặp phải những vấn đề đáng kể về hậu cần vì nhu cầu di chuyển cả bằng máy bay lẫn tàu hỏa để đến thăm thủ đô của đất nước đang phải chịu cảnh chiến tranh này, giống như nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn có thể đến thăm Ukraine sau Công nghị tấn phong các tân Hồng y tại Rôma  (ngày 27 tháng 8) và cuộc họp của tất cả các Hồng y trên toàn thế giới (từ ngày 29 đến 30 tháng 8). Như Đại sứ Ukraine đã gợi ý, chuyến viếng thăm cũng có thể diễn ra vào đầu tháng 9, trước khi Đức Thánh Cha đến thăm Kazakhstan vào ngày 13 tháng 9, nơi ngài dự kiến sẽ tham dự Đại hội các Nhà lãnh đạo thế giới và các Tôn giáo truyền thống lần thứ 7.

Một chuyến viếng thăm như vậy sẽ đòi hỏi cần phải có sự chuẩn bị đáng kể trong vòng chưa đầy một tháng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Vatican hiện vẫn chưa xác nhận điều đó. Hơn nữa, chiến tranh đang diễn ra khiến chuyến viếng thăm này không giống như những chuyến đi khác của Đức Thánh. Các nguồn tin cho biết rất ít khả năng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ được tháp tùng bởi một đoàn tùy tùng đông đảo hoặc các đoàn báo chí Vatican, như những chuyến viếng thăm thôngthường.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube