
Nền tảng Actívate (Get Active) của Mexico đã đệ trình 10.400 chữ ký cho Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (CNDH) vào ngày 6 tháng 6 năm 2023 (Ảnh: Actívate)
Nền tảng Actívate (Get Active) của Mexico đã đệ trình 10.400 chữ ký tới Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (CNDH) yêu cầu soạn thảo một giao thức để đảm bảo tự do tôn giáo, đồng thời ngăn chặn và trừng phạt các vụ tấn công nhắm vào các Linh mục, giáo dân và các nhà thờ Công giáo.
Chiến dịch yêu cầu CNDH rằng giao thức xác phải định rõ “cách thức hành động chống lại các hành vi bạo lực nhắm vào các nhà thờ hoặc các thừa tác viên của họ trong việc thờ phượng”.
Ngoài ra, bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan chức năng phải được đào tạo “về việc bảo vệ quyền con người này” và nghị định thư cần nêu chi tiết “các biện pháp sẽ được thực hiện ở những nơi hoặc những người mà quyền con người bị vi phạm”.
Theo trang web của mình, CNDH “là một cơ quan công quyền tự trị của Nhà nước Mexico”, vốn “không thuộc bất kỳ cơ quan nào khác” và có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy “các quyền con người được công nhận trong Hiến pháp Mexico, các hiệp ước và luật lệ quốc tế”.
Các chức năng của CNDH bao gồm “xây dựng các khuyến nghị công khai” cũng như “triển khai và thực hiện các chương trình phòng ngừa trong lĩnh vực nhân quyền”.
Ủy ban cũng phải “xây dựng các chương trình và đề xuất các hành động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền nhằm thúc đẩy việc tuân thủ trong lãnh thổ quốc gia các hiệp ước, công ước và thỏa thuận quốc tế mà Mexico đã ký kết và phê chuẩn trong lĩnh vực nhân quyền”.
Uriel Esqueda và Hugo Rico, những người đã đến trụ sở CNDH ở Thành phố Mexico thay mặt cho Actívate, yêu cầu “các nhà chức trách phải cùng nhau hành động”.
“Chúng tôi muốn các cơ quan tự trị, các tổ chức, chính quyền ở tất cả các cấp, cùng nhau hành động để đảm bảo rằng bất kỳ công dân và nhà lãnh đạo tôn giáo nào thuộc bất kỳ tôn giáo nào họ có thể thờ phượng khi họ chọn hoặc thi hành sứ vụ của mình mà không sợ hãi”, một tuyên bố từ nền tảng giải thích.
Theo báo cáo của Trung tâm Công giáo Đa phương tiện, từ năm 1990 đến năm 2022, 63 Linh mục đã bị sát hại ở Mexico, trong đó có Đức Tổng Giám mục Địa phận Guadalajara, Đức Hồng y Juan Jesús Posadas Ocampo, người đã bị bắn chết giữa ban ngày ở bãi đậu xe của Sân bay Quốc tế Guadalajara vào năm 1993.
Trong nhiệm kỳ 6 năm hiện tại của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, giữa những nhân vật sát nhân lịch sử của đất nước, có 9 Linh mục đã bị sát hại.
Gần đây nhất, Linh mục Dòng Augustinô, Cha Javier García Villafaña, đã bị bắn chết trong ô tô của mình trên đường cao tốc Cuitzeo-Huandacareo ở bang Michoacán của Mexico vào ngày 22 tháng Năm.
Một ngày trước đó, một người đàn ông 80 tuổi cầm dao đã cố ý mưu sát Đức Tổng Giám mục Địa phận Durango, Đức Cha Faustino Armendáriz, bên trong phòng thánh của nhà thờ sau khi Thánh lễ kết thúc.
Ngoài ra, nhiều nhà thờ khác nhau đã trở thành mục tiêu của các vụ cướp bóc, xúc phạm và các vụ tấn công ở các khu vực khác nhau trong nước.
Hoàng Thịnh (theo CNA)