Lãnh đạo các Giám mục Hoa Kỳ lên án cuộc đàn áp đối với Giáo hội tại Nicaragua

Những người ủng hộ các tù nhân chính trị Nicaragua hô vang tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles, ở Chantilly, Va., vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023. 222 tù nhân được nhiều người coi là tù nhân chính trị của chính phủ của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đến Washington sau một thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Ảnh: Jose Luis Magana/AP)

Những người ủng hộ các tù nhân chính trị Nicaragua hô vang tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles, ở Chantilly, Va., vào thứ Năm, ngày 9 tháng 2 năm 2023. 222 tù nhân được nhiều người coi là tù nhân chính trị của chính phủ của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đến Washington sau khi được trả tự do sau một thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Ảnh: Jose Luis Magana/AP)

NEW YORK – Trước việc chính phủ Nicaragua tiếp tục đàn áp các tín hữu Công giáo, trong đó bao gồm việc gần đây họ đã kết án một vị Giám chức 26 năm tù, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang kêu gọi sự can thiệp của chính phủ nhằm khôi phục nhân quyền tại quốc gia Trung Mỹ này.

Sau khi từ chối lưu vong, Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, đã bị chính phủ kết án 26 năm tù vào ngày 10 tháng 2, tước quyền công dân và nộp một khoản tiền phạt đáng kể với tội danh phản quốc, phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và tung tin thất thiệt.

“Bản án của Đức Cha Álvarez đánh dấu một sự vi phạm nhân quyền leo thang khác trong thử thách đang diễn ra mà Giáo hội Công giáo phải đối mặt ở Nicaragua”, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 2.

“Tuy nhiên, trong giờ phút đen tối này, niềm hy vọng can đảm, lòng bác ái và tinh thần liên đới đang làm chứng cho sức sống bền bỉ của đức tin của người dân Nicaragua và giữa những người Công giáo trên toàn thế giới đang ủng hộ các tín hữu Nicaragua”, Đức Tổng Giám mục Broglio tiếp tục.

Một phát ngôn viên phát biểu với Crux rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “lên án hành động này của Chính phủ Nicaragua và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Đức Giám mục Alvarez”, đồng thời cũng cho biết thêm rằng họ đánh giá cao “sự ủng hộ mạnh mẽ” của Đức Thánh Cha Phanxicô thay mặt cho vị Giám chức.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy trách nhiệm đối với chế độ Ortega-Murillo, nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức Giám mục Álvarez, đồng thời thúc giục khôi phục không gian dân sự cho người dân Nicaragua”, người phát ngôn cho biết.

Cuộc đàn áp đức tin Công giáo của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega trong những năm gần đây đã gia tăng mạnh mẽ, với việc bắt giữ một số linh mục, trục xuất các nhà truyền giáo, đóng cửa các đài phát thanh Công giáo, đóng cửa một trường đại học Công giáo, và thậm chí cấm một cuộc rước kiệu và hành hương của các tín hữu Công giáo tại thủ đô Managua vào tháng 8 vừa qua.

Sự căng thẳng gia tăng có thể bắt nguồn từ mùa xuân năm 2018, khi Tổng thống Ortega cáo buộc các nhà lãnh đạo Giáo hội âm mưu lật đổ chính phủ khi họ đóng vai trò trung gian hòa giải sau khi các cuộc biểu tình đẫm máu nổ ra khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tổng thống Ortega, người đã nắm quyền từ năm 2007, được biết là đã bỏ tù và đàn áp những người thách thức quyền lực của ông ta, và điều đó không chỉ dành cho người Công giáo. Một ngày trước khi Đức Cha Álvarez bị kết án, 222 người Nicaragua đã đến Hoa Kỳ sau khi bị chính phủ Nicaragua lưu đày, nhiều người trong số họ là đối thủ của nhà cầm quyền Ortega.

Đức Tổng Giám mục Broglio đã đặt câu hỏi về hành động của chính phủ Ortega, ngài nói: “Làm thế nào mà lại có thể có một chế độ từ chối quyền công dân của công dân của mình?”.

Đức Tổng Giám mục Broglio cũng đã trích dẫn những nhận xét gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng ‘thông qua một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, nền tảng cho sự chung sống tôn trọng và hòa bình vẫn có thể được tìm thấy’, đồng thời kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Nicaragua.

“Tôi cũng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác khác tiếp tục theo đuổi việc trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez và khôi phục nhân quyền ở Nicaragua”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói.

Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc đáp ứng nhu cầu của nhiều người lưu vong.

Vào ngày 19 tháng 2, Tổng Giáo phận Chicago đã đưa ra thông báo rằng họ đã chào đón Cha Erick Diaz, một linh mục bị lưu đày từ Giáo phận Matagalpa, người đã thể hiện sự liên đới với Đức Giám mục Álvarez. Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Blase Cupich đã hoan nghênh sự dũng cảm của Cha Diaz và đồng thời cũng cho biết rằng Tổng Giáo phận Chicago rất vui khi được đón tiếp ngài.

“Trong tình liên đới với Giáo hội đau khổ tại Nicaragua, tôi đã bày tỏ lòng hiếu khách và chào đón một vị linh mục can trường, người cùng với nhiều anh em của mình, đã sát cánh cùng vị Giám mục của mình như một nhân chứng cho nhân quyền của người dân của họ”, Đức Hồng y Cupich nói. “Nhà thờ Chicago thật may mắn khi có họ đồng hành bên chúng ta”.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp có hệ thống đối với Giáo hội ở Nicaragua thông qua các cáo buộc sai trái, đóng cửa các đài phát thanh Công giáo, ngăn chặn việc tiếp cận các Nhà thờ và các hành vi nghiêm trọng khác vi phạm tự do tôn giáo và trật tự xã hội”, Đức Hồng y Cupich tiếp tục.

Đức Tổng Giám mục Thomas Wenski Địa phận Miami thông báo rằng Tổng Giáo phận đã đề nghị cho 4 hoặc 5 Linh mục, một vài Chủng sinh, một Phó tế và một người chơi đàn organ trong số những người bị trục xuất vào ngày 9 tháng Hai tới cư trú dài hạn tại Chủng viện Đại học Thánh Gioan Vianney ở Miami. Ở đó, Đức Tổng Giám mục Thomas Wenski cho biết, họ sẽ có cơ hội tham gia “các lớp học tiếng Anh chuyên sâu trong khi hoàn thiện thủ tục giấy tờ nhập cư”.

Trong tuyên bố vào ngày 21 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Broglio đã hoan nghênh công việc của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong việc chào đón những người lưu vong.

“Tôi tự hào và biết ơn khi cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ – từ các Giáo phận và các cơ quan Tổ chức Từ thiện Công giáo địa phương cho đến Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ và HĐGM Công giáo Hoa Kỳ – là một trong số những người đã nhanh chóng huy động để chào đón những người Nicaragua lưu vong khi họ bị tước quốc tịch trước khi lên máy bay”, Đức Tổng Giám mục Broglio nói.

“222 cá nhân này đã được chào đón trên đất Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 2 và đang được các cơ quan chính phủ và đối tác của chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube