Các Giám mục Liên bang Nga lo lắng trước luật tôn giáo mới của chính phủ

Tổng Thư Ký của Hội Đồng Giám mục Liên Bang Nga cho biết luật tôn giáo mới sẽ cho phép quan chức nhà nước có thêm quyền lực để can thiệp vào đời sống của giáo hội và làm sống lại các hạn chế dưới thời cộng sản.

check-russian-bishops-official-concerned-about-new-religion-regulations-6062a574d4b0d_600 (1)

Các sửa đổi đối với bộ luật năm 1997 liên quan tới Tự Do lương tâm và các tổ chức tôn giáo, đã được Hạ viện thông qua ngày 24 tháng 3 vừa qua. Trong đó, các giáo sĩ được đào tạo tại nước ngoài sẽ phải có “giấy xác nhận lại từ một tổ chức tôn giáo của Nga.” Những giáo sĩ hiện đnag làm việc ở Nga thì được miễn yêu cầu “tái chứng nhận” này.

Bộ luật sửa đổi đang chờ để được Thượng Viện thông qua, cũng đòi buộc các nhà thờ hằng năm phải cung cấp danh sách thành viên tới Bộ Công Lý và ngăn chặn “các tổ chức tôn giáo địa phương” li khai ra khỏi các tổ chức lớn hơn.

Cha Stephan Lipke, một tu sĩ Dòng Tên, nhận xét: “các điều khoản mới đều bắt nguồn từ thời Liên Xô, và chúng sẽ đưa chúng tôi tới gần hơn với hệ thống Xô-viết.”

Ngài nói thêm: “Dĩ nhiên mục đích của những luật này là để chuẩn bị cho các linh mục tu sĩ sẽ làm việc ở Nga. Nhưng rõ ràng, chúng tôi cần phải xử lý khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều để đáp ứng các yêu cầu sửa đổi này. Ở bất kỳ thời điểm nào, quan chức nhà nước có thể viện lý do chúng tôi không tuân thủ việc cung cấp cho nhà nước các giấy tờ bổ xung, mà từ đó họ sẽ đưa ra các biện pháp đàn áp mới.”

Trong cuộc phỏng vấn hôm 29 tháng 3 với Hãng tin Công giáo, Cha Lipke cũng cho hay: các quy định mới sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các Dòng Tu như Dòng Tên, vì các tập sinh người Nga sẽ được chịu chức sau khi du học ở nước ngoài. Cha xác nhận Chủng viện tại St Petersburg đã được chính phủ công nhận và có thể sẽ cung cấp các khóa học để “tái xác nhận” các ứng sinh.

Giải thích về dự luật ngày 23 tháng 3, Chủ tịch ủy ban xã hội dân xự của Duma Nga, ông Sergei Gavrilov cho biết các giáo sĩ nước ngoài đến Nga sẽ phải theo một khóa “giáo dục bổ túc” tại một phân khoa thần học được chuẩn nhận bởi Bộ Giáo Dục Nga, dưới sự tài trợ của một “tổ chức tôn giáo tập trung.” Ông nói thêm rằng biện pháp này sẽ chỉ áp dụng cho các giáo sĩ bắt đầu công việc lần đầu tiên và sẽ không áp dụng tới các giáo sĩ đến viếng thăm hoặc giảng dạy đơn lẻ.

Một tài liệu bổ xung giải thích mục tiêu của dự luật là để ngăn chặn các giáo sĩ được đào tạo ở nước ngoài khỏi “các tư tưởng tôn giáo cực đoan.”

Cha Lipke nói: Luật sửa đổi không loại trừ các khóa học online, do đó có thể các giáo sĩ có thể hoàn thành khóa “tái xác nhận” trước khi đến Nga.

Vị tổng thư ký Hội Đồng giám mục nhận xét: “Ở nước khác, người ta có thể kiện ra tòa nếu quyền tự do tôn giáo bị tác động bởi những luật lệ thế này, nhưng ở Nga, đây là việc rất khó khăn.”

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết